Giới thiệu sách và trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Sự kiện giới thiệu cuốn sách “Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957 - 1975) – Từ thực tiễn nhìn lại” do Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam, Ban Liên lạc tù chính trị Côn Đảo, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức.
Toàn cảnh buổi giới thiệu cuốn sách “Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957-1975) – Từ thực tiễn nhìn lại”
Đến dự buổi lễ có TS Vũ Ngọc Hoàng – nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa TW; Thiếu tướng TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà – nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực đề tài “Tổng kết xây dựng Đảng và đấu tranh trong tù”; PGS. TS Đỗ Bang – Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; GS. TS Nguyễn Văn Kim – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… cùng các đồng chí nhân chứng nguyên là cựu tù chính trị câu lưu Côn Đảo.
Cuốn sách “Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957-1975) – Từ thực tiễn nhìn lại” do tập thể tác giả là những nhân vật trong cuộc, những hạt nhân tiêu biểu cho cuộc đấu tranh bảo vệ “khí tiết” trong nhà tù Côn Đảo cách đây 40 năm về trước.
Thông qua cuốn sách, những cựu tù chính trị câu lưu Côn Đảo đã góp phần lưu lại một quá khứ hào hùng
Tù chính trị câu lưu là loại tù đặc biệt tại Côn Đảo. Đó là các tù nhân không thể kết tội, không án tiết nhưng bị giam giữ. Trên danh nghĩa, tù chính trị câu lưu bị giam giữ tối đa 2 năm, nhưng thực tế có người gần như bị giam cầm án tù chung thân cho đến hết năm 1975 mới được giải phóng. Rất nhiều người đã hy sinh trong quá trình chịu đựng cuộc đấu tranh chống ly khai, bảo vệ khí tiết.
Qua cuốn sách, những cựu tù chính trị câu lưu Côn Đảo đã góp phần lưu lại một quá khứ hào hùng. Chính những nhân chứng lịch sử này cũng đã góp phần thiết thực và công trình tổng kết xây dựng Đảng và đấu tranh cách mạng trong các nhà tù miền Nam mà các cơ quan chức năng của Đảng ta đang tiến hành.
Cũng trong ngày, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật do các đơn vị, gia đình và các nhân chứng lịch sử trao tặng.
Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng tiếp nhận hiện vật của Biệt động Hội An
Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng, ban, cán bộ Bảo tàng; Đại biểu Phòng Kế hoạch Tổng hợp/TCCT; Đại biểu Phòng Khoa học Quân sự/TCCT; Đại tá, Nhà báo, Nhà thơ Lê Anh Dũng – Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Ông Nguyễn Văn Tư – Đội phó Đội Biệt động Hội An; Ông Văn Đức Long – Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị Côn Đảo, TP. Đà Nẵng; Nhà văn Mai Anh – con nuôi Thiếu tướng Nhà văn Nguyễn Chí Trung... cùng các nhân chứng lịch sử và gia đình.
Chiếc áo của đồng chí Đinh Văn Lời – nguyên Đội trưởng Đội biệt động Hội An
Bảo tàng đã tiếp nhận gần 50 hiện vật của gia đình các nhân chứng lịch sử trao tặng, tiêu biểu là: Chiếc áo của đồng chí Đinh Văn Lời (biệt danh Báo đen) – nguyên Đội trưởng Đội biệt động Hội An; Chiếc gậy chống của đồng chí Ngô Đình Thời khắc dòng chữ “Tặng đồng chí Ngô Đình Thời do bà Lưu Thị Hà – vợ của đồng chí Ngô Đình Thời – du kích mật nội thành Đà Nẵng trao tặng...
Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng cho biết, đây là các hiện vật vô cùng quý giá được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức tiếp nhận đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt.
Các hiện vật của nhân chứng lịch sử sẽ được bảo tàng gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, bổ sung cho hệ thống trưng bày của bảo tàng và phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại vị trí mới.
Nguyên Vũ