e magazine
[Ảnh] Việt Nam đồng lòng ứng phó với bão Yagi

15:00 | 07/09/2024

Trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, các bộ, ban, ngành, lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương đã chủ động, khẩn trương hướng dẫn, phối hợp cùng nhân dân các tỉnh, thành ven biển triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

[Ảnh] Việt Nam đồng lòng ứng phó với bão Yagi

Trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, các bộ, ban, ngành, lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương đã chủ động, khẩn trương hướng dẫn, phối hợp cùng nhân dân các tỉnh, thành ven biển triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

__________________________

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Đêm 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 88/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Đây là lần thứ 3 Thủ tướng gửi công điện đến 25 tỉnh thành phía Bắc và 10 bộ ngành, nhấn mạnh việc ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước trong cơn bão Yagi. Bên cạnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong mưa bão, các địa phương cần cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Thủ tướng giao các Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện công điện này. Văn phòng Chính phủ kịp thời báo cáo Thủ tướng các vấn đề đột xuất, phát sinh.

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Theo đó, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, quân đội đã huy động hơn 457.000 bộ đội, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; trên 10.100 phương tiện, trong đó trên 400 xe đặc chủng, 6 máy bay để ứng phó với bão số 3. (Ảnh: CTTĐT TP Hải Phòng)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Lực lượng này sẽ được triển khai chủ yếu tại các địa phương dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và một số tỉnh ven biển khác. (Ảnh: VnExpress)

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Từ chiều ngày 5/9, tại đảo Trần (Quảng Ninh), lực lượng biên phòng đã tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân nuôi lồng bè chằng néo phương tiện, tài sản trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Báo Tiền phong)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Lực lượng biên phòng cũng gia cố lại mái nhà cho người dân trên đảo. (Ảnh: Báo Tiền phong)

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), các lực lượng tranh thủ giúp người dân phòng chống bão số 3. (Ảnh: Báo Tiền phong)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Lực lượng chức năng các tuyến đảo ở Quảng Ninh cũng chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở, sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc người dân đến sơ tán, tránh trú khi cần thiết. (Ảnh: Báo Tiền phong)

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Trong đêm 6/9, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã di dời 641 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà yếu, thiếu kiên cố, ngư dân địa phương khác đang hoạt động vùng biển Móng Cái về các trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa, trường học, các hộ dân có nhà kiên cố liền kề…

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, toàn bộ 995 tàu thuyền với 2.950 lao động trên biển đã được neo đậu an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh. Đồng thời di dời gần 2.900 lao động tại các chòi ngao và đầm nuôi trồng thủy, hải sản ven biển vào nơi trú ẩn an toàn. (Ảnh: PLO)

[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Lực lượng biên phòng tại cảng cá Tân Sơn (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình) kêu gọi, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền để ứng phó với bão số 3. (Ảnh: PLO)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Ngoài ra, 18.639 người dân sống trong các nhà yếu tại những khu vực nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời, đảm bảo không có trường hợp nào bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm. (Ảnh: Báo Tiền phong)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố quyết định di dời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão số 3. (Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Lực lượng bộ đội Quân khu 3 cùng chính quyền quận Đồ Sơn (Hải Phòng) phòng chống bão số 3 khu vực xung yếu. (Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng) giúp dân vận chuyển đồ đạc đến nơi tránh bão an toàn. (Ảnh: Báo Tiền phong)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Tại trung tâm TP Hải Phòng sáng nay, các lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa cây xanh lâu năm, có nguy cơ gãy đổ do mưa, bão để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng khi bão số 3 đổ bộ. (Ảnh: Báo Lao động)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Bộ đội biên phòng tại một số tỉnh, thành ven biển như Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An... cũng đã khẩn trương vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ. (Ảnh: Báo Tiền phong)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Bộ đội Biên phòng bản Giàng (Hà Tĩnh) giúp bà con dân tộc Chứt thu hoạch lúa, tránh thiệt hại do ảnh hưởng của siêu bão số 3 (siêu bão Yagi). (Ảnh: Báo Thanh niên)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi
Dự báo bão số 3 tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng chục cán bộ, nhân viên Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia thức xuyên đêm tập trung theo dõi, phân tích để đưa ra những dự báo kịp thời. (Ảnh: Báo Tổ quốc)
[Ảnh] Việt Nam đoàn kết căng mình chống bão Yagi

Cùng nhau hứng chịu cơn bão dữ dội, những câu chuyện về tình người và sự giúp đỡ lẫn nhau đã trở thành những điểm sáng ấm lòng. Ảnh: Cảnh sát giao thông kịp thời cứu 1 người khi bị cây đè vào, ngày 7/9 tại Quảng Ninh.

