Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:46 | 14/12/2017 GMT+7

Những huyền thoại vừa hấp dẫn vừa rùng rợn đằng sau nhan sắc tuyệt trần của nàng tiên cá

aa
Các nàng tiên cá phương Tây thường được miêu tả như những sinh vật tuyệt sắc, có tài năng là tiếng hát làm mê hoặc lòng người. Cũng có khi, giọng hát của các nàng làm hại các thủy thủ, làm họ bị đắm thuyền hoặc quay cuồng ngất đi trên biển.

Đại dương và những bí ẩn xung quanh nó luôn là đề tài thú vị thu hút rất nhiều sự quan tâm của loài người từ hàng ngàn năm nay. Trong đó, truyền thuyết về sự tồn tại của những mỹ nhân ngư - sinh vật nửa người nửa cá là được chú ý hơn cả. Dù khoa học đã cố gắng tìm hiểu và giải mã nhưng những thông tin bí ẩn mang đầy tính huyền sử về những nàng tiên cá đến nay vẫn chưa có lời giải.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Nguồn gốc của nàng tiên cá trong các nền văn hóa khác nhau

Nhiều nền văn hóa từ Đông sang Tây có chuyện kể về các sinh vật biển bí ẩn, trong đó có nàng tiên cá.

Chẳng hạn như trong thần thoại Hy Lạp, nàng tiên cá được gọi là Siren. Từ xa xưa họ thực chất là những sinh vật nửa người nửa chim (điểu nhân) và có giọng hát vô cùng tuyệt vời. Nhưng trong một lần tham gia một cuộc thi hát được nữ thần Hera tổ chức, họ đã thua cuộc trước giọng ca ngọt ngào của các nữ thần âm nhạc. Thế là họ đã bị vặt hết lông để làm áo khoác cho nữ thần Hera, coi như trả giá cho sự liều lĩnh thách thức thần linh của mình. Từ đó, không còn cất cánh bay được nữa, các Siren đành "hạ thế" sống trên các mỏm đá trên đảo Anthemoessa nằm giữa vùng biển Sicily và Italy.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

Tranh vẽ những nàng Siren có cánh chim thay vì đuôi cá của họa sĩ John William Waterhouse.

Cũng theo 1 số nguồn tài liệu khác, trong nền văn hóa Syria cổ, tiên cá ban đầu là một nữ thần vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên, do vô tình hại chết chính người mình yêu nên nàng đã đau khổ mà gieo mình xuống đại dương với hy vọng biến thành cá. Nhưng không may, khi rơi xuống biển, chỉ có thân dưới của nàng là hóa thành cá, còn thân trên vẫn là con người.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Còn ở châu Á, nàng tiên cá đã có mặt rất sớm trong nền văn hóa của Nhật Bản với tên gọi là Ningyo hay Gyojin. So với những "họ hàng" của mình, những nàng tiên cá trong hình dung của người Nhật Bản nói chung ít hấp dẫn hơn, nếu không muốn nói là có phần đáng sợ. Họ thường được miêu tả như những sinh vật với nửa trên là khỉ và nửa dưới là cá. Đôi khi, người cá của Nhật Bản được mô tả trông dữ tợn với những chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Quyền năng của những nàng tiên cá

Các nàng tiên cá thông thường hay được biết đến với khả năng ca hát trên cả tuyệt vời, tiếng ca đó có thể mê hoặc bất kỳ thủy thủ đoàn nào vô tình đi ngang vùng biển mà họ đang sinh sống. Trong thần thoại châu Âu, mục đích của nàng tiên cá khi quyến rũ thủy thủ đoàn chính là để họ lơ là cảnh giác, bị rơi xuống biển hoặc tàu thuyền va vào đá ngầm mà chết. Từ đó, xương cốt của các thủy thủ sẽ được các nàng tiên cá mang về dùng làm nhạc cụ.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Những nàng tiên cá "xấu xa" này được nhắc đến nhiều trong truyền thuyết, và thời hiện đại thì được khắc họa trong một số bộ phim kinh điển, trong đó nổi tiếng nhất là phải kể đến bộ phim "chuyến phiêu lưu của Sinbad" những năm giữa thập niên 90. Trong phim, các thủy thủ đoàn của Sinbad muốn tránh bị những giọng ca của các nàng tiên cá quyến rũ này mê hoặc thì phải bịt chặt tai hoặc tự trói mình vào cột buồm mới hy vọng vượt qua được khu vực này.

