Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
08:51 | 21/09/2018 GMT+7

Thừa Thiên-Huế: Cảng Chân Mây thương hiệu trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới

aa
TĐO-Sự xuất hiện thường xuyên các tàu du lịch hạng sang cập Cảng như: Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Tui Cruises, Costa Criere, Viking Ocean Cruises, rồi thì du thuyền mang tên Ovation of the Seas …, đã đưa Cảng Chân Mây thành thương hiệu trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Ngày 21/9, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Chân Mây thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã đạt hơn 1.045.160 tấn, bằng 88.77% so với cùng kỳ 2017 (1.177.391 tấn) và đạt 48,8% so với kế hoạch năm. Tổng lượt tàu hàng cập cảng trong 6 tháng 2018 là 149 lượt, tăng 2,8% so cùng kỳ (145 lượt).

Đây là một đầu mối lưu thông quan trọng mang tính cửa ngõ của tỉnh Thừa Thừa-Huê để mở rộng giao lưu, hội nhập với khu vực và thế giới, đồng thời Cảng Chân Mây cũng luôn chú trọng tập trung đến lĩnh vực tàu khách du lịch.

thua thien hue cang chan may thuong hieu tren ban do du lich khu vuc va the gioi

Cảng Chân Mây như một hòn đảo nhỏ trên Vịnh Lăng Cô một trong những vịnh đẹp của thế giới.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Cảng Chân Mây đã hân hạnh đón 25 chuyến tàu du lịch cỡ lớn, tăng 20% so cùng kỳ 2017 (21 chuyến), lượng khách và thuyền viên đạt 71.429 lượt,tăng 65.1% so với cùng kỳ 2017 (43.262 lượt).

“Đặc biệt, sự xuất hiện thường xuyên các hãng tàu du lịch tàu biển hạng sang cập Cảng như: Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Tui Cruises, Costa Criere, Viking Ocean Cruises…, đưa siêu phẩm du thuyền mang tên Ovation of the Seas đến với Chân Mây là một sự kiện khẳng định giá trị thương hiệu Cảng Chân Mây trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Có được như vậy, Ban lãnh đạo Cảng Chân Mây luôn quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2018 để hoàn thành nhiệm vụ của năm”, ông Toàn nhấn mạnh.

thua thien hue cang chan may thuong hieu tren ban do du lich khu vuc va the gioi

Đưa sêu phẩm du thuyền mang tên Ovation of the Seas đến với Chân Mây là một sự kiện khẳng định giá trị thương hiệu Cảng Chân Mây trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Được biết, Cảng Chân Mây vẫn tiếp tục tăng cường thị trường, khách hàng, có các chính sách phù hợp về giá, năng suất, chất lượng dịch vụ, duy trì và đổi mới chính sách để thu hút khách hàng, tăng cường trao đổi, hợp tác với nhiều đối tác để đa dạng hóa loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

thua thien hue cang chan may thuong hieu tren ban do du lich khu vuc va the gioi

Tổng lượt tàu hàng cập cảng trong 6 tháng 2018 là 149 lượt, tăng 2,8% so cùng kỳ (145 lượt).

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây (Giai đoạn I) chính thức khởi công ngày 23/6 vừa qua và đang triển khai thi công công trình. Thời gian đến, Cảng Chân Mây tiếp tục mở rộng thêm kho bãi nhằm thu hút nhiều nguồn hàng mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Skytrax bình chọn Nội Bài trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2024

Skytrax bình chọn Nội Bài trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2024

Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024, trong đó Nội Bài được lựa chọn là sân bay tốt nhất thế giới 2024.
Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Ngày 10/4, tại Đồng Nai đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm giao lưu ảnh đẹp các nước ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2024. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động