Trang chủ Văn hóa - Du lịch
15:20 | 05/08/2018 GMT+7

Hoa hậu Thu Ngân mãn nguyện sau 2 năm lấy chồng đại gia hơn 19 tuổi

aa
TĐO-Hoa hậu Thu Ngân thừa nhận, cô chưa hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu vì kết hôn sớm. Tuy nhiên, cô không hối hận khi tiến đến hôn nhân với đại gia hơn 19 tuổi. Bởi, cô có được nhiều điều.

Kể từ khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm 2016, Thu Ngân ít khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí và cũng hiếm khi tiếp xúc với báo chí. Vì vậy, khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Thu Ngân nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

hoa hau thu ngan man nguyen sau 2 nam lay chong dai gia hon 19 tuoi

Hoa hậu Thu Ngân tại thời điểm đăng quang

Trong cuộc trò chuyện hiếm hoi với truyền thông, Hoa hậu đã có phút trải lòng thẳng thắn về những khúc mắc mà công chúng vẫn thường nhắc đến khi nói về Thu Ngân.

Dưới đây là những chia sẻ của Hoa hậu Thu Ngân về cuộc sống hôn nhân với một trong những đại gia nức tiếng nhất của giới doanh nhân Việt và những dự định công việc trong tương lai.

Mãn nguyện với lựa chọn của bản thân

Tôi lấy chồng sớm bởi vì bản thân muốn thế. Nói thật, anh ấy cũng lớn tuổi rồi. Tôi rất sợ sau khi phát triển xong sự nghiệp thì anh ấy đã lấy vợ mất. Tôi mãn nguyện với sự lựa chọn của mình và chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Tôi không có nhiều kỳ vọng nên hài lòng với những gì mình đang có.

hoa hau thu ngan man nguyen sau 2 nam lay chong dai gia hon 19 tuoi

Hoa hậu Thu Ngân và chồng đại gia.

Có người hỏi tôi, “các cuộc thi Hoa hậu chỉ là để kiếm vợ cho đại gia!”, Ngân không nghĩ như vậy. Hạnh phúc là lâu bền, nó không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của người phụ nữ. Chồng tôi ngày nào cũng ngắm vợ, theo thời gian anh ấy sẽ quen dần và không tập trung vào vẻ ngoài nữa mà chỉ tập trung vào con người bên trong. Một người đàn ông thực sự chín chắn, trưởng thành, họ sẽ lựa chọn vợ dựa vào vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải là vẻ ngoài đâu. Với chồng tôi, tôi cho rằng, anh ấy lựa chọn mình không phải vì vẻ ngoài vì xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái xinh hơn tôi, đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi.

Đúng là chúng tôi có khoảng cách tuổi tác khá xa, nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tôi đã cố gắng hòa nhập. Để có một cuộc sống thoải mái, tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy vui vẻ, tôi đã thay đổi bản thân mình trước, tìm hiểu những sở thích của ông xã như sưu tập đồ cổ, chơi cây cảnh, uống trà… Ngược lại, ông xã cũng cố gắng trẻ trung hơn để hoà hợp với vợ. Trong cuộc đời của người phụ nữ, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng. Thực ra, việc có chồng, có con không phải là mục đích ở độ tuổi thanh xuân của tôi, nó chỉ là sự may mắn. Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời.

hoa hau thu ngan man nguyen sau 2 nam lay chong dai gia hon 19 tuoi

Vóc dáng gợi cảm vạn người mê của Hoa hậu Thu Ngân.

Trong gia đình tôi, vợ chồng có nguyên tắc riêng, đó là sự kết nối. Ai đi đâu, làm gì đều phải chia sẻ với nhau để người kia bớt lo lắng và cũng là để sắp xếp công việc phù hợp để có thời gian dành cho nhau nhiều nhất có thể.

Trong việc dạy con, chúng tôi cũng có cùng tư duy, nên không hề mâu thuẫn. Thực ra, sau khi có con chúng tôi kết nối với nhau hơn. Chúng tôi đều thống nhất để con tự lập, không quá bảo bọc con. Tôi không thích có người lạ trong nhà, nên trước khi có con, nhà chỉ có một người giúp việc, sau đó mới thêm một người nữa vì lo lắng cho con.

Người ta hay thắc mắc, Hoa hậu khi làm vợ, làm mẹ có khác gì không?, quả thật, tôi giống như một người vợ bình thường. Tôi thu dọn nhà cửa, cân đối thu chi, chăm sóc con cái. Tôi dành 2-3 tiếng ở nhà chăm con, nhìn chung có thời gian biểu dành cho chồng, cho con.

Đi làm không phải vì tiền

Sau khi kết hôn tôi ít tham gia các hoạt động giải trí, không phải vì bị chồng kiểm soát mà do tôi lựa chọn. Sau khi đăng quang và trước lấy chồng, tôi từ chối nhiều sự kiện không mang tính chất sự kiện từ thiện. Những hoạt động hướng đến lợi nhuận tôi đều từ chối. Vợ chồng tôi rất tôn trọng quyết định của nhau. Trên thực tế, với những công việc liên quan đến sự nghiệp, tôi tự quyết định, hoàn toàn không hề có sự tác động từ chồng.

Mục đích con người sống không phải vì tiền, với tôi, sống là để phát triển, để mình có nhiều mối quan hệ hơn và trưởng thành hơn. Khi cuộc sống của bản thân luôn phát triển thì thế giới quan sẽ mở, nếu chỉ đi làm để kiếm tiền thì rất buồn chán.

Mới đây, tôi được chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn mới tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của anh ấy. Như đã nói, tôi tham gia vì quý anh Phúc Nguyễn chứ không phải vì điều gì khác. Tôi tự tin khi đảm nhận vị trí giám khảo. Không ai có thể trở thành hoa hậu ngay được, những kinh nghiệm, trải nghiệm mà tôi có được trong cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu giúp Ngân tự tin vào bản thân. Tôi tin sẽ hoàn thành tốt vai trò được giao. Dù hiện tại, tôi là người phụ nữ đã có gia đình nhưng điều đó không ngăn cản tôi không ngừng phát triển bản thân, hoàn thiện mình. Tôi không phải là người có tính cách an phận.

Bài và ảnh Phương Nam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động