Tuy vậy, bên cạnh những tiên cá "xấu tính" cũng có những nàng tiên cá "tốt tính" khi xuất hiện cất giọng hát thông báo về hiện tượng thời tiết xấu sắp xảy ra, giúp các tàu thuyền nhanh chóng chuyển hướng hoặc ghé vào hòn đảo nào đó để tránh. Cũng có khi họ cứu sống những thủy thủ bị đắm tàu. Những thủy thủ này sau đó sẽ ở lại đảo sinh con đẻ cái cùng người cá và dần dần biến thành "Mermen" – người cá nam. Chính vì điều này mà người ta tin rằng, những phụ nữ có chồng đi biển rất căm ghét các nàng tiên cá vì cả gan quyến rũ những người đàn ông của họ.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Còn với nàng tiên cá xấu xí của Nhật Bản thì truyền thuyết kể lại họ thường có khả năng vô cùng "vi diệu" như tiên đoán tương lai và đưa ra lời khuyên như một "thầy bói" thực thụ. Chẳng hạn như trong một câu chuyện ở thế kỷ 19 có kể lại, một nàng tiên cá đột nhiên xuất hiện và tiên đoán về một mùa màng thất thu cùng một đợt dịch bệnh sắp xảy ra để người dân chuẩn bị phòng tránh.

Và cũng có số ít nàng tiên cá ở Nhật được cho là có khả năng biến hình "siêu ảo", đây là một khả năng mà họ sử dụng để quyến rũ những người đàn ông xuống biển và gieo rắc cái chết kì lạ cho họ. Thậm chí, còn có truyền thuyết Nhật Bản kể rằng, nếu ai được ăn một miếng thịt tiên cá, người đó trở nên bất tử hoặc sống một quãng đời rất dài, lên đến 800 tuổi. Câu chuyện nổi tiếng nhất về khả năng này của nàng tiên cá Nhật Bản chính là "Happyanku Bikuni" – chuyện kể về một cô gái tuổi 15 vô tình ăn phải thịt tiên cá nên cơ thể ngừng phát triển, sau đó sống đời lang bạt và đi tu, rồi qua đời ở tuổi 800.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Những lần xuất hiện của tiên cá trong lịch sử?

Thông tin của sự tồn tại của loài vật nửa người nửa cá này đến từ nhiều nơi nhưng thông tin nổi tiếng nhất chính là qua lời kể của người tìm ra châu Mỹ - Christopher Columbus. Ông nói rằng mình đã nhìn thấy nàng tiên cá ở gần Haiti vào năm 1493 và mô tả "nàng không xinh đẹp như truyền thuyết, mặc dù khuôn mặt có nét giống với con người".

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Năm 1614, nhà thám hiểm người Anh John Smith cũng tuyên bố đã thấy ngoài khơi đảo Newfoundland ở Đại Tây Dương một người cá nữ có mái tóc dài màu xanh. Đến năm 1635 cuốn sách "Speculum Mundi" do đích thân Bộ trưởng Anh John Swan xuất bản có ghi chép rằng người cá tỏ ra hòa nhập với cuộc sống của "người trần" khá nhanh. Năm 1738, tờ nhật báo London của Anh đã đăng tải một bức ảnh gây sốc chứng minh rằng người cá thực sự tồn tại. Đó là tấm ảnh một mỹ nhân ngư có thân hình nhỏ bé, được tìm thấy tại bờ biển Hebrides nhưng nàng bị ném đá tới chết do tưởng nhầm là quái thai.

Nếu nói về người cá nổi tiếng nhất có lẽ phải kể tới Fiji, xác của sinh vật quằn quại với khuôn mặt như loài khỉ có tay với phần đuôi cá, được ra mắt lần đầu tiên tại New York vào năm 1842. "Nàng ta" được cho rằng đã được các ngư dân Nhật Bản bắt được. Trong một thời gian dài, xác của Fiji được trưng bày tại bảo tàng Barnum như minh chứng vững vàng nhất khẳng định nàng tiên cá là có thật, nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi trong suốt những thế kỷ qua.

nhung huyen thoai vua hap dan vua rung ron dang sau nhan sac tuyet tran cua nang tien ca

(Ảnh minh họa)

Đến tận ngày nay, thông tin về nàng tiên cá xuất hiện bằng xương bằng thịt cũng thi thoảng xuất hiện, tuy nhiên cũng chỉ là hình ảnh chớp nhoáng qua các thiết bị ghi hình hoặc qua lời kể của một số người "may mắn" mà không có gì chứng minh chắc chắn đó là tiên cá thật hay chỉ là một trò bịp nhằm thu hút truyền thông và những người nhẹ dạ cả tin quan tâm. Cho đến giờ, sự tồn tại của loài sinh vật này vẫn mãi là một bí ẩn.

(Nguồn: Ancient-origins, Britannica)

Min

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động