Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:05 | 02/04/2015 GMT+7

Huyện Quốc Oai – Hà Nội: Nhiều xã “vỡ trận” dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp?

aa
TĐO – Báo Thời Đại nhận được đơn thư, phản ánh của người dân nhiều xã thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân. Trên địa bàn huyện còn cả trăm ha đất trồng lúa nhân dân chưa nhận ruộng để sản xuất vụ xuân năm 2015.

Nhiều xã “vỡ trận” trong công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp

Tại UBND xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, sáng ngày 01/4/2015, trao đổi với phóng viên liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) và việc người dân nhận ruộng cấy lúa vụ xuân năm 2015, ông Vương Mạnh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, nói: “Xã Đồng Quang có thôn Yên Nội với khoảng 8.000 nhân khẩu, 7 khu, chưa thực hiện dồn điền đổi thửa xong. Tổng diện tích đất phải dồn điền đổi thửa của xã khoảng hơn 320ha. Đến nay, phần lớn diện tích đất người dân chưa nhận ruộng cấy”.

“Sáng nay người dân của xã tập trung đông người trên huyện là lần thứ 2, lần thứ nhất là ngày 30/3/2015. Đồng chí Chủ tịch UBND xã được gọi lên huyện rồi”, Ông Vương Mạnh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cho biết thêm.

huyen quoc oai ha noi nhieu xa vo tran don dien doi thua dat nong nghiep

Thông báo số 46/TB-UBND ngày 25/3/2015 của UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội


Theo Thông báo số 46/TB-UBND ngày 25/3/2015 của UBND huyện Quốc Oai, đã xác định nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc chưa giao được ruộng cho nhân dân Thôn Yên Nội, xã Đồng Quang để sản xuất vụ xuân năm 2015 được ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai kết luận là:

“Công tác tiếp thu sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện chưa đầy đủ, thiếu nghiêm túc; chưa thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của các phòng chuyên môn của huyện; chưa có phương án, kế hoạch chi tiết, rõ ràng để thực hiện công tác dồn điền đổi thửa; chưa có giải pháp thống nhất chỉ đạo của Ban chỉ đạo DĐĐT xã, UBND xã trong việc giao ruộng theo kết luận chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; nóng vội, chưa tính toán được thời điểm thích hợp và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện”.

Tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, người dân phản ánh việc UBND huyện Quốc Oai thực hiện việc giao đất cho các nhân khẩu phát sinh từ ngày 16/10/1992 đến ngày 15/10/1993 trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã không đúng với nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 8728/UBND-TNMT ngày 18/11/2013.

UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 2043/UBND-BTCD ngày 30/3/2015, yêu cầu UBND huyện Quốc Oai khẩn trương tổ chức, thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 8728/UBND-TNMT ngày 18/11/2013 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 6851/STNMT-KHTH ngày 11/12/2013; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 4/2015.

huyen quoc oai ha noi nhieu xa vo tran don dien doi thua dat nong nghiep

Văn bản số 2043/UBND-BTCD ngày 30/3/2015 của UBND thành phố Hà Nội


Tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cũng chưa đạt kết quả Dồn điền đổi thửa như mong muốn; ông Vương Đắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, nói: “Hiện nay trong xã có 04 đội chưa chia được ruộng. Trong đó, có 3 đội chưa nhận ruộng để sản xuất vụ xuân 2015. Diện tích đất mà người dân chưa nhận ruộng để cấy khoảng trên 50ha”.

Tại báo cáo số 06/BC-UBND ngày 24/3/2015 của UBND xã Cộng Hòa, nêu khó khăn về các đội chưa chia được ruộng, trong đó có lý do: “Đề nghị UBND xã thực hiện kết luận 09/KL-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Quốc Oai, và thu hồi toàn bộ diện tích đất quỹ công để chia thêm cho nhân dân, sau đó nhân dân mới nhận ruộng”.

huyen quoc oai ha noi nhieu xa vo tran don dien doi thua dat nong nghiep

Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 24/3/2015 của UBND xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai


Theo đó, Kết luận 09/KL-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Quốc Oai, đã kết luận rõ một số sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại xã Cộng Hòa và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhận để xảy ra sai phạm.

“Đến nay, xã chưa có báo cáo thực hiện kết luận số 09 của huyện”, ông Vương Đắc Thủy - Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, nói với phóng viên chiều ngày 31/03/2015.

Trưởng phòng TN&MT huyện xưng “tao” với phóng viên

Sáng ngày 01/4/2015, phóng viên đến liên hệ làm việc với ông Nguyễn Doãn Tâm - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai.

Sau khi kiểm tra giấy giới thiệu, nghe phóng viên nói đã thông qua Chánh Văn phòng UBND huyện nội dung đăng ký lịch làm việc, ông Nguyễn Doãn Tâm - Trưởng Phòng TN&MT huyện Quốc Oai, nói: “Chú nói với anh Canh (Nguyễn Văn Canh, Chánh VP UBND huyện – PV), anh Tâm bảo là phát ngôn ủy ban huyện chỉ có mình anh được phát ngôn; nội dung phát ngôn cần gì ông Tâm cung cấp đầy đủ”.

Phóng viên hỏi: Đồng chí Canh phải mời ông Tâm lên thì ông Tâm mới làm việc, còn bút phê vào giấy giới thiệu này thì Phòng tài nguyên không làm việc?

Ông Nguyễn Doãn Tâm - Trưởng Phòng TN&MT huyện Quốc Oai, tuyên bố luôn: "Đúng rồi. Phải triệu tập ông Tâm lên, thì ông Tâm mới làm việc. Tao nói chả có giá trị gì”.

Phóng viên đã trao đổi lại với Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai về việc không hợp tác cũng như cách xưng hô “tao” của ông Nguyễn Doãn Tâm - Trưởng Phòng TN&MT huyện.

Ông Nguyễn Văn Canh – Chánh văn phòng UBND huyện Quốc Oai, tiếp thu kiến và nói: “Tôi sẽ báo cáo Chủ tịch; đồng chí Lâm, Phó chủ tịch phụ trách mảng ấy. Sang tuần thông tin lại”.

Theo quan sát của phóng viên, sáng ngày 01/04/2015 có hàng trăm người dân hai xã Đồng Quang và xã Thạch Thán của huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, tập trung đông người trước cổng UBND huyện mong muốn được đối thoại trực tiếp với Chủ tịch huyện.

huyen quoc oai ha noi nhieu xa vo tran don dien doi thua dat nong nghiep

Sáng ngày 01/04/2015, lực lượng Công an được điều động rất đông đến khu vực UBND huyện Quốc Oai để đảm bảo an ninh trật tự.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.


Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động