Trang chủ Văn hóa - Du lịch
15:10 | 02/01/2019 GMT+7

Điện Biên: Mường Lay rộn ràng Lễ hội đua thuyền đuôi én

aa
TĐO - Đã thành truyền thống, cứ mỗi độ xuân về người dân Thị xã Mường Lay (Điện Biên) nói riêng và du khách thập phương lại nô nức đổ về hòa mình vào lễ hội đua thuyền đuôi én.

Sau nhiều năm vất vả với công cuộc tái định cư nhường chỗ cho thủy điện Sơn La, đến nay thị xã Mường Lay đã hình thành khu đô thị hiện đại nằm khép mình bên dòng sông Đà. Với đặc trưng riêng có của mình về truyền thống đồng bào dân tộc Thái trắng Mường Lay chứa đựng nhiều bản sắn văn hóa khá độc đáo. Trong những nét văn hóa đặc sắc đó phải kể đến hội đua thuyền đuôi én của đồng bào dân tộc Thái trắng bên dòng Đà giang hung dữ.

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

Toàn cảnh Lễ hội đua thuyền đuôi én

Với mục đích phát huy, gìn giữ và bảo tồn truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trắng khu vực bên bờ dòng Đà Giang từ năm 2015 Đảng bộ, chính quyền thị xã Mường Lay đã khôi phục lại Lễ hội đua thyền đuôi én. Lễ hội đua thuyền đuôi én hàng năm thường được tổ chức và dịp đầu năm dương lịch (khoảng tháng 12 âm lịch) và đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc sắc, một nét đẹp văn hóa của người dân thị xã Mường Lay nói riêng và đồng bào dân tộc Thái trắng sống bên dòng sông Đà nói chung.

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

Trước khi tiến tổ chức đua thuyền là lễ tế thần sông


Là du khách du lịch đến từ Hà Nội, bạn Nguyễn Bích Ngọc cho biết, mình đến với thị xã Mường Lay và Lễ hội đua thuyền đuôi én qua lời giới thiệu của bạn bè và mạng xã hội facebook, mong muốn tìm hiểu và khám phá thị xã nhỏ bé nằm bên dòng Đà Giang hung dữ và mục sở thị cuộc đua thuyền có một không hai trên vùng đất Tây Bắc. Thường thì lễ hội đua thuyền là nét đặc trưng của cư dân khu vực đồng bằng ven sông, ven biển nhưng Lễ hội đua thuyền đuôi én lại diễn ra tại một nơi mà đại hình chủ yếu là núi non trùng điệp nên Ngọc đã cùng bạn bè vượt qua gần 600 km để đến với Mường Lay.

“Được đến Mường Lay đã niềm vui không tả siết lại được chứng kiến và hòa mình không khí của lễ hội đua thuyền là một điều vô cùng phấn khởi, thích thú và đây cũng là một trải nghiệm mới”. Nguyễn Bích Ngọc vui vẻ nói.

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

Các vận động viên chuẩn bị vào đường đua

Lễ hội đua thuyền đuôi én được chia làm hai phần, trước khi vào phần quan trọng của Lễ hội đua thuyền là phần Lễ tế thần sông nước, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống yên bình. Lễ vật dâng lên là một mâm lễ lớn bao gồm những sản vật của người dân: Đầu lợn, xôi tím, hương hoa, trái cây, rượu, gạo, muối, vải thô... Thầy cúng cùng với 2 phụ tá và 6 thiếu nữ mặc trang phục truyền thống của đồng bào Thái trắng có mặt từ sáng sớm để làm lễ cúng tế Thần sông.

Sau khi các nghi lễ kết thúc là phần hội đua thuyền đuôi Én – phần quan trọng và cũng thu hút được nhiều người đến tham gia cổ vũ nhất. Đến giờ đua, các thuyền đua cùng các vận động viên vào vị trí xuất phát theo quy định. Khi trống lệnh nổi lên, thuyền đua đồng loạt lao vun vút về phía trước. Hai bên bờ sông hàng ngàn người dân, du khách không phân biệt tuổi tác, giới tính,chức quyền, địa vị,… chăm chú đưa những cặp mắt dõi theo từng diễn biến của cuộc đua và cùng nhau hò reo cổ vũ hòa trong tiếng trống rộn ràng không ngớt làm vang động cả một vùng sông nước.

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

Hai đội đua vào vị trí xuất phát

Đến với Lễ hội đua thuyền đuôi én du khách không chỉ được hòa mình trong tiếng hò reo và nhịp chèo xé nước của các đội đua mà còn được chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác như: Đẩy gậy, ném Còn, bắn nỏ, thi đi cà kheo, kéo co và trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống độc đáo của cộng đồng dân tộc Thái tại thị xã Mường Lay.

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

Các đội đua cạnh tranh nhau từng mét trên dòng sông Đà

Kết thúc lễ hội mặc dù có đội thắng có đội thua dù kết quả có như thế nào thì tất cả cũng đều có chung một tâm trạng phấn khởi, vui vẻ với mong ước năm mới sẽ mưa thuận, gió hòa, được mùa, bản làng bình yên, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đó cũng là cái hồn, cái chất của Lễ hội đua thuyền đuôi én ở Mường Lay.

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

dien bien muong lay ron rang le hoi dua thuyen duoi en

Lễ hội đua thuyền đuôi én đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới xem

Ông Vũ Xuân Ninh - Phó chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho biết: Lễ hội đua thuyền đuôi én đã thực sự đi vào tiềm thức và trở thành một nét đẹp trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người Mường Lay, cũng là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp và là một ngày hội đặc biệt. Thông qua lễ hội góp phần khơi nguồn sáng tạo của cha ông, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe và xây dựng đời sống mới.

Duy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động