Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
16:56 | 23/11/2017 GMT+7

Năm vở diễn, 10 đêm "sáng đèn" cho lễ kỷ niệm 65 năm của 'Anh Cả Đỏ'

aa
Những vở kịch “bom tấn” của Nhà hát Kịch Việt Nam trong thời gian vừa qua sẽ được trình diễn trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là khẳng định của NSƯT Xuân Bắc, Phó giám đốc Marketing của Nhà hát, tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 23/11.

Những tác phẩm "bom tấn"

Cụ thể, sẽ có 10 đêm diễn (từ 8-22/12), với 5 kịch mục, đều là “những vở gần đây nhất và chúng tôi tự cho là hay nhất, cuốn hút nhất với góc nhìn nghệ thuật mới mẻ nhất, giúp khán giả cảm nhận hơi thở của kịch nói nói chung và đặc biệt là cách tiếp cận khán giả của Nhà hát Kịch Việt Nam nói riêng trong thời gian qua”, như khẳng định của NSƯT Xuân Bắc.

nam vo dien 10 dem sang den cho le ky niem 65 nam cua anh ca do

Vở diễn "Hồng lâu mộng".

Mở màn chuỗi các buổi biểu diễn chính là vở diễn “mới tinh tươm” của Nhà hát: “Hồng lâu mộng”. Theo NSƯT Xuân Bắc, vở diễn này khi ra đời đã có rất nhiều người mong muốn được đi xem, nhưng Nhà hát quyết định “ém hàng” cho tới tận dịp này mới diễn.

Tiếp theo là một vở kịch đã dàn dựng khá lâu và cũng ít có cơ hội diễn lại bởi mỗi lần diễn phải dàn dựng sân khấu, cảnh trí, tập luyện khá công phu: Vở hài kịch nổi tiếng thế giới “Lão hà tiện”.

nam vo dien 10 dem sang den cho le ky niem 65 nam cua anh ca do

NSƯT Xuân Bắc giới thiệu về chương trình biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 65 năm Nhà hát Kịch Việt Nam.

Vở kịch “Kiều” được chọn diễn đúng tối 14/12, ngày diễn ra lễ kỷ niệm của Nhà hát; bởi đây cũng là vở diễn mang lại nhiều xúc cảm cho các nghệ sĩ cũng như người xem. Theo NSƯT Xuân Bắc cũng như NSND Anh Tú - Phó giám đốc phụ trách Nhà hát, mỗi lần biểu diễn “Kiều” đều để lại những cảm xúc rất tuyệt vời cho người xem. Vở “Kiều” cũng là một vở mà Nhà hát Kịch Việt Nam rất tự hào khi đã đưa một tác phẩm văn học hàng đầu Việt Nam lên sân khấu.

nam vo dien 10 dem sang den cho le ky niem 65 nam cua anh ca do

Vở diễn "Romeo và Juliet".

Vở diễn thứ tư được chọn biểu diễn chính là “Romeo và Juliet”, đây là vở kịch thể hiện sự táo bạo trong tìm tòi cũng như sự táo bạo trong việc giao những vai lớn, vai nặng ký cho các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Kịch Việt Nam. “Đó cũng là một trong những định hướng rất quan trọng mà Ban giám đốc chúng tôi đã thực hiện - là phải tin tưởng lớp trẻ, giao cho lớp trẻ. Vở kịch có những điều rất mới lạ, hơi thở, cảm xúc, nhịp đập trái tim của các nghệ sĩ trẻ trên sân khấu đem lại những cảm xúc rất đặc biệt cho khán giả. Với các nghệ sĩ trẻ, cũng là vở diễn rất đặc biệt của họ, có diễn viên mỗi lần diễn lại đưa lên facebook là “Ôi, thế là đã xong một số phận”, Phó giám đốc Xuân Bắc cho biết.

Một Nhà hát có kỷ niệm gì thì kỷ niệm, mà không có những chương trình phục vụ khán giả, thì sức sống của Nhà hát phần nào đó đã không được ghi nhận, nên chúng tôi còn muốn diễn nhiều hơn nữa.

Vở diễn cuối cùng của đợt này là vở kịch xã hội hóa, được nhiều người yêu thích “Bão tố Trường Sơn”. Theo Phó giám đốc Xuân Bắc: “Tới 98% đi xem vở này về đều cảm thấy đạo diễn rất giỏi, tác giả rất giỏi, diễn viên rất giỏi. Khán giả không có lý do gì để rời mắt khỏi vở diễn của chúng tôi”.

Cũng theo Phó giám đốc Xuân Bắc, cũng chính trong lịch diễn dày đặc của dịp kỷ niệm này, có một ngày các nghệ sĩ Nhà hát sẽ vắng mặt tại Hà Nội, mà lên phục vụ khán giả Bắc Giang, đó là ngày 20/12. “Có 1 đơn vị tha thiết đề nghị Nhà hát diễn vở “Bão tố Trường Sa” vào ngày này, “bao nhiêu tiền cũng được”, bởi đó là dịp kỷ niệm 22/12. Dù đang bận rộn cho dịp kỷ niệm, ban giám đốc đã họp và quyết định ngày 20/12 vẫn chiều lòng khán giả của mình để đi diễn; bởi khán giả, nhất là khán giả ở tỉnh đã yêu mến, tin tưởng đề nghị chúng tôi như vậy, không lý gì chúng tôi lại không đáp ứng. Và khi họ nói “bao nhiêu tiền cũng được” thì chúng tôi lại trả lời, không, không quan trọng ở đó nữa, mà là chúng tôi được biểu diễn cho khán giả yêu thích chúng tôi”.

