Sẽ xử nghiêm trường nào dạy học trước ngày khai giảng 5/9

09:19 | 01/07/2020

Bộ GD-ĐT quy định trước ngày khai giảng năm học mới (5/9), các nhà trường không tổ chức dạy học mà chỉ tập trung học sinh để chuẩn bị các điều kiện, ổn định nề nếp.
dh y duoc tphcm tang hoc phi 4 5 lan bo gd dt de nghi lam ro ĐH Y dược TP.HCM tăng học phí 4-5 lần, Bộ GD-ĐT đề nghị làm rõ
bo gddt ban dai dien cha me hoc sinh chi duoc thu 2 khoan tien trong nam hoc Bộ GD&ĐT: Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền trong năm học
0434 bo giao duc hop bao

Bộ GD-ĐT quy định sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học 5/9. (Ảnh báo Thanh Tra)

Tại cuộc họp báo hôm 30/6, ông Trần Quang Nam (chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, cả nước sẽ thống nhất tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5/9 như truyền thống lâu nay. Nhưng trước ngày khai giảng năm học, các nhà trường không tổ chức dạy học mà chỉ tập trung học sinh để chuẩn bị các điều kiện, ổn định nề nếp.

"Nếu báo chí phát hiện trường hợp nào không thực hiện đúng quy định về tựu trường, khi thông tin đến, Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra, xử lý", ông Nam khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành (Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học) và TS Thái Văn Tài (Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học), cho biết tính từ mốc khai giảng năm học (ngày 5/9) đến cuối tháng 5, các nhà trường có 37 tuần (đã trừ một tuần nghỉ tết).

Trong khi đó, chương trình giáo dục tiểu học thiết kế là 35 tuần/năm học. Chương trình giáo dục bậc trung học trước đây thiết kế 37 tuần/năm học nhưng từ năm học tới, Bộ GD-ĐT sẽ tinh giản nội dung, đổi mới cách thức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh.

"Quan điểm của bộ là để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè. Chúng tôi sẽ quán triệt tinh thần không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, không chỉ ở năm học 2020-2021 mà sẽ áp dụng cả ở các năm học tiếp theo. Bộ sẽ đưa điều này vào quyết định khung kế hoạch năm học sửa đổi sắp tới", ông Thành nhấn mạnh.

Bộ GD-ĐT tới đây cũng sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản nội dung dạy học nhằm giảm tải chương trình. Vì vậy, thời gian thực học ở cấp THCS, THPT sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (trước là 37 tuần), tương đương với cấp tiểu học. Điều chỉnh này nhằm tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên, học sinh.

hoc sinh nghi he va khai giang nam hoc moi khi nao Học sinh nghỉ hè và khai giảng năm học mới khi nào?

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ, Bộ đang xây dựng dự thảo quyết định khung kế hoạch thời gian ...

khai giang lop du bi tieng nga cho hoc vien an ninh Khai giảng lớp dự bị tiếng Nga cho học viên an ninh

Ngày 24/02, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội kết hợp cùng Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức khai ...

khai giang lop day tieng viet cho tre em viet nam tai thu do vien cong hoa ao Khai giảng lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại Thủ đô Viên, Cộng hòa Áo

Ngày 15/02/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo đã phối hợp tổ chức Lễ khai giảng ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/se-xu-nghiem-truong-nao-day-hoc-truoc-ngay-khai-giang-59-111461.html

In bài viết