Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
13:45 | 02/02/2018 GMT+7

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng

aa
TĐO - Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), nhiều hoạt động văn hóa chào mừng đã diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đợt phim kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Theo đó, nhiều phim được chọn trình chiếu trong đợt này, cùng băng hình miền núi số chuyên đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tại tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Bắc Giang chiếu miễn phí phim truyện "Cánh đồng hoang" và phim tài liệu "Hồ Chủ tịch với Lê Nin" từ 8 giờ ngày 3/2 tại Rạp Sông Thương. Từ ngày 29/1 đến 3/2, các đội chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm tổ chức chiếu 18 buổi phim truyện "Cao hơn bầu trời" và phim tài liệu "Những ngày đêm không thể nào quên" phục vụ nhân dân huyện Lục Nam.

soi noi cac hoat dong chao mung ky niem 88 nam ngay thanh lap dang

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Bắc Giang trưng bày tranh cổ động tại Quảng trường 3-2. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, tỉnh hiện đang trưng bày, giới thiệu hơn 100 sách, báo viết về Đảng, Bác Hồ, lịch sử cách mạng Việt Nam gắn với lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và một số sách, báo có nội dung liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Những tác phẩm tiêu biểu như: "Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam"; "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới", "Đảng Cộng sản Việt Nam - Những trang sử vẻ vang", "Góp phần tìm hiểu đường lối quân sự của của Đảng"... Đợt trưng bày sẽ diễn ra đến hết tháng 2.

Bên cạnh đó, ở Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang), từ ngày 30/1 đến 25/2, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Bắc Giang trưng bày 21 pa nô khổ lớn (2mx3m) gồm các hình ảnh, tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng và 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Cũng tại đây, tối 2/2, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Bắc Giang tổ chức chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc chào mừng Ngày thành lập Đảng. Chương trình có thời lượng 90 phút, với sự tham gia của hơn 30 diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ trên địa bàn biểu diễn 18 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam và một số ca khúc hát về TP Bắc Giang.

Tại Hải Phòng, sáng 1/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2 tặng gần 1798 đảng viên lão thành. Đông đảo các cán bộ lãnh đạo thành phố, các địa phương, các cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy; Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Đoàn phòng không 363, cùng đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Lực lượng vũ trang và các ngành, các giới của TP Hải Phòng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Ðảng trong 88 năm qua đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng TP Hải Phòng phát triển về mọi mặt.

Tại tỉnh Kon Tum, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sáng 1/2, hơn 200 đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức lễ ra quân hành trình về nguồn, dâng hương dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum, hành trình về các vùng căn cứ cách mạng tại các huyện Đác Hà, Đác Tô, Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Các đoàn viên thanh niên cũng tổ chức tặng quà và sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; tặng quà các gia đình chính sách; tặng quà cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng năm căn nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Cùng các hoạt động từ thiện, tại các điểm dừng chân, các đoàn viên thanh niên sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ tiếp bước cha anh với Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại huyện Đác Tô; tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kỹ năng công tác thanh niên, tổ chức tìm hiểu và trồng cây lưu niệm tại Khu căn cứ địa Măng Ri...

Cũng trong ngày 1/2, tại TP Long Xuyên, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng và trao tặng, truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho các cá nhân đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018).

soi noi cac hoat dong chao mung ky niem 88 nam ngay thanh lap dang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao Bằng Tổ quốc ghi công cho cá nhân, gia đình liệt sĩ. (Ảnh: angiang.gov.vn)

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 này, tỉnh An Giang có 229 đồng chí đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, hai đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, bảy đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 18 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 17 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 28 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 155 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Truy tặng một đảng viên Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, có 139 Bằng Tổ quốc ghi công cho các cá nhân liệt sĩ đã có những đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại Thừa Thiên - Huế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ “Tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc trong Khối địa bàn dân cư và Khối doanh nghiệp”. Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và hơn 250 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trong tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế Trần Gia Công cho biết: “Thời gian qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh đoàn chú trọng. Tính từ năm 2012 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 17 nghìn đoàn viên ưu tú và đã kết nạp gần 7.000 người vào Đảng. Đa số đảng viên được kết nạp đã phát huy tốt vai trò của mình, trở thành những nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực và có nhiều đóng góp vào nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền các cấp”.

soi noi cac hoat dong chao mung ky niem 88 nam ngay thanh lap dang

45 đảng viên trẻ xuất sắc thuộc địa bàn dân cư và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế được tuyên dương trong năm 2018.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đang viên trẻ, tại lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho 45 đảng viên trẻ xuất sắc thuộc Khối địa bàn dân cư và Khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là những đảng viên trẻ xuất sắc xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, sản xuất, kinh doanh trong Khối địa bàn dân cư và Khối doanh nghiệp.

Tuệ Lâm (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Đây là chia sẻ của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo sau 10 ngày trải nghiệm văn hóa Việt Nam, trước khi lên đường về nước vào sáng 13/04/2024.
Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024, với mong muốn tạo dựng một sân chơi trong xu thế hội nhập quốc tế, giúp các nghệ sỹ trong nước và công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận với thế giới và khu vực.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động