Đà Nẵng hút khách du lịch bằng nghệ thuật đường phố

01:00 | 11/03/2016

Du khách hay người dân TP. Đà Nẵng giờ đây có cơ hội thưởng thức nghệ thuật tuồng, biểu diễn kèn hơi ngay trên đường phố.

Sân khấu kèn hơi bên bờ sông

Thường xuất hiện ở các sự kiện, buổi lễ hoành tráng hoặc đám ma, tuy nhiên, giờ đây, người dân và du khách Đà Nẵng có thể thưởng thức kèn hơi như một loại hình nghệ thuật đường phố. Ông Cao Tấn Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Đà Nẵng cho biết: “Thành phố quyết định đưa kèn hơi xuống phố ngoài việc tạo ra một món ăn tinh thần mới còn thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là tầng lớp trung niên, cao niên và du khách quốc tế”.

da nang hut khach du lich bang nghe thuat duong pho

Kèn hơi được biểu diễn ở đường phố Đà Nẵng

Chương trình biểu diễn kèn hơi sẽ diễn ra thường xuyên vào lúc 18g30’ đến 20g tối chủ nhật hàng tuần, ngay bên bờ tây cầu Rồng. Chương trình xen kẽ thêm các tiết mục khiêu vũ để tạo ra sân khấu nhiều màu sắc. Nghệ sĩ biểu diễn sẽ là các thành viên của câu lạc bộ Kèn hơi Đà Nẵng thành lập cuối năm 2015. Theo anh Đoàn Ngọc Ánh, chủ nhiệm câu lạc bộ, ở các nước phương Tây loại hình này rất phổ biến, còn Việt Nam thì chưa nhiều. Câu lạc bộ tập luyện gần 50 ca khúc nổi tiếng trong nước và quốc tế như: “Việt Nam quê hương tôi”, “Cung đàn mùa xuân”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Ô mê ly”, “Top of the World”, “New Music Trumpet”, “Lapaloma”, “Fleur De Paris”, “Ole Tolero”… để trình diễn trước khán giả. Ngoài các bản hòa tấu, câu lạc bộ sẽ chơi độc tấu, song tấu saxophone, trumpet...

“Lần thí điểm vừa rồi câu lạc bộ rất vui vì người dân đón xem nồng nhiệt, phần vì mới lạ, phần vì hơn nửa thành viên của câu lạc bộ tuổi đã trên dưới 60. Hình ảnh những cụ ông say sưa thổi kèn trên phố khiến rất nhiều người thích thú”, anh nói.

da nang hut khach du lich bang nghe thuat duong pho

Ông Nguyễn Ngọc Tăng, 73 tuổi, chơi kèn saxophone alto – thành viên lớn tuổi nhất trong câu lạc bộ chia sẻ: “Đà Nẵng không chỉ có thêm một chương trình giải trí mới lạ mà còn cho chúng tôi một sân khấu chính thức, đàng hoàng với lượng khán giả vô cùng đông đảo để biểu diễn”.

Vừa tập thể dục vừa thưởng thức các màn biểu diễn kèn hơi, ông Hoàng Phi Hùng (quận Sơn Trà) bày tỏ: “Nghe kèn hơi bao giờ cũng có cảm giác hào hùng, mạnh mẽ, vui tươi nên người già chúng tôi rất thích. Chiều tối đi tập thể dục bên bờ sông, được thưởng thức kèn hơi nữa thì đời sống tinh thần hết sức phong phú”.

Theo ông Cao Tấn Ngọc, Trung tâm Văn hóa TP. Đà Nẵng sẽ tìm kiếm các bạn trẻ yêu thích loại nhạc cụ kèn hơi này để đào tạo, duy trì lâu dài sân khấu kèn hơi trên phố.

Đưa tuồng xuống phố

Trước đó, tối chủ nhật hàng tuần từ tháng 7 – 9/2015, bên dòng sông Hàn thơ mộng, người dân và du khách thành phố biển miền Trung được thưởng thức những bản tuồng cổ.

da nang hut khach du lich bang nghe thuat duong pho

Tuồng xuống phố, đến gần hơn với người dân và du khách

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thường diễn ra từ 19g – 20g45’ chủ nhật hàng tuần, tại phía đông cầu Rồng. Chương trình gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu nghệ thuật vẽ mặt nạ tuồng, cách hóa trang trong nghệ thuật tuồng; cho thuê phục trang và tổ chức chụp ảnh cho du khách. Phần 2 là chương trình biểu diễn trên sân khấu, gồm các tiết mục hòa tấu nhã nhạc cung đình, một số làn điệu dân ca Việt Nam và quốc tế; lớp giáo tuồng (quy tắc mở màn một đêm biểu diễn tuồng truyền thống), trích đoạn tuồng: “Ôn Đình chém tá”, “Kim Lân qua đèo”, tiết mục nghệ thuật truyền thống (trống trận Tây Sơn hoặc hát chầu văn), giới thiệu mặt nạ tuồng tiêu biểu và mời khách chụp ảnh giao lưu với các nghệ sĩ.

da nang hut khach du lich bang nghe thuat duong pho

da nang hut khach du lich bang nghe thuat duong pho

Tìm hiều và trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng

Nhiều ý kiến cho rằng, tuồng là môn nghệ thuật bác học. Nếu đưa tuồng xuống đường phố thì chất lượng buổi biểu diễn giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cho rằng: “Việc đưa tuồng xuống đường phố nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá được đến với đông đảo các tầng lớp khán giả hơn, đặc biệt là đối với những người chưa hiểu tuồng. Thực tế khán giả tuồng rất kén, người ta chỉ xem tuồng và thích tuồng khi người ta hiểu. Mình đưa tuồng xuống phố, tạo sự tò mò trước rồi dần dần người ta sẽ tìm hiểu và hy vọng đến một lúc nào đó chúng ta tạo ra lớp khán giả mới”.

da nang hut khach du lich bang nghe thuat duong pho

Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng hào hứng tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam

Chị Phan Thị Huyền, một người trẻ của TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi đã từng đến Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh để xem các trích đoạn tuồng. Tuy nhiên việc đưa tuồng xuống phố tôi cảm thấy rất thích thú và thấy mình được chủ động hơn trong việc vừa được thưởng thức vừa tham gia vào các hoạt động như là vẽ mặt nạ tuồng hoặc mặc trang phục tuồng”.

An Vinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-hut-khach-du-lich-bang-nghe-thuat-duong-pho-49747.html

In bài viết