Trang chủ Văn hóa - Du lịch
06:03 | 03/08/2018 GMT+7

ASIAD 2018: Vận động viên Việt Nam quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc

aa
TĐO-Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2018 (ASIAD 2018) sẽ chính thức diễn ra tại 2 thành phố lớn là Jakarta và Palembang của Indonesia từ ngày 13/8 - 2/9. Đấu trường châu lục luôn là thử thách cho những vận động viên Việt Nam được tin tưởng giao trọng trách giành huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 cho biết: Đoàn Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 352 vận động viên tranh tài ở 32 môn thi đấu. Mục tiêu đặt ta của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD lần này là giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng. Các đội tuyển, VĐV đã sẵn sàng với tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm cao giành thành tích tại đấu trường ASIAD.

asiad 2018 van dong vien viet nam quyet tam mang vinh quang ve cho to quoc

Các tuyển thủ Khánh Vy, Cẩm Lành, Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngoan, Hồng Ánh… đang là lực lượng chủ lực của Karatedo nữ Việt Nam ở nội dung thi đấu đối kháng (Kumite) tại ASIAD 2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.

Những môn được kỳ vọng sẽ giành huy chương ở Đại hội lần này gồm: Bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ, Pencak silat, Wushu, bơi... Những gương mặt quen thuộc đã khẳng định tên tuổi ở các giải thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới có thể góp vàng cho thể thao Việt Nam ở ASIAD lần này gồm: Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (Karatedo), đương kim vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Dương Thúy Vi (Wushu)…

Đến thời điểm này, các đội tuyển đang bước vào giai đoạn tập luyện nước rút. Đối với các môn đua tốc độ như điền kinh, xe đạp… Ban huấn luyện tiếp tục đẩy cao giới hạn tối đa nhằm đạt thành tích tiệm cận thời kỳ thi đấu chính thức, điều chỉnh phù hợp với khả năng chịu đựng của từng VĐV để điểm rơi đỉnh cao vào đúng thời điểm diễn ra Đại hội. Các môn cần độ chính xác cao như bắn súng, bắn cung cũng được củng cố kỹ thuật, tập trung nâng cao sức bền chuyên môn, tinh thần, tâm lý thi đấu. Trong giai đoạn đặc biệt này, các VĐV chủ chốt của các môn đối kháng đang tập trung cao độ để nâng cao chiến thuật công và phòng thủ, tăng cường bài tập sức nhanh và mạnh cho các đòn thế sở trường.

Đại hội thể thao châu Á 2018 sẽ chính thức khởi tranh các môn từ ngày 13/8 - 2/9. Chủ nhà ASIAD 2018 sẽ đón khoảng 15.000 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á tham gia tranh tài ở 40 môn thi đấu, trong đó có 33 môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Các VĐV sẽ thi đấu tranh 463 bộ huy chương.

Tại Đại hội lần này sẽ có 10 môn mới được đưa vào chương trình thi đấu, gồm: Bóng rổ 3 người; đánh bài Bridge; mô tô trượt nước; dù lượn; Pencak silat; võ Jiu Jitsu; võ Sambo; võ Kurash; leo núi trong nhà; trượt patin đường phố.

asiad 2018 van dong vien viet nam quyet tam mang vinh quang ve cho to quoc

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn TTVN ở ASIAD.

Theo danh sách vừa được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ký duyệt, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 tại Indonesia với lực lượng hùng hậu nhất các kỳ đại hội: 523 thành viên (gồm 352 VĐV thuộc 32 đội tuyển).

Đông nhất là đội tuyển điền kinh với 30 người, ít nhất là đội tuyển võ sampo với 3 thành viên. Riêng hai đội bóng bá nam (29 thành viên) và bóng đá nữ (27 thành viên) mới chỉ chốt số lượng do còn chờ HLV trưởng chốt nhân sự.

Rút kinh nghiệm từ lần lên danh sách đoàn dự SEA Games 2017 bị xì xào vì có tới 10 phó đoàn, lần này, ngành thể thao đã cắt giảm chức danh phó đoàn xuống còn 2.

Tuy nhiên, có tới 20 cán bộ đi theo, bên cạnh đội ngũ lãnh đội, HLV đảm nhiệm việc quán xuyến, hỗ trợ cả chuyên môn lẫn hậu cần cho các đội tuyển trong suốt quá trình dự đại hội. Số lượng bác sỹ cũng tăng lên 12 người để lo chăm sóc sức khỏe, chấn thương cho 352 VĐV.

408 thành viên sẽ dự giải bằng nguồn kinh phí Nhà nước, trong số này có toàn bộ các trưởng, phó đoàn, cán bộ, lãnh đội, bác sỹ... 115 thành viên còn lại đi bằng nguồn kinh phí địa phương hoặc nguồn xã hội hóa.

N.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động