e magazine
[Ảnh] Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

06:42 | 17/01/2024

Múa truyền thống Tsast kharkhiraa của Đại sứ quán Mông Cổ; múa truyền thống của Đại sứ quán Trung Quốc; hát Huwag Kang mawawalk của Đại sứ quán Philippines; hát Tomodachi - Tình bạn của Đại sứ quán Nhật Bản… là những tiết mục được trình diễn tại chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2024” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức ngày 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Múa truyền thống Tsast kharkhiraa của Đại sứ quán Mông Cổ; múa truyền thống của Đại sứ quán Trung Quốc; hát Huwag Kang mawawalk của Đại sứ quán Philippines; hát Tomodachi - Tình bạn của Đại sứ quán Nhật Bản… là những tiết mục được trình diễn tại chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2024”.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế
Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức ngày 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, năm 2023 là năm thành công trong công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô. Được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhiều hoạt động giao lưu, hữu nghị được tổ chức thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Từ đó mở ra phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội…

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2024” là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đầu tiên của năm 2024 do HAUFO tổ chức.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Chương trình thu hút sự quan tâm của gần 500 khán giả Thủ đô với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống và đương đại của Việt Nam cũng như 7 quốc gia khác gồm: Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc, Philippines, Indonesia và Lào.
Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế
Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá từng dân tộc.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Múa truyền thống Lào "Proud to have been born in Laos" của lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Múa truyền thống Trung Quốc của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Liên khúc Gà gáy sáng - Mặt trời của tôi (Ở Sole Mio) - Việt Nam quê hương tôi do Dàn nhạc Sức sống mới thể hiện.

​​​​​​Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Múa truyền thống Lenggang Nyai của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

“Chương trình như một lời chúc mừng năm mới đến các vị Đại sứ, Đại biện, cán bộ đại sứ quán các nước; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; lưu học sinh nước ngoài đang công tác, học tập tại Hà Nội. Hy vọng những ngày tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bạn nước ngoài cũng sẽ thấy như đang ở quê hương mình”, ông Nguyễn Ngọc Kỳ chia sẻ.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đánh giá, trong năm vừa qua, HAUFO đã luôn tích cực với công tác ngoại giao nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế. Từ đó giúp bạn bè quốc tế hiểu được con người và nền văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với với nhân dân các nước đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Năm 2023 là năm có nhiều dấu mốc kỷ niệm lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nhiều quốc gia, HAUFO đã tham gia, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng những ngày kỷ niệm này.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

“Đoàn Ngoại giao sẵn sàng đồng hành cùng HAUFO, tích cực tham gia các hoạt động hòa bình, hữu nghị, văn hóa thể thao để thúc đẩy công tác ngoại giao nhân dân. Hy vọng thời gian tới, HAUFO sẽ thành công hơn nữa trong vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và những bạn bè nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam”, ông Saadi Salama nói.

Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Nhân dịp Tết nguyên đán Xuân Giáp Thìn năm 2024, ông Saadi Salama cùng đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam đã cùng hát vang bài hát "Happy New Year" và gửi lời chúc mừng tới nhân dân Thủ đô cũng như nhân dân Việt Nam một năm mới với nhiều ước vọng, nhiều sự khởi sắc, viên mãn và an khang.

Mai Anh

Ảnh: Đinh Hòa

Mai Anh

Tin bài liên quan

Bạn bè quốc tế du xuân Việt

Bạn bè quốc tế du xuân Việt

Ngày 9/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (HAUFO) và Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị 2024 thăm Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc.
Bốn nhiệm vụ trọng tâm của HAUFO trong năm 2024

Bốn nhiệm vụ trọng tâm của HAUFO trong năm 2024

Tinh gọn bộ máy; tăng cường nghiên cứu tham mưu, tuyên truyền đối ngoại; xác định các chuyên đề vận động viện trợ phi chính phủ phù hợp và đẩy mạnh đào tạo cán bộ chuyên trách… Đó là những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) trong năm 2024, được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tổ chức ngày 18/1.
Gìn giữ và phát triển văn hoá - nghệ thuật Việt Nam ở Đức

Gìn giữ và phát triển văn hoá - nghệ thuật Việt Nam ở Đức

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức, ngày 10/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, đoàn công tác Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương do ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với một số tổ chức và hiệp hội văn hoá, nghệ thuật cộng đồng tại Đức.

Tin mới

Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng

Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng

Cà phê trứng – đặc sản độc đáo của Hà Nội khiến thực khách trong và ngoài nước “uống một lần mãi không quên”. Các bạn du học sinh Trung Quốc cũng không ngoại lệ, với ấn tượng đặc biệt dành cho cà phê trứng, họ sẵn sàng trở thành sứ giả văn hóa giới thiệu món ngon này cho bạn bè và người thân.
30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tin khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
Phiên bản di động