Nam thanh niên khai thu gom 600kg khẩu trang, thiết bị y tế đã qua sử dụng để lấy nhựa bán

09:45 | 25/02/2020

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Minh Nguyên đã thu, mua toàn hơn 600kg khẩu trang, găng tay, mũ đã sử dụng để tách bỏ dây quai cao su, lấy nhựa bán.
nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban Lợi dụng dịch virus corona, cô gái lừa bán khẩu trang chiếm đoạt 600 triệu đồng
nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban Sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh có thể bị phạt tù 15 năm
nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban
Đối tượng Nguyễn Minh Nguyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VOV)

Như thông tin đã đưa, mới đây, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế, mũ trùm đầu và găng tay y tế đã qua sử dụng.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Sóc Sơn xác định Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996; trú tại Tân Thành, Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên) là người đã thu mua số khẩu trang trên từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về cất giấu tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn.

nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban
Số rác thải y tế cơ quan chức năng thu gom được. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Nguyên khai nhận số khẩu trang này đối tượng mua của một người tên Trung ở Vĩnh Phúc với giá 840.000 đồng sau đó đem về cất giấu tại nhà bà Thường, nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ đã bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Tuy nhiên, sau khi bị triệu tập tại cơ quan công an, Nguyên phủ nhận việc tái chế khẩu trang để bán ra thị trường mà cho rằng chỉ mua về để nấu chảy lấy hạt nhựa. Nam thanh niên cũng thay đổi lời khai, cho biết thu mua số khẩu trang, thiết bị y tế trên từ một công ty môi trường ở tỉnh Thái Nguyên chứ không phải ở Vĩnh Phúc.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng đối tượng này vẫn chưa thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai, quanh co chối tội, vì vậy vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Sóc Sơn tích cực điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, hiện toàn bộ số khẩu trang đã qua sử dụng cùng các loại rác thải y tế đã bị cơ quan chức năng tịch thu, tiêu hủy. Kinh phí thực hiện tạm ứng từ nguồn ngân sách huyện năm 2020. Sau khi công an điều tra, xác minh rõ đối tượng vi phạm, yêu cầu đối tượng hoàn trả ngân sách số kinh phí đã thực hiện tiêu hủy.

nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban Hà Nội: Phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Hơn 600kg khẩu trang y tế đã sử dụng được Nguyễn Minh Nguyên thu mua từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về cất ...

nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban Hà Nội: Thẩm định 600.000 khẩu trang tịch thu để phát miễn phí cho học sinh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế đánh giá chất lượng 600.000 chiếc khẩu trang đã tịch thu, nếu đảm bảo chất lượng ...

nam thanh nien khai thu gom 600kg khau trang thiet bi y te da qua su dung de lay nhua ban "Chặt chém" 200.000 đồng/hộp khẩu trang, nhà thuốc bị phạt 50 triệu đồng

Cho rằng hộp khẩu trang ngày thường chỉ có giá hơn 20.000 đồng/hộp nhưng nhà thuốc bán giá 200.000 đồng, người dân đã phản ánh ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nam-thanh-nien-khai-thu-gom-600kg-khau-trang-thiet-bi-y-te-da-qua-su-dung-de-lay-nhua-ban-100521.html

In bài viết