Tháo dỡ nhà dân không thông báo: Làm theo chỉ đạo cấp trên?
Tại Báo cáo số 57/BCXM-TTr ngày 24/3/2015 của Thanh tra, Phòng Quản lý đô thị và Phòng TN&MT quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, trong đó có nội dung kết luận: “Việc chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, tháo dỡ 2 nhà tôn tại khu đất cuối ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang của UBND Phường Kim Giang và Chủ tịch UBND phường Kim Giang thực hiện không đúng trình tự, thủ tục quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; một số thành phần không tham gia kiểm tra, tháo dỡ vẫn ký biên bản.
>> Đột ngột dỡ nhà dân, chủ tịch phường chỉ bị 'rút kinh nghiệm'
UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội tháo dỡ nhà dân tại khu đất cuối ngõ 64 đường Kim Giang không thông báo bằng văn bản
"Làm theo chỉ đạo cấp trên"
Liên quan tới đơn thư phản ánh của công dân phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, cho biết, chiều ngày 20/11/2014, ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường Kim Giang dẫn một nhóm khoảng mười người đến phá dỡ 2 gian nhà cột, mái tôn, xung quanh quây tôn tại khu đất cuối ngõ 64 đường Kim Giang mà không có bất kỳ một thông báo bằng văn bản nào cho người dân được biết.
Tại thông báo số 227/TB-CTUBND ngày 05/05/2015 của UBND quận Thanh Xuân, thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo Chủ tịch UBND phường Kim Giang tháo dỡ 2 nhà tôn tại cuối ngõ 64 đường Kim Giang, phường Kim Giang không có thông báo là đúng. Chủ tịch UBND phường Kim Giang và các cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra tháo dỡ 2 nhà tôn không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục, quy định về xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Thông báo số 227/TB-CTUBND ngày 05/05/2015 của UBND quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Ngày 26/6/2015 trao đổi, làm việc với chúng tôi, theo ông Lê Công Bao – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, cho biết việc mình cho tiến hành tháo dỡ công trình công nêu trên "là do ông Đặng Hồng Thái - Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo qua điện thoại".
Vậy, việc tháo dỡ 2 nhà tôn của người dân mà không có thông báo bằng văn bản của Chủ tịch UBND phường Kim Giang liệu có phải do chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân?
Ông Lê Công Bao – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân làm việc với phóng viên ngày 26/6/2015
Về vấn đề ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường bị kiểm điểm rút kinh nghiệm bên chính quyền, vậy bên Đảng có kiểm điểm gì không? Ông Lê Công Bao – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, tuyên bố: “Đảng chỉ đạo gì việc này. Chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch phường có gì đâu, chả sao cả”.
Vì sao nhiều cán bộ không tham gia... vẫn ký biên bản?
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Kim Giang, quận Thanh Xuân cho biết tại Báo cáo số 57/BCXM-TTr ngày 24/3/2015 có ghi:
“Việc tháo dỡ 2 nhà tôn (theo biên bản làm việc 14h00 ngày 20/11/2014 của UBND phường Kim Giang) có được mời nhưng do Thường trực MTTQ phường có việc bận nên không tham gia trực tiếp vào quá trình tháo dỡ. Sau đó, cuối giờ chiều (16h30), đồng chí Hương (cán bộ địa chính phường) báo cáo lại quá trình tháo dỡ 2 nhà tôn và đưa biên bản để tôi ký”.
Báo cáo số 57/BCXM-TTr ngày 24/3/2015 của Thanh tra, Phòng Quản lý đô thị và Phòng TN&MT quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Các ông Lê Đình Hùng, ông Lê Văn Thắng và ông Bùi Đức Anh là cán bộ Quân sự phường Kim Giang, quận Thanh Xuân đều thống nhất và cho biết tại Báo cáo số 57/BCXM-TTr ngày 24/3/2015 có ghi:
“Việc tháo dỡ 2 nhà tôn theo biên bản làm việc 14h đến 16h30 ngày 20/11/2014: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND phường, phối hợp với công an, nhưng không trực tiếp tham gia tháo dỡ 2 nhà tôn và ký biên bản vào ngày hôm sau 21/11/2014”.
Còn tổ dân phố: “Tôi hoàn toàn không có mặt tại hiện trường theo biên bản kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng 10h00 ngày 20/11/2014, không được biết được báo, sau đó tôi có ký biên bản vào buổi trưa ngày 20/11/2014.
Việc thực hiện tháo dỡ 2 nhà tôn theo biên bản làm việc 14h00 ngày 20/11/2014 của UBND phường Kim Giang: Tôi có ra một lúc, khoảng 10 phút (lúc 15h) rồi đi có việc, ký biên bản vào ngày hôm sau 21/11/2014 tại UBND phường”, ông Đỗ Trung Tín - Tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Kim Giang cho biết tại Báo cáo số 57/BCXM-TTr ngày 24/3/2015.
Biên bản làm việc 14h00 ngày 20/11/2014 của UBND phường Kim Giang , quận Thanh Xuân có nhiều thành phần không tham gia kiểm tra, tháo dỡ vẫn ký biên bản.
Có khách quan hay bất thường khi nhiều thành phần không có mặt tại hiện trường nhưng tại biên bản làm việc 14h00 ngày 20/11/2014 vẫn ký tên để nhằm mục đích gì? Vấn đề này cần được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.
Về vấn đề trên, ngày 26/6/2015 trao đổi làm việc với chúng tôi ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nói: “Trước khi tiến hành tháo dỡ 02 công trình nêu trên, bản thân ông không hề biết chủ lô đất nêu trên là ai?. Việc tháo dỡ các công trình vi phạm trước tiên phải lập biên bản công trình vi phạm, rồi tiếp tục ra thông báo lần 1, lần 2 ... rồi mới tiến hành cho tháo dỡ; vì không biết chủ lô đất là ai nên không thông báo và cho phá dỡ.”
Với lý giải nêu trên của ông Lê Công Bao - Chủ tịch UBND phường Kim Giang có cơ sở hay không khi biên bản kiểm tra hiện trạng công trình được UBND phường Kim Giang lập hồi 10h ngày 20/11/2014, thì đến 14h cùng ngày lại cấp tốc ra biên bản tổ chức tháo dỡ công trình (chỉ sau 4 giờ đồng hồ).
Đặc biệt trong biên bản ghi là, chủ công trình vắng mặt. Trong khi đó chủ công trình lại chứng minh bản thân đang ngồi xem công trình nhà mình đang bị phá dỡ bằng các hình ảnh cung cấp cho báo chí.
>> Đột ngột dỡ nhà dân, chủ tịch phường chỉ bị 'rút kinh nghiệm'
Minh Sơn