Hành trình 5 năm nhiều cảm xúc

Tiền thân là Đoàn văn công Trung ương, Nhà hát Kịch Việt Nam được thành lập năm 1952, tại Chiến khu Việt Bắc. 65 năm xây dựng và trưởng thành, tính đến nay Nhà hát Kịch Việt Nam đã có 15 thế hệ diễn viên kế tiếp nhau, với hơn 25 NSND, 58 NSƯT. Nhà hát chính là “Anh Cả Đỏ”, “cánh chim đầu đàn” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam.

65 năm qua, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đã tạo ra những thế hệ nghệ sĩ lừng danh - một thế hệ vàng của sân khấu kịch nói Việt Nam, với những tên tuổi như NSND Thế Lữ, NSND Song Kim, NSND Đào Mộng Long, NSND Nguyễn Đình Nghi… đến các thế hệ kế tiếp như NSND Trọng Khôi, NSND Trần Tiến, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Doãn Châu, NSND Phạm Thị Thành, NSND Phạm Bằng… Và thế hệ nghệ sĩ hôm nay còn đang sung sức trên sân khấu như NSND Lan Hương, NSND Anh Tú, NSND Tuấn Hải, NSND Lệ Ngọc, NSƯT Xuân Bắc…

nam vo dien 10 dem sang den cho le ky niem 65 nam cua anh ca do

10 buổi diễn với 5 kịch mục được các nghệ sĩ Nhà hát mang tới cho khán giả dịp này.

Trải qua 65 năm, Nhà hát cũng đã dàn dựng và biểu diễn thành công hàng trăm vở diễn, trong đó có những vở diễn như “Luba”, “Khúc thứ ba bi tráng”, “Bài ca Điện Biên”, “Hồn Trương Ba - da hàng thịt”, “Nghêu, sò, ốc, hến”… là những vở diễn tiêu biểu, được khán giả trong nước cũng như công chúng nước ngoài đón nhận nồng nhiệt. Đây cũng là những vở diễn gây được tiếng vang lớn trong những kỳ LH sân khấu Quốc tế…

Thành công là như vậy, nhưng không phải không có những lúc tưởng chừng “tiếng vang”, danh tiếng “Anh cả đỏ”, “cánh chim đầu đàn” chỉ còn là dĩ vãng. Đặc biệt là thời điểm cách đây 5 năm, khi Nhà hát gần như bị “đóng băng”, không có vở diễn, không sáng đèn. Một thế hệ lãnh đạo mới đã được tăng cường cho Nhà hát từ Nhà hát Tuổi trẻ. Với những gương mặt như giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Phó giám đốc Anh Tú, Xuân Bắc; cùng những nỗ lực của bản thân cán bộ, diễn viên Nhà hát, thật sự Nhà hát đã có bước “tìm lại những giá trị trong quá khứ”.

Lễ kỷ niệm 65 năm diễn ra ngày 14/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội với các nội dung: Chiếu phim tư liệu về nhà hát, biểu diễn trích đoạn “Romeo và Juliet”, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

5 năm qua thật sự là thời gian khởi sắc của Nhà hát với việc dàn dựng hàng loạt vở diễn “bom tấn”, đầy sáng tạo, đổi mới, không chỉ ở nội dung, hình thức, mà cả trong tư duy. Như chia sẻ của Phó giám đốc Phụ trách Anh Tú: “ Nhà hát có khởi sắc lớn, thay da đổi thịt, những vở diễn đã phục vụ được công chúng cả nước lẫn quốc tế”.

Hay như chia sẻ của nguyên giám đốc Nguyễn Thế Vinh: “ 5 năm vừa rồi, chúng tôi cùng nhau tìm lại cảm xúc của một Nhà hát sau khi gặp rất nhiều khó khăn của những ngày tháng tưởng như không thể vượt qua nổi, nhưng đã vượt qua và có được ngày hôm nay. Chúng tôi với tinh thần không gì không thể, bắt tay giải quyết từng khó khăn ; xây dựng một Nhà hát thật sự trở thành ngôi nhà của các nghệ sĩ khi đến làm việc và được biểu diễn. Không những thế, khán giả và các thế hệ nghệ sĩ đi trước cũng nhìn nhận và đánh giá những thành công ấy, nỗ lực ấy của Nhà hát Kịch Việt Nam. Chúng tôi đã vượt qua 1 chặng đường hết sức khó khăn”.

Chia sẻ rất thật lòng, nguyên giám đốc Nhà hát Nguyễn Thế Vinh khẳng định: Ít Nhà hát nào ở Việt Nam có được bước đi của mình trong tương lai và giá trị để mình hướng tới, đó là “Anh Cả Đỏ”, “cánh chim đầu đàn”.

Có lẽ, đây cũng là đích để các nghệ sĩ Nhà hát tiếp tục phấn đấu, cho rất nhiều lần 5 năm nữa...

Theo Báo Tin tức

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Đây là chia sẻ của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo sau 10 ngày trải nghiệm văn hóa Việt Nam, trước khi lên đường về nước vào sáng 13/04/2024.
Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024, với mong muốn tạo dựng một sân chơi trong xu thế hội nhập quốc tế, giúp các nghệ sỹ trong nước và công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận với thế giới và khu vực.
Phim về thiên nhiên, con người Úc tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phim về thiên nhiên, con người Úc tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hai bộ phim Úc nổi tiếng là "Top End Wedding" và "Storm Boy" tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). "Top End Wedding" có suất chiếu miễn phí vào ngày 12/4 tại rạp Galaxy Nguyễn Du.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động