Pháp: Hơn 1.000 di dân mất nơi ở sau vụ cháy trại tị nạn Grand-Synthe

11:18 | 12/04/2017

TĐO - Nhà chức trách Pháp đang nỗ lực ổn định chỗ ở cho khoảng 1.000 người tị nạn, sau khi trại tị nạn Grand-Synthe mà họ tạm trú bị thiêu rụi hôm 10/4 (giờ địa phương).

phap hon 1000 di dan mat noi o sau vu chay trai ti nan grand synthe

Người tị nạn buộc phải ngủ ngoài đường sau khi trại Grand-Synthe bị cháy. (Ảnh: AFP)

Trại tị nạn Grand-Synthe nằm ở Dundirk, miền Bắc nước Pháp. Cơ sở tạm trú này được xây dựng vào tháng 3/2016 và được coi là nơi tập trung lượng di dân tìm cách tới Anh đông nhất, sau khi trại tị nạn Jungle ở gần đó bị xóa sổ hồi tháng 10 cùng năm.

Số di dân Afghanistan tăng mạnh ở Grand-Synthe đã làm gia tăng căng thẳng với những người tị nạn Kurd. Theo hãng tin Reuters, trong vụ đụng độ mới nhất giữa 2 nhóm, đã có 6 người bị thương.

Tối 10/4, hỏa hoạn xảy ra sau một vụ xung đột giữa những người tị nạn, thiêu rụi ít nhất 20 căn lều tạm tại Grand-Synthe. Khoảng 60 nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa, nhưng hiện trại tị nạn này đã không còn sử dụng được nữa.

Tại thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 1.500 người đang sinh sống ở Grand-Synthe. Sau vụ cháy, khoảng 500 người tị nạn đã được sơ tán tạm thời tới các phòng tập thể dục. Tuy nhiên, 1.000 người còn lại, bao gồm cả những em bé dưới 12 tuổi, vẫn phải ngủ ngoài đường - các tổ chức phi chính phủ cho biết.

Vụ cháy trại tị nạn Grand-Synthe đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Các ứng cử viên tranh cử đã kêu gọi thay đổi chính sách di cư - một vấn đề rất được cử tri Pháp quan tâm.

Người phát ngôn của ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron cho rằng thỏa thuận giữa Anh và Pháp sẽ phải được xem xét lại trong các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, đối thủ cánh hữu của ông Macron là bà Marine le Pen đã mô tả xung đột giữa di dân người Kurd với người Afghanistan trước khi hỏa hoạn xảy ra là dấu hiệu cho thấy "sự hỗn loạn".

Hiện, cảnh sát Pháp đã được tăng cường tại khu trại Grande-Synthe và nhà chức trách nước này tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình tiếp nhận người xin tị nạn. Về phần mình, Bỉ - nước láng giềng với Pháp - cũng tăng cương tuần tra biên giới để ngăn chặn di dân xâm nhập trái phép vào lãnh thổ.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phap-hon-1000-di-dan-mat-noi-o-sau-vu-chay-trai-ti-nan-grand-synthe-45716.html

In bài viết