Bộ Y tế: Phòng Covid-19, sinh viên trường y dược trở lại trường từ 2/3

17:15 | 22/02/2020

Sinh viên của 11 trường đại học y dược trực thuộc quản lý của Bộ Y tế sẽ trở lại giảng đường từ ngày 2/3 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.    
bo y te phong covid 19 sinh vien truong y duoc tro lai truong tu 23 Nghệ An: Yêu cầu thu hồi quyết định kỷ luật giáo viên đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy
bo y te phong covid 19 sinh vien truong y duoc tro lai truong tu 23 Dịch Covid-19: Từ Hàn Quốc về Việt Nam, HLV Park Hang-seo được kiểm tra y tế kỹ
bo y te phong covid 19 sinh vien truong y duoc tro lai truong tu 23
Sinh viên các trường y dược thuộc Bộ Y tế sẽ đến trường từ ngày 2/3. (Ảnh: internet).

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đưa ra vào chiều 21/2 trong chuyến thăm cán bộ y tế tại TP Hồ Chí Minh.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) cho rằng các trường đại học cần đảm bảo vệ sinh, an toàn khi sinh viên trở lại trường.

Việc phun khử trùng, tiêu độc tại các trường học phải thực hiện ở tất cả các giảng đường. Bộ Y tế không khuyến khích sinh viên ngành y mang khẩu trang vào giảng đường, phải biết sử dụng khẩu trang đúng lúc, đúng chỗ và đúng phương pháp.

Đối với các trường trực thuộc quản lý của Bộ Y tế, các sinh viên sẽ trở lại giảng đường từ ngày 2/3.

Bộ chỉ đề xuất việc cho học sinh trở lại học đối với các trường thuộc phạm vi bộ quản lý, riêng với những trường đại học khác trực thuộc các bộ, ngành khác có thể căn cứ vào đề xuất của Bộ Y tế để cân nhắc việc cho sinh viên đi học lại.

Liên quan đến vấn đề một số địa phương đề xuất cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3, ông Sơn cho biết Bộ Y tế tôn trọng ý kiến các địa phương.

Việc đề xuất này phải căn cứ vào tình hình phòng, chống dịch và cách ly tại địa phương; Căn cứ vào việc chuẩn bị các trang, thiết bị phòng, chống bệnh khi cho học sinh đi học trở lại. Do đó, quyết định cho học sinh nghỉ hay trở lại trường thì Chủ tịch UBND các địa phương mới là người quyết định.

Đối với những địa phương khó khăn, có thể đề xuất Ban chỉ đạo để hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo, truyền thông để làm sao các trường học thật sự an toàn trước khi đòn học sinh trở lại.

Danh sách các trường y dược trực thuộc Bộ Y tế:

1. Đại học Y Hà Nội;

2. Đại học Dược Hà Nội;

3. Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh;

4. Đại học Y Dược Hải Phòng;

5. Đại học Y Dược Thái Bình;

6. Đại học Y - Dược Cần Thơ;

7. Đại học Y tế công cộng;

8. Đại học Điều dưỡng Nam Định;

9. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

10. Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;

11. Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

bo y te phong covid 19 sinh vien truong y duoc tro lai truong tu 23 Nhiều bệnh viện dừng tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam vì dịch Covid-19

Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND TP và Bộ Y ...

bo y te phong covid 19 sinh vien truong y duoc tro lai truong tu 23 Bác sĩ Vũ Hán qua đời vì Covid-19 khi đám cưới còn dang dở

Đám cưới của bác sĩ Bành Vũ Yến (29 tuổi) lẽ ra đã được tổ chức vào ngày 1/2 theo kế hoạch nếu như không ...

bo y te phong covid 19 sinh vien truong y duoc tro lai truong tu 23 Dịch Covid-19: Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định, từ ngày 2/3 học sinh thủ đô sẽ chính thức đi học trở ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-y-te-phong-covid-19-sinh-vien-truong-y-duoc-tro-lai-truong-tu-23-100290.html

In bài viết