Trung Quốc: Hơn 200 bệnh nhân Covid-19 được điều trị bằng huyết tương của người khỏi

15:56 | 21/02/2020

Phác đồ điều trị Covid-19 bằng huyết tương của người khỏi bệnh đã phát huy tác dụng ở những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và nghiêm trọng ở Trung Quốc.    
trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi Kho đề thi miễn phí khổng lồ cho học sinh ôn luyện mùa dịch Covid-19
trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi Người phụ nữ ở Singapore nhiễm cùng lúc Covid-19 và sốt xuất huyết
trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi
Người khỏi bệnh đi hiến huyết tương tại Trung Quốc. (Ảnh: AP).

Ông Xu Nanping, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, hiện nước này đã ghi nhận có khoảng hơn 100 người chữa khỏi Covid-19 đã quay trở lại hiến huyết tương đểdùng làm phương pháp chữa bệnh cho những người đang nhiễm bệnh.

“Số huyết tương được hiến từ những người này sẽ được sử dụng để chữa trị cho khoảng 200 bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng và nguy kịch”, ông Xu Nanping nói tại một hội nghị ở Bắc Kinh vào sáng 21/2.

Ông này cũng cho biết, đến nay phác đồ điều trị chủng mới virus corona dựa trên huyết tương của người khỏi bệnh đã chứng minh được hiệu quả bước đầu.

Theo quan chức này, trong số 11 bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng phương pháp này tại Vũ Hán, có 6 người mắc bệnh sốt rét, điều đó có nghĩa là họ có sự hiện diện của virus trong máu. Hai đến ba ngày sau trị liệu, virus gây sốt rét đã biến mất và tình trạng của bệnh nhân được cải thiện.

trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi
Huyết tương của người khỏi bệnh sẽ được dùng cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: AP).

Những bệnh nhân đã từng trong tình trạng nguy kịch đã ổn định sau khi được điều trị bằng cách này trong một bệnh viện ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây.

Ông Xu nói thêm: “Phương pháp này sẽ được áp dụng thêm cho những bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng cũng như những người mắc Covid-19 có khởi phát nhanh”.

Hiện đã có 20 đội y tế được cử đến 11 tỉnh có người được chữa khỏi Covid-19 để thu thập huyết tương. Hiện ngành y tế Trung Quốc cũng đang kêu gọi những người khỏi bệnh hiến huyết tương.

“Cùng với phương phát điều trị bằng huyết tương, hiện phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền và Chloroquine Phosphate - một loại thuốc chống sốt rét, đã được đưa vào hướng dẫn điều trị”, ông Xu nói.

trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi Người phụ nữ ở Singapore nhiễm cùng lúc Covid-19 và sốt xuất huyết

Một bệnh nhân ở Singapore đã được chẩn đoán nhiễm cùng lúc hai căn bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và sốt xuất huyết. ...

trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi Vĩnh Phúc: Học sinh dương tính Covid-19 chính thức được xuất viện

Chiều nay, 20/2 em N.T.D (học sinh trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) đã cùng với mẹ được xuất viện sau ...

trung quoc hon 200 benh nhan covid 19 duoc dieu tri bang huyet tuong cua nguoi khoi Nghỉ dài ngày vì Covid-19, học sinh Hà Nội thi vào lớp 10 từ ngày 1-2/6

Dự kiến, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ diễn ra vào đầu tháng ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-hon-200-benh-nhan-covid-19-duoc-dieu-tri-bang-huyet-tuong-cua-nguoi-khoi-100201.html

In bài viết