Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:38 | 05/08/2020 GMT+7

Cứ 15 giây thế giới lại có một người tử vong vì COVID-19

aa
Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVD-19 trong khu vực khi ghi nhận tới 95.819 ca tử vong, Mexico ghi nhận 48.869 ca và Colombia 11.315 ca...
Brazil lập kỷ lục mới khi ghi nhận số ca mắc và tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới Brazil lập kỷ lục mới khi ghi nhận số ca mắc và tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới
COVID-19 ngày 5/7: Số ca nhiễm trên thế giới cao chưa từng thấy COVID-19 ngày 5/7: Số ca nhiễm trên thế giới cao chưa từng thấy

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 6h sáng ngày 5-8 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 18.653.319 ca COVID-19, trong đó 702.183 người đã chết và 11.877.062 người khỏi bệnh.

Theo Reuters, con số hơn 700.000 ca tử vong trên toàn cầu đồng nghĩa với việc cứ 15 giây có một người bỏ mạng vì COVID-19. Cụ thể, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu trong hai tuần qua, có trung bình gần 5.900 người chết cứ sau 24 giờ bởi COVID-19, con số này tương đương với 247 người mỗi giờ, hoặc cứ sau 15 giây lại có một người chết vì COVID-19.

Hơn 10 triệu người đã nhiễm virus corona chủng mới tại châu Mỹ. Tiếp theo là châu Á với hơn 4,6 triệu ca, châu Âu hơn 2,9 triệu ca. Trong khi đó, châu Phi có gần 1 triệu ca và khu vực Châu Đại Dương có trên 20.000 ca COVID-19.

Ngày 4/8, Mỹ Latinh đã trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất với hơn 206.000 trường hợp, chiếm gần 30% số ca tử vong trên thế giới.

5813 vna potal covid 19 hon 200000 nguoi tu vong o my latinh va caribe 4933690

Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ Latinh cao nhất thế giới. Ảnh THX/TTXVN

Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực khi ghi nhận tới 95.819 ca tử vong, tiếp theo là Mexico với 48.869 ca và Colombia 11.315 ca, trong khi đó có hơn 5 triệu ca mắc COVID-19 tập trung tại khu vực này. Dịch đang lây lan mạnh tại các nước như Colombia, Peru, Argentina và Bolivia.

Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Mỹ Latinh tiếp tục tăng mạnh, sau khi nhiều chính phủ nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát và phong tỏa nhằm vực dậy nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 4/8 cảnh báo việc những người trẻ tụ tập tại các hộp đêm và các bãi biển tại nhiều thành phố lớn trên thế giới khiến số ca COVID-19 gia tăng, và tỉ lệ những người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 bị nhiễm bệnh đã tăng gấp 3 lần trong khoảng 5 tháng qua.

Dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu trầm trọng hơn tại bang Victoria, địa phương đông dân thứ 2 của Australia. Ngày 5/8, giới chức bang này thông báo số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, 15 trường hợp. Trong số 15 ca tử vong này, có 12 ca liên quan đến các nhà dưỡng lão.

Hiện virus SARS-CoV-2 đan lây lan tại các nhà dưỡng lão tại bang với số trường hợp nhiễm bệnh lên gần 1.500 người. Bang Victoria hiện đã triển khai áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm, hạn chế hoạt động đi lại của người dân và yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh từ đêm 5/8.

Đến nay, Australia ghi nhận 19.000 ca mắc và 247 ca tử vong do COVID-19. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, nhiều bang của Australia đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch. Bang Queensland ngày 5/8 thông báo sẽ đóng cửa đường biên với bang New South Wales để đẩy lùi làn sóng dịch bệnh thứ 2, trong khi đó, Melbourne - thành phố lớn thứ 2 của Australia dự kiến cấm mọi hoạt động kinh doanh từ nửa đêm.

Tin tức COVID-19 sáng 2/8/2020: Mỹ và Brazil tiếp tục dẫn đầu số ca nhiễm COVID-19, Việt Nam thêm 4 trường hợp mắc bệnh Tin tức COVID-19 sáng 2/8/2020: Mỹ và Brazil tiếp tục dẫn đầu số ca nhiễm COVID-19, Việt Nam thêm 4 trường hợp mắc bệnh
Kiệt sức vì số ca tử vong lên tới 1.000 người/ngày, bệnh viện Mỹ trả bệnh nhân về nhà Kiệt sức vì số ca tử vong lên tới 1.000 người/ngày, bệnh viện Mỹ trả bệnh nhân về nhà
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Điện Biên khôi phục các hoạt động tại lối mở A Pa Chải sau hơn 3 năm tạm dừng

Điện Biên khôi phục các hoạt động tại lối mở A Pa Chải sau hơn 3 năm tạm dừng

Theo văn bản thông báo ngày 22.8 của Sở Công Thương Điện Biên về việc khôi phục hoạt động qua lại biên giới tại lối mở A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.
Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vụ tai nạn giao thông ngày 18/7 ở đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C qua địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê đã khiến 4 công dân Trung Quốc bị tử vong và một số người khác bị thương. Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số không bị thương nặng.
220 gian hàng từ nhiều quốc gia tham dự Vietnam Medi-pharm Exop 28

220 gian hàng từ nhiều quốc gia tham dự Vietnam Medi-pharm Exop 28

Ngày 1/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 28 (Vietnam Medi-pharm Expo 2022).

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động