Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
16:42 | 25/10/2014 GMT+7

Xả súng ở trường học Mỹ: 2 người chết, 4 người bị thương

aa
TĐO – Hôm qua, ngày 24/10, một nam học sinh 15 tuổi đã bắn chết bạn gái cùng lớp, và làm thương 4 người khác tại trường THPT Pilchuck, thành phố Marysville, Mỹ khi nghi phạm bước vào căng-tin trong giờ ăn trưa.

xa sung o truong hoc my 2 nguoi chet 4 nguoi bi thuong

Nam sinh viên có tên Jaylen Ray Fryberg, 15 tuổi tại bang Washington (Mỹ)sau đó tự bắn vào mình để tự sát.

Vụ việc đã gây hoảng loạn trong toàn trường, nhiều học sinh đã bỏ chạy, băng qua các sân thể thao, khu vực đỗ xe của trường, và sau đó được sơ tán bằng xe bus đến địa điểm an toàn.

xa sung o truong hoc my 2 nguoi chet 4 nguoi bi thuong

Học sinh thoát ra khỏi xe bus khi họ đến nhà thờ Shoultes Gospel Hall đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: Reuters.

xa sung o truong hoc my 2 nguoi chet 4 nguoi bi thuong

Học sinh và gia đình đoàn tụ tại nhà thờ Shoultes Gospel Hall sau khi vụ nổ súng xảy ra tại trường THPT Pilchuck, thành phố Marysville, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cơ quan chức năng chưa tiết lộ danh tính của nghi phạm cũng như động cơ phạm tội nhưng theo các nhân chứng thì kẻ nổ súng là Jaylen Fryberg, một học sinh lớp 9, là một thành viên nổi tiếng của cả hai đội bóng đá và đội bóng bầu dục. Một học sinh thuộc trường Pilchuck cho biết, mới đây Fryberg đã bị một số học sinh khác bắt nạt.

Vụ việc được bạn bè cùng lớp và người thân gia đình cho biết nguyên nhân là do có một cuộc tranh chấp xảy ra vì một cô bạn gái của cậu này.

Chị em họ của Fryberg là Heaven Arbuckle, 16 tuổi, kể: “Cậu ấy buồn lắm, chẳng còn biết làm gì. Jaylen (Fryberg) không phải là đứa hư hỏng đâu, cậu ấy sai rồi.” Và lý do xả súng được người chị họ này đưa ra là vì một cô gái. Cô gái này cũng cho biết những người bị Fryberg bắn cũng là những anh em họ trong gia đình, đó là Nate Hatch, 14 tuổi và Andrew Fryberg, 15 tuổi.

Những học sinh khác trong trường kể lại hôm thứ năm, trong khi đang luyện bóng cùng đội bóng bầu dục của trường, Fryberg vẫn tỏ ra bình thường, không thấy có dấu hiệu nào về những gì sắp xảy ra.

“Hôm qua, lúc tập bóng, cậu ấy vẫn ổn mà,” Jordan Luton, một học sinh cùng khối nói. “Lúc đó, thấy cậu ấy đi theo cùng với những người bạn”.

“Cậu ấy đi đến từ phía sau, cầm khẩu súng trong tay và cậu ấy đã bắn khoảng 8 viên đạn.. Họ đều là bạn của cậu ấy vì vậy đây không phải là một sự ngẫu nhiên”, Jordan Luton nói trên CNN.

“Sau đó câu ấy quay đi, nhìn vào tôi và bạn gái đi cùng tôi… cậu ấy cười sau đó bắn vài phát đạn ở bên ngoài”, Luton cho biết thêm.

Những bạn khác trong trường mô tả Fryberg là một cậu học sinh nổi tiếng, mới đầu tháng vừa rồi Fryberg còn được bầu chọn là danh hiệu Hoàng tử.

Trên Twitter vào ngày 23/10, Fryberg đã để lại những dòng chữ:

“Sẽ không kéo dài lâu được...Sẽ không bao giờ kéo dài lâu.” “Nó làm tôi tan vỡ...Nó thực sự như là vậy...Tôi hiểu có vẻ như là mình đang rũ bỏ...Nhưng tôi không...và tôi sẽ không bao giờ có thể...”

Trên các tài khoản ở Twitter và Facebook, Fryberg tỏ ra là một thợ săn giỏi và đã tự hào đăng tải nhiều bức ảnh chụp cùng với một chú hươu đã bị cậu bắn để lấy thịt cho gia đình, nhưng bức ảnh mà cậu chụp cùng với khẩu súng săn trong ngày sinh nhật không phải là vũ khí đã sử dụng trong được tấn công trên.

Vụ xả súng xảy ra vào lúc 10h30 sáng (giờ địa phương) tại trường Trung học phổ thông Pilchuck, thành phố Marysville khi nghi phạm bước vào căng-tin trong giờ ăn trưa và xả đạn vào một bàn gồm các học sinh cùng lớp.

Tất cả các nạn nhân của vụ nổ súng này đều dưới 18 tuổi, ba người bị thương vào đầu đang trong tình trạng nguy kịch, ông Joanne Roberts, giám đốc trung tâm y tế tỉnh Everett cho biết. Nạn nhân thứ tư bị thương ít nghiêm trọng hơn. Bốn người bị thương gồm hai nam và hai nữ, cơ quan chức năng y tế cho biết thêm.

Vụ xả súng xảy ra tại trường THPT Pilchuck, cách thành phố Seattle 30 rặm (48 km) về phía bắc, bang Washington, Mỹ. Vụ xả súng được cho là sự việc mới nhất trong một loạt các cuộc hành hung xả súng tại các trường học của Mỹ, sự kiện này gây tranh luận về luật sử dụng súng của quốc gia.

Trịnh Gấm (reuters)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động