Trang chủ Văn hóa - Du lịch
09:18 | 30/12/2017 GMT+7

Nhiều hoạt động văn hóa không nên bỏ lỡ dịp Tết Dương lịch 2018

aa
Chỉ còn ít ngày nữa người dân cả nước sẽ bước vào kỷ nghỉ Tết Dương lịch 2018. Thời gian này, nhiều địa phương đang nô nức tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí hấp dẫn.

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đón chào năm mới

Nổi bật là chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường tại thành phố như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi; Hàm Nghi; Đồng Khởi, công viên Nhà hát Thành phố; Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch...

nhieu hoat dong van hoa khong nen bo lo dip tet duong lich 2018

Trang trí ánh sáng nghệ thuật trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Tin tức)

Mỗi tuyến đường được trang trí các đèn led theo từng chủ đề, thể hiện khái quát hình ảnh của Thành phố trong quá trình phát triển, hội nhập.

Nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, trong đêm 31/12/2017 và 1/1/2018, Thành phố tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới tại nhiều quận, huyện, nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi của người dân.

Tiêu biểu là Lễ hội ánh sáng kết hợp với âm nhạc truyền thống và hiện đại sẽ diễn ra vào tối 31/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia biểu diễn. Đồng thời, tại đây cũng tổ chức chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Cùng thời điểm, người dân và du khách được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng 3D mapping trước tòa nhà UBND Thành phố. Trong đêm 31/12, tại tuyến đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur), Thành phố tổ chức Đêm nhạc tri ân khán giả và người hâm mộ bóng đá.

Ngoài ra, tại các quận, huyện như: Quận 2, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ cũng tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ hấp dẫn, sôi nổi, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo người dân.

Cũng vào tối 31/12, Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức đêm nhạc “Kết nối tương lai” với sự biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi có chủ đề Kids by Light; Lễ hội Kem và giảm 50% giá vé trọn gói dành cho du khách trong trang phục công chúa Elsa, công chúa Anna trong 2 ngày 31/12/2017 và 1/1/2018. Đặc biệt, vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, khách tham quan khi đến Công viên Văn hóa Đầm Sen có thể thưởng thức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

Nhiều chương trình hấp dẫn tại Hà Nội

Vào dịp Tết Dương lịch, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa mà thay vào đó là các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ.

Như mọi năm, chương trình “Countdown Party 2018” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào lúc 19h30 với chủ đề “Du hành tới tương lai”.

nhieu hoat dong van hoa khong nen bo lo dip tet duong lich 2018

Với chủ đề “Du hành tới tương lai”, “Countdown Party 2018” được mong chờ sẽ đưa hàng nghìn tín đồ âm nhạc cùng xuyên không theo dòng flow chất lừ từ trạm khởi hành Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Internet)

Loạt ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Miu Lê, Rhymastic, Rapper Mr.A, DJ Get Looze, DJ Nimbia và DJ quốc tế Victor Bailey sẽ bùng nổ hết mình trong đại tiệc âm nhạc này cùng với sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang.

Ngày 29/12, triển lãm tranh "Ký họa Hà Nội 2017" diễn ra tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm sẽ trưng bày 160 tác phẩm ký họa Hà Nội của nhóm Urban Sketchers Hanoi-Ký họa Đô thị Hà Nội (USK Hanoi) thực hiện. Nhóm các tác giả thuộc các thành phần khác nhau có độ tuổi từ 4 đến 70 tuổi, được chọn lọc và thẩm định bởi các chuyên gia mỹ thuật, hội họa và kiến trúc.

Đà Nẵng bắn pháo hoa đêm giao thừa

nhieu hoat dong van hoa khong nen bo lo dip tet duong lich 2018

(Ảnh minh họa: Internet)

Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 21 năm TP. Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997-1/1/2018) cũng là sự kiện đón chào năm mới 2018 sẽ diễn ra trên sà lan neo đậu tại sông Hàn, đoạn gần bờ Đông, phía bắc cầu Rồng vào ngày cuối cùng của năm 2017 (31/12).

Theo kế hoạch, 1.000 quả pháo tầm cao, gần 350 quả pháo tầm thấp được đưa ra giữa sông Hàn và hệ thống bắn Fireone kết hợp theo điệu nhạc sẽ tạo nên bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng trên sông Hàn.

Cùng với đó, chương trình nghệ thuật diễn ra từ 20h đến 24h tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (quận Sơn Trà) có sự góp mặt của pa Hồng Nhung, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Kyo York… Chương trình thả bong bóng cầu chúc năm mới ngay chính thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới hứa hẹn không khí vui chơi sôi động, hấp dẫn trước thềm năm mới.

Ngoài ra, nhiều hoạt động chào đón năm mới 2018 sẽ diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng nhằm làm phong phú đời sống văn hóa của người dân Thành phố cũng như thu hút du khách. Cụ thể, chương trình vũ điệu thể thao và giải trí tại sân khấu BNF ở Công viên Biển Đông diễn ra ngày 27/12; chương trình đếm ngược chào năm mới tại Quảng trường 29-3 vào tối 31/12; lễ hội âm nhạc chào năm mới 2018 tại Công viên Biển Đông tối 31/12; lễ hội Coco Starlight Fest 2017 tại Tổ hợp du lịch và giải trí CocoBay Đà Nẵng kết hợp hội chợ nổi tiếng The Box Market với 100 gian hàng theo nhiều chủ đề như ẩm thực, thời trang, nghệ thuật, kéo dài từ ngày 22/12/2017 đến 3/1/2018…

Ngoài ra, còn có các chương trình giải trí, nghệ thuật đặc sắc như cuộc thi Sing for Life tại Sân khấu BNF tại Công viên Biển Đông ngày 30/12…

Dịp này, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức đón chuyến bay đầu tiên trong năm mới 2018 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Hội An đẩy mạnh thu hút khách du lịch

Những năm gần đây, Hội An đã và đang trở thành một trong những trung tâm sự kiện và giao lưu văn hóa quốc tế của cả nước. Nhằm tăng cường quảng bá đến du khách trong và ngoài nước, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Chào năm mới 2018 kể từ ngày 24/12/2017 đến ngày 2/1/2018.

Trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân và du khách được tổ tại khu vực Vườn tượng An Hội như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và dịch vụ ẩm thực diễn ra hàng đêm; trưng bày ảnh đẹp “Du lịch Quảng Nam” năm 2017 với nhiều bức ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp cả nước; Liên hoan “Bước nhảy mùa xuân” thu hút các nhóm nhảy đến từ các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố; “Giao lưu các ban nhạc Hội An” thu hút các ban nhạc Jazz điêu luyện đến từ các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Vào đêm 31/12, Khu phố cổ Hội An sẽ tái hiện hoạt động “Đêm phố cổ Hội An” đầu thế kỷ XX; tiếp theo, tại sân khấu sự kiện, sẽ tiến hành “Vinh danh công ty lữ hành đưa khách đến du lịch Hội An nhiều nhất năm 2017”. Ngoài ra, sẽ có chương trình biểu diễn đặc sắc như: trình diễn nghệ thuật, nhảy dân vũ, Flashmob, xổ số may mắn đầu năm, khiêu vũ và hóa trang đường phố…

Vào lúc 9h ngày 1/1/2018, tại Vòng cung Chùa Cầu sẽ diễn ra chương trình chào đón Đoàn khách đầu tiên đến tham quan Khu phố cổ Hội An năm 2018.

Thu Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động