Ô tô nối đuôi nhau thành hàng để che gió cho xe máy đi qua cầu Nhật Tân (Hà Nội). (Nguồn video: Fanpage: Chuyện của Hà Nội)

Người dân giúp đỡ nhau dắt xe qua đoạn ngập nước tại khu công nghiệp Thạch Thất (Quốc Oai, Hà Nội). (Nguồn video: Facebook Lưu Ngọc Ánh)

Mai Anh (tổng hợp)

Mai Anh (tổng hợp)

Tin bài liên quan

Phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ

Phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quyết định phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ ba tỉnh Nghệ An, Điện Biên và Sơn La khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
UNICEF hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ Điện Biên, Sơn La, Nghệ An

UNICEF hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ Điện Biên, Sơn La, Nghệ An

Trước thiệt hại nặng nề do lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã phối hợp các đối tác triển khai hỗ trợ khẩn cấp nước sạch và vệ sinh tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.
Ứng phó thiên tai phải song hành cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh kế bền vững

Ứng phó thiên tai phải song hành cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh kế bền vững

Không chỉ dừng ở hỗ trợ khẩn cấp, Dự án khắc phục hậu quả bão Yagi do Oxfam và các đối tác triển khai tại Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình (cũ), nay là Lào Cai và Phú Thọ còn hướng tới phục hồi sinh kế và phát triển bền vững. Phóng viên tạp chí Thời Đại đã phỏng vấn ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, để làm rõ cách tiếp cận song hành cứu trợ - phục hồi và những bài học chính sách rút ra từ thực tiễn địa phương.

Tin mới

Báo chí - chắp cánh đưa tiếng Việt bay xa

Báo chí - chắp cánh đưa tiếng Việt bay xa

Báo chí và truyền thông đang đóng vai trò then chốt trong việc đưa tiếng Việt hiện diện và lan tỏa rộng khắp cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Qua tin bài, phóng sự, chương trình giảng dạy và các nền tảng số, thông tin về việc gìn giữ, học tập và sử dụng tiếng Việt được truyền tải liên tục, góp phần tạo đồng thuận xã hội và kết nối các thế hệ kiều bào với cội nguồn.
Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Joe Ruelle, Marko Nikolic và Jesse Peterson đến từ những miền đất xa xôi, nhưng chọn gắn bó với Việt Nam bằng cách viết văn bằng tiếng Việt. Với họ, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là phương tiện sáng tạo, để kể, để hiểu và sống cùng văn hóa Việt. Không chỉ kể những câu chuyện đời sống, họ còn biến ngôn ngữ thành nhịp đập đồng hành cùng văn hóa, con người và trái tim mình.

Tin khác

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Hội nghị lần thứ 15 thảo luận nhiệm vụ công đoàn năm 2025 - 2026

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Hội nghị lần thứ 15 thảo luận nhiệm vụ công đoàn năm 2025 - 2026

Ngày 8/12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa XIII để bàn các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động công đoàn trong năm 2025 và phương hướng công tác năm 2026.
Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 12 cặp công nhân tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm

Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 12 cặp công nhân tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm

Đối tượng tham gia lễ cưới là các cặp đôi có một hoặc cả hai người là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn; đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới, trong đó có cả trường hợp đã có con.
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030

Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030

Chiều 7/12, tại Cà Mau, đại diện UBND tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã ký kết hợp tác giai đoạn 2025-2030 nhằm phát huy lợi thế bổ trợ, khai thác hiệu quả nguồn lực để bứt phá kinh tế xã hội, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương.
Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản

Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản

Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh luôn chào đón các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản đến để cùng khai phá tiềm năng, chia sẻ lợi ích và cùng kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.
Phiên bản di động