Trang chủ Văn hóa - Du lịch
16:59 | 05/04/2018 GMT+7

"Lộn xộn" trước thềm bán kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu năm 2018: Nguy cơ vỡ trận!

aa
TĐO-Chỉ còn ít thời gian nữa là diễn ra vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu năm 2018 với sự góp mặt của 70 người đẹp Việt Nam trên toàn thế giới. Thế nhưng, cuộc thi hoa hậu danh giá này có nguy cơ đổ bể khi đơn vị được cấp phép tổ chức đang có đơn đề nghị dừng cuộc thi khẩn cấp với lý do hết sức bất ngờ là “ban tổ chức thực sự” đã bị đánh tráo bởi một công ty khác.

"Râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Sự việc bắt đầu từ lá đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Phạm Thị Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam (địa chỉ tại số 150, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), với nội dung yêu cầu “Tạm dừng” cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, để bảo vệ quyền lợi cho đơn vị tổ chức”.

Cụ thể, ngày 28/9/2017, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch cấp giấy phép số 4086/GP-BVHTTDL cho phép Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam được phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 diễn ra từ ngày 15/1/2018 đến ngày 22/4/2018.

lon xon truoc them ban ket cuoc thi hoa hau bien viet nam toan cau nam 2018 nguy co vo tran

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép cho công ty CP thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu năm 2018"

Nhằm đạt mục tiêu giới thiệu hình ảnh con người và thiên nhiên Việt Nam ra toàn thế giới, cùng nhau hợp tác, huy động vốn đầu tư và kêu gọi các đơn vị tài trợ nhằm bổ sung kinh phí cho cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, Công ty Phương Nam đã ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Phong Cách (gọi tắt là Cty Đa Phong Cách - có địa chỉ tại xóm 3, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

Mặc dù Công ty Phương Nam được Bộ VH-TT&DL cấp Giấy phép, còn Công ty Đa Phong Cách chỉ tham gia với tư cách là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi với nhiệm vụ chủ yếu là kêu gọi nhà tài trợ và công tác truyền thông.

Nhưng ngay sau khi Hợp đồng nguyên tắc được ký kết, Công ty Đa Phong Cách đã gạt bỏ sự hiện diện của đơn vị tổ chức là Công ty Phương Nam. Đồng thời, Công ty Đa Phong Cách còn cấu kết với ông Lý Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Phương Nam) rồi tự ký hợp đồng và thu tiền của các đơn vị tài trợ, tự in và bán vé vào cửa. Qua tìm hiểu được biết, lượng lớn vé vào cửa cuộc thi đã được bán ra. Giá vé “chợ đen” với giá đã lên tới 1,5 triệu đồng.

Theo tố cáo của đơn vị tổ chức là Công ty Phương Nam thì Công ty Đa Phong Cách bất chấp các thỏa thuận hợp tác mà các bên đã ký kết, tự cho mình trở thành đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018” mà không cần sự hiện diện, thông báo, đồng ý hay thống nhất của Công ty Phương Nam.

Tại Giấy phép số 4086/GP-BVHTTDL ngày 28/9/2017 do Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp cho Công ty Phương Nam đã nêu rõ yêu cầu: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam thực hiện các nội dung sau:

- Ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 3 ngày làm việc, tính từ ngày ban hành Giấy phép này;

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi chung kết;

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm chung kết, gửi kịch bản đêm chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch....

- Báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch định kỳ về kết quả sau mỗi vòng thi hoặc đột xuất về công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2018”.

Để có cơ sở báo cáo, đơn vị tổ chức là Công ty Phương Nam đã nhiều lần yêu cầu ông Lý Minh Tuấn và Công ty Đa Phong Cách hợp tác. Tuy nhiên, đại diện Công ty Đa Phong Cách không liên lạc, không trả lời và cố tình phớt lờ sự giám sát, thậm chí còn tự in vé bán và sử dụng thương hiệu của Đơn vị tổ chức.

lon xon truoc them ban ket cuoc thi hoa hau bien viet nam toan cau nam 2018 nguy co vo tran

Hợp đồng nguyên tắc kí giữa công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam với Công ty cổ phần Truyền thông Đa phong cách

Đơn vị tổ chức bị vô hiệu hóa

Cho đến thời điểm hiện nay, mặc dù Công ty Phương Nam đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty Đa Phong Cách phải tuân thủ đúng Hợp đồng nguyên tắc đã ký, phải báo cáo kết quả công việc đã thực hiện và hợp tác với Đơn vị tổ chức để tổ chức Cuộc thi đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Công ty Đa Phong Cách không những không hợp tác, không báo cáo mà còn coi như chưa hề có sự hiện diện của Đơn vị đăng cai tổ chức là Công ty Phương Nam. Đồng thời, Công ty Đa Phong Cách cũng tự thu và xử lý tiền tài trợ, tự tiện in vé và đóng dấu pháp nhân của mình lên vé mà không hề xin phép hay báo cáo cho Công ty Phương Nam.

lon xon truoc them ban ket cuoc thi hoa hau bien viet nam toan cau nam 2018 nguy co vo tran

Công ty CP Truyền thông Đa phong cách tự ý phát hành vé mà không có sự đồng ý của đơn vị tổ chức là Công ty CP Thiết kế và đào tạo Phương Nam

Như vậy, kể từ khi ký được Hợp đồng nguyên tắc, Công ty Đa Phong Cách đã lợi dụng tín nhiệm của Đơn vị tổ chức để huy động tiền tài trợ, tổ chức bán vé vào cửa và tự thực hiện hàng loạt các hoạt động khác mà không có sự đồng ý của Công ty Phương Nam.

Điều này đã và đang có nguy cơ gây thiệt hại rất lớn cho Đơn vị tổ chức, cho các nhà tài trợ và cho chính cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 đang đi tới vòng Bán kết (sẽ diễn ra vào hồi 20h ngày 5/4/2018 tại quảng trường Trần Quang Khải, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Dư luận đặt câu hỏi, quy mô một cuộc thi hoa hậu lớn như vậy mà ngay chính đơn vị đăng cai tổ chức cũng bị “vô hiệu”, mất quyền giám sát, không có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.thì thử hỏi kết quả cuộc thi, tính pháp lý của các danh hiệu có được chấp nhận?

Với những bê bối nêu trên, dư luận cho rằng, rất có thể cuộc thi hoa hậu danh giá này sẽ đổ bể một cách đáng tiếc.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc!

Hữu Bắc - Hải Doan

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động