e magazine
500 giờ cùng ngư dân trên biển

08:12 | 11/09/2020

Tôi đã có một chuyến đi “bão táp” cùng những ngư dân của thôn Đinh Tân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tới vùng khu vực Trung Sa thuộc biển Đông xa đất liền ngót 1.000km.
Ngư dân Pakistan lo tàu cá Trung Quốc làm cạn kiệt ngư trường Ngư dân Pakistan lo tàu cá Trung Quốc làm cạn kiệt ngư trường

Nhiều ngư dân Pakistan phản đối sự xuất hiện của 20 tàu đánh cá lưới rà Trung Quốc được cấp phép đánh bắt trong vùng ...

Giữa mùa dịch, ngư dân ở cảng cá Thọ Quang vẫn miệt mài mưu sinh Giữa mùa dịch, ngư dân ở cảng cá Thọ Quang vẫn miệt mài mưu sinh

Tàu cá vẫn ra vào tấp nập. Hàng tấn cá tươi rói lần lượt được bốc từ trong khoang các con tàu xuống bán cho ...

Việt Nam trao công hàm, yêu cầu Malaysia xử nghiêm vụ bắn chết ngư dân Việt Nam trao công hàm, yêu cầu Malaysia xử nghiêm vụ bắn chết ngư dân

Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Malaysia điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ...

500 gio cung ngu dan tren bien 118017

Lỡ chuyến

Ông phó chủ tịch xã Bình Châu, Nguyễn Văn Hùng và ông Nguyễn Văn Tư chủ tịch hội nghề cá của địa phương đưa tôi xuống tận nhà ông Trần Luận thuyền trưởng tàu QNg09360. Sau một hồi hết ông Hùng đến ông Tư ra sức thuyết phục, thì ông Luận cũng nói: “Để tôi mời đội lưới bạn tới hỏi ý kiến, nếu họ đồng ý thì tôi mới có thể cho đi.”

500 gio cung ngu dan tren bien 118017

Con tàu 09360 rùng rùng chuyển động, rồi từ từ rẽ sóng tim hướng ra cửa lớn Sa kỳ. Mới chạy vài trăm mét thì lại nhẹ nhàng táp vào bờ, ông Luận lấy thuyền thúng đưa tôi vào trình giấy tại trạm kiểm soát của bộ đội biên phòng. Sau khi xem xét mọi giầy tờ của tôi, thiếu tá Nguyễn Văn Tâm trạm trưởng trạm kiểm soát Sa Kỳ trợn mắt nói: “Đồng chí là nhà báo đầu tiên của nước ta đòi đi theo tàu đánh cá ra đến tận Trung Sa”. Anh Tâm gọi điện báo cáo với trưởng đồn: trường hợp có nhà báo đi theo tàu đánh cá, nhưng không có giấy giới thiệu của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Chẳng biết nhận được lệnh gì? anh Tâm cứ thế là kiên quyết giữ tôi lại với lý do “Nếu muốn đi theo tàu cá, thì phải lên biên phòng tỉnh xin giấy giới thiệu, khi nào cấp trên đồng ý thì trạm Sa Kỳ mới giám xuất, vì nhà báo đi như vậy, cũng là đi ra nước ngoài, không có lệnh bằng giấy trắng mực đen thì không ai dám giải quyết cho tôi đi. Vì ngư dân ra khởi bị chết rất nhiều và bị nước ngoài bắt cũng không ít, nếu tôi rơi vào 2 trường hợp đó thì trách nhiệm của trạm Sa Kỳ là không thể tránh khỏi.” .

Lỡ chuyến đi đó, vài ngày sau tôi đã nghe hung tin: con tàu của ông Trần Luận trong lúc đánh cá, chạy lấy điểm buông lưới đã gặp nạn, do đâm phải đá ngầm. Vỏ thủng, máy hỏng, một chiếc tàu cá của đảo Lý Sơn đã cứu được toàn bộ 6 người ngư dân. Nhưng số phận của con tàu thì vẫn mịt mờ vô định.

500 gio cung ngu dan tren bien 118017
500 gio cung ngu dan tren bien 118017
Hải đoàn 18 BĐBP tặng 100 cờ Tổ quốc cho ngư dân Hải đoàn 18 BĐBP tặng 100 cờ Tổ quốc cho ngư dân

Sáng 23-7, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải đoàn 18 BĐBP phối hợp với Đoàn thanh niên thành phố Vũng Tàu, Đoàn thanh niên ...

Mỹ mong muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trên biển Mỹ mong muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trên biển

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam mong muốn hợp tác cùng Việt Nam phát triển nghề cá bền vững, “hỗ trợ ngư dân Việt Nam ...

Cấp cứu ngư dân bị nạn gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa Cấp cứu ngư dân bị nạn gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa

Lực lượng cứu nạn hàng hải cùng ê kíp y bác sỹ được triển khai kịp thời lên tàu QNa 91809 TS để thực hiện ...

Gia Tưởng

Tin bài liên quan

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Bộ trưởng thứ Hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Pehin Erywan Yusof nhân dịp sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Tin mới

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Tin khác

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.
Phiên bản di động