Trang chủ Văn hóa - Du lịch
11:00 | 20/08/2018 GMT+7

Thương nhớ thời bao cấp - triển lãm tái hiện cuộc sống chẳng thể nào quên

aa
TĐO-Đối với những người đã sống qua giai đoạn bao cấp, hẳn ai cũng mang cả một miền ký ức nhiều màu sắc. Đó là những gian khó với miếng ăn, nhọc nhằn trong cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền nhưng cũng không kém dí dỏm ở suy nghĩ và ấm áp bởi tình người.

Chật chội, chắt chiu và lo lắng

Triển lãm Thương nhớ thời bao cấp do Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội phối hợp với Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam tổ chức đã thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng các tác phẩm của hai họa sỹ Thành Phong và Hữu Khoa trong cuốn sách cùng tên.

Sự kiện ý nghĩa đang diễn ra như một món quà ôn cố tri ân dành cho những người đã từng đi qua quãng thời gian ấy, hay cả những con người từng nghe kể về cuộc sống thời bao cấp, muốn tìm hiểu về quãng thời gian chứa nhiều câu chuyện cười ra nước mắt, thấm đẫm vết thương lòng nhưng cũng chan chứa tình yêu thương.

Chiến tranh đã qua nhiều năm, vậy nhưng trong lòng những người từng đi qua quãng thời gian đặc biệt ấy không thể nào quên cuộc sống thiếu thốn, kham khổ. Nếu nhiều người nghĩ rằng, sự chịu đựng của người dân là không giới hạn thì ngẫm lại thực tế, họ vẫn phải chứng kiến sự chịu đựng quá ngưỡng có thể làm xói mòn lương tâm, làm thoái hóa con người trong xã hội thời ấy.

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

Người lớn giải thích cho con, cháu về cuộc sống, các câu nói kinh điển của thời bao cấp.

Cuộc sống của hầu hết các gia đình đều khó khăn, bắt buộc con người phải năng động để tự cứu mình. Ông Trần Văn Đ. (65 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Thời ấy gia đình nào cũng vất vả, chắt chiu chứ không như bây giờ. Nhà chúng tôi là nhà tập thể vốn đã chật chội nhưng vẫn phải ngăn lấy chỗ nuôi gà, nuôi heo và làm thêm những nghề thủ công để tăng thêm thu nhập. Mỗi đợt xuân về lại thêm nhiều nỗi lo mới, vì các gia đình phải nỗ lực chuẩn bị những vật phẩm cho Tết. Khi ấy, mỗi nhà được phát phiếu để ra cửa hàng tại Bờ Hồ (tức Hồ Gươm) để được phát mặt hàng Tết là sướng lắm. Trong túi hàng khi ấy chỉ có những thứ như chút mì chính, gói miến rong, bao thuốc lá Trường Sơn… là sung sướng lắm”.

Ám ảnh khi Tết về

Người Hà thành còn nhớ, mỗi gia đình dù nghèo khó đến đâu đều nỗ lực lo kiếm lương thực làm đôi bánh chưng còn cúng tổ tiên. “Thời bao cấp dù nghèo, vất vả, thiếu thốn, kham khổ nhưng kỷ niệm, hương vị của nó rất đậm nồng. Những kỷ niệm về thời bao cấp vẫn luôn hiện hữu trong lòng chúng tôi, là tuổi thơ không thể quên giữa những tháng năm gian lao đó”, ông Đ. trải lòng.

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

Câu nói nổi tiếng thời bao cấp góp mặt trong buổi triển lãm.

Giữa góc nhỏ buổi triển lãm, ông Đ. đi cùng cháu gái chỉ mới 12 tuổi và tận tình giải thích đơn giản cho cô bé nghe về hoàn cảnh xã hội, suy nghĩ của người dân khi ấy. Niềm vui khi nhớ lại những tháng năm tuổi thơ của ông Đ. cũng lan toả đến mọi người xung quanh khi được nghe một người lớn tuổi trải lòng về cuộc sống gian khó thời bao cấp khi xưa.

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

Người nước ngoài ấn tượng tìm hiểu về thời bao cấp Việt Nam.

Người trẻ ấn tượng với thời khốn khó bởi ca từ

Đặc biệt, không ít khán giả đến triển lãm thưởng tranh là những thanh, thiếu niên chưa từng biết đến cuộc sống kham khổ của thế hệ xưa. Họ chăm chú đọc những lời dẫn, những câu nói để hiểu thêm về chặng đường cha ông đã từng đi qua.

Bạn Nguyễn Hồng K. (20 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Tình cờ dạo chơi phố đi bộ Hà Nội, tôi ghé thăm sự kiện độc đáo này. Những hình ảnh, câu nói dí dỏm tái hiện cuộc sống thời bao cấp khi xưa vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể mường tưởng hết theo lời ông cha kể lại. Điều tôi ấn tượng là mặc những thực trạng khó khăn, người dân vẫn nghĩ ra những câu nói, điệu vần vè hết sức hài hước, tích cực”.

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

Câu nói tái hiện thực trạng thời bao cấp: Người nào sở hữu xe đạp Favorite (xe Tiệp Khắc cũ) và có đài đeo hông là... oách lắm, cô nào cũng theo.

Mỗi bức vẽ chính là “hình ảnh hóa” những câu cửa miệng, tục ngữ, thành ngữ, những câu ca vần cho tới các biển hiệu bán hàng… quen thuộc thời bao cấp. Thương nhớ thời bao cấp thực sự đưa độc giả trở lại một thời kỳ có một không hai trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XX. Nhưng, dẫu trong những tác phẩm dân gian ấy hiện hữu một xã hội vô cùng khó khăn với nỗi lo lắng nhọc nhằn về nhu yếu phẩm căn bản trong xã hội như khăn mặt, quần đùi hoa, cuốn sổ gạo, cục gạch xếp hàng… người xem vẫn thấy vượt hẳn lên trên là cái nhìn quan sát sâu sắc, điềm tĩnh cùng thái độ phản biện hài hước, vui tươi đến lạ kỳ.

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

thuong nho thoi bao cap trien lam tai hien cuoc song chang the nao quen

Một số hình ảnh tại triển lãm.

Những bức vẽ hài hước, dí dỏm rất đỗi chân thực đã đưa tác phẩm của hai hoạ sỹ vượt lên trên tầm một cuốn artbook và trở thành chất liệu đặc sắc cho một triển lãm dành cho độc giả muốn chu du trong ý niệm về một phần đời thương khó chẳng thể nào quên trong quá khứ.

Nhắc lại kỷ niệm thời bao cấp mua như cướp, bán như cho không phải để kể khổ, không phải khúc tráng ca bi ai mà chính là kỷ niệm một thời để nhớ, một thời để thương của người dân Việt Nam.

Phương Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động