Vì dịch Covid-19, Bộ Giáo dục lùi thời gian thi THPT quốc gia 2020

19:56 | 22/02/2020

Dự kiến, kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ được tổ chức từ 23-26/7, muộn 1 tháng so với thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 trong bối cảnh học sinh cả nước nghỉ dài ngày để phòng chống dịch Covid-19.    
vi dich covid 19 bo giao duc lui thoi gian thi thpt quoc gia 2020 Hủy lễ hội Pháo hoa Quốc tế năm 2020 ở Đà Nẵng vì dịch Covid-19
vi dich covid 19 bo giao duc lui thoi gian thi thpt quoc gia 2020 Bộ Giáo dục thông tin về việc học sinh đi học trở lại sau dịch Covid-19
vi dich covid 19 bo giao duc lui thoi gian thi thpt quoc gia 2020
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Hữu Độ thông tin tại cuộc họp sáng 22/2. (Ảnh: Infonet).

Sáng 22/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã thông tin về việc đảm bảo chương trình năm học 2019-2020 trong tình hình dịch bệnh do chủng mới virus corona đang diễn biến phức tạp.

Theo Thứ trưởng Độ, tính đến ngày 29/2, học sinh, sinh viên cả nước sẽ nghỉ trọn 4 tuần. Bộ đã bàn rất kỹ và đang xây dựng quyết định chuẩn bị sau buổi hôm nay sẽ trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh khung chương trình thời gian năm học.

Theo đó, thời gian kết thúc năm học sẽ lùi 1 tháng tương ứng với thời gian đã nghỉ. Dự kiến kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23-26/7, đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo, học sinh thi tốt nghiệp.

Thời gian kết thúc năm học 2019-2020 cũng dự kiến vào ngày 30/6 thay vì 31/5 như những năm trước.

Hầu hết các địa phương trên cả nước đã quyết định cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020. Riêng TP Hồ Chí Minh ngày 20/2 gửi văn bản tới Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiến nghị cho học sinh cả nước nghỉ học hết tháng 3, học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra cuối tháng 7.

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho rằng, trên địa bàn thành phố có 13 triệu dân đang sinh sống và làm việc. Hiện thành phố đã làm tất cả có thể để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trừ 3 trường hợp nhiễm bệnh từ nơi khác đến, TP Hồ Chí Minh không ghi nhận ca bệnh nào.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực đang diễn biến phức tạp. Ông Liêm cho rằng trong phòng chống dịch bệnh, cần tính toán mọi tình huống, kể cả xấu nhất để sẵn sàng chuẩn bị giải pháp ứng phó. Đề xuất của TP Hồ Chí Minh "nhằm bảo đảm sự thận trọng cần thiết, phải lật đi, lật lại vấn đề trước khi quyết định cho đi học trở lại".

Đáp lại, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho rằng việc cho trẻ em đi học phải đảm bảo an toàn về chuyên môn và an tâm về tâm lý. Nhưng hiện có khó khăn là học sinh mầm non, tiểu học còn bé, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân trong phòng chống Covid-19. Vì vậy, việc các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ là cần thiết.

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 24 triệu học sinh, sinh viên. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có số học sinh đông nhất, khoảng 2 triệu. Những năm gần đây, có khoảng 800.000-900.000 học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia mỗi năm.

vi dich covid 19 bo giao duc lui thoi gian thi thpt quoc gia 2020 Bộ Giáo dục thông tin về việc học sinh đi học trở lại sau dịch Covid-19

Ngày 13/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông tin về vấn đề học sinh trở lại trường học sau thời gian ...

vi dich covid 19 bo giao duc lui thoi gian thi thpt quoc gia 2020 Có thể lùi thời gian thi THPT quốc gia 2020, cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần vì virus corona

Đây là thông tin được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

vi dich covid 19 bo giao duc lui thoi gian thi thpt quoc gia 2020 Tuyển sinh 2020: Đại học Quốc gia TP HCM công bố đề mẫu thi đánh giá năng lực

Ngày 12/12, Đại học Quốc gia TP HCM đã công bố đề mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 sử dụng để xét ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-dich-covid-19-bo-giao-duc-lui-thoi-gian-thi-thpt-quoc-gia-2020-100309.html

In bài viết