Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
08:44 | 27/02/2019 GMT+7

Khu du lịch thác Damb’ri: Điểm đến hấp dẫn nơi đại ngàn gió núi

aa
TĐO - Thành phố đất chật người đông, nhịp sống hối hả với đầy khói bụi ô nhiễm khiến cuộc sống con người ngày càng ngột ngạt, tù túng. Có lẽ vì thế, cái cảm giác thoát ra khỏi phố phường náo nhiệt, thả mình vào thiên nhiên xanh mát hay đắm mình trong dòng nước trong lành khiến bất cứ ai cũng phải ao ước.

Huyền thoại Damb’ri

Khu du lịch (KDL) thác Damb’ri (Công ty CP DL Damb’ri) nằm ở thôn 14, xã Damb’ri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Cách trung tâm TP.Bảo Lộc hơn 16 km, nằm khuất sau những đồi chè, nương dâu và cà phê bạt ngàn xanh ngát, KDL thác Damb’ri được hình thành từ sự ưu ái của thiên nhiên.

Thác có chiều cao gần 60m, được bắt nguồn từ con suối lớn miền thượng nguồn là vùng rừng nguyên sinh Lộc Bắc, chảy qua bao núi đồi, tới đây, do điều kiện địa chất sụt lún tạo nên các vực sâu. Từ đây, dòng nước cuồn cuộn đổ xuống vang vọng cả núi rừng Damb’ri. Tiếp tục, dòng suối Damb’ri hòa vào cùng với sông Đa Dung (sông Đồng Nai) và đổ ra biển qua cửa Cần Giờ.

Với quần thể thác nước hùng vĩ, ngày đêm với những khối nước khổng lồ từ trên cao dội xuống tung bọt trắng xóa tạo nên cảnh tượng vô cùng huyền bí. Đường vào thác có một cầu xi măng dài hơn 20m bắc ngang suối, gần đỉnh thác. Đứng trên cầu, khách du lịch có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh tượng hùng vĩ của dòng nước khổng lồ đổ từ đỉnh thác xuống. Quả thật, Damb’ri xứng danh là một trong những thác nước hùng vĩ và nguyên sơ bậc nhất Tây Nguyên.

khu du lich thac dambri diem den hap dan noi dai ngan gio nui

Thác Damb’ri cuồn cuộn đổ xuống ngày đêm vang vọng núi rừng.

Một điểm thu hút du khách nữa khi tới đây chính là truyền thuyết hóa của người K’ho làm thác Damb’ri có phần nào đó bí ẩn khiến ai cũng phải tò mò.

Theo truyền thuyết, ngày xưa ở vùng đại ngàn có một đôi trai gái người K'ho yêu nhau và thường hẹn hò bên thác nước. Vào một ngày nọ, chàng trai K’Dam bỗng mất tích không một dấu vết để lại. Cô gái HơB’ri khóc mãi, chờ mãi trong mòn mỏi. Nàng chờ từ ngày này qua ngày khác, từ mùa trăng này qua mùa trăng khác nhưng K’Dam vẫn mãi không về. Lâu ngày, nước mắt của cô gái đọng lại và chảy thành dòng thác lớn. Vì thương cảm và tưởng nhớ đến tình yêu thủy chung của K’Dam và HơB’ri, người K’ho đã đặt tên cho dòng thác là Damb’ri, cũng là tên của hai người ghép lại. Damb’ri có nghĩa là “Đợi chờ”.

Với những điểm hấp dẫn ấy, KDL thác Damb’ri thực sự là điểm tham quan lý tưởng về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dã ngoại, huấn luyện kỹ năng. Thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn để du khách có thể thoải mái khám phá, trải nghiệm và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, thiên nhiên còn ban tặng cho Damb’ri một quần thể thác nước hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên như: thác Damb’ri, thác Dasara, thác Đạ Tồn,…

Tới đây, du khách có thể tham quan thác Damb’ri bằng hai con đường. Đường bộ gồm 365 bậc thang đi xuyên qua tán rừng nguyên sinh. Đường thứ hai là thang máy, cao 50m. Mỗi cách sẽ tạo cho du khách những cảm giác riêng về thác Damb’ri.Tuy nhiên, hầu hết du khách khi đến đây đều chọn đường bộ men theo sườn núi, đã được bê tông hóa rất thuận tiện để du khách thưởng ngoạn trọn vẹn phong cảnh của thác Damb’ri. Xung quanh thác là một khu rừng hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét đẹp hoang sơ chưa mấy người khám phá với diện tích gần 300ha cùng đủ các loài chim.

Damb’ri quả thực quá hấp dẫn. Nơi đây bạt ngàn gió núi hòa cùng thiên nhiên xanh mát mắt khiến con người ta tâm tĩnh lặng, tâm hồn an nhiên tuyệt đối. Chỉ vậy thôi là cũng đủ để du khách tìm đến Damb’ri, bỏ lại hết những xô bồ, mệt mỏi của cuộc sống gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Đắm mình cùng đại ngàn gió núi

KDL thác Damb’ri là một địa điểm lý tưởng trong việc tổ chức các tour du lịch dã ngoại. Thiên nhiên ưu đãi cùng với cảnh quan núi rừng trùng điệp, rừng Damb’ri có hệ thống sinh cảnh phong phú, tán rừng dày với những cây cổ thụ vài trăm tuổi, hệ động vật rừng khá phong phú, khí hậu mát mẻ quanh năm. Đặc biệt nơi đây còn có quần thể thác nước hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên. Chính vì vậy KDL thác Damb’ri đã quyết định đầu tư khu cắm trại cao cấp với nguồn vốn đầu tư lên đến 16 tỉ đồng.

Khu cắm trại được quy hoạch trên diện tích trên 10 héc ta theo dạng khép kín các dịch vụ như: Lưu trú trong lều nhà sàn, ăn uống, sinh hoạt tập thể, vui chơi, sân thể thao mini…

Hệ thống lều trại nằm trên triền đồi với diện tích khoảng 3 hecta, nằm dưới tán rừng. Từ đây, du khách chỉ cần 5 phút đi bộ sẽ tới Trung tâm khu du lịch. Tổng số lều trại gồm 51 lều, kết hợp khu nhà nghỉ giường tầng với tổng sức chứa lên đến 1000 khách/lượt.

Nét độc đáo là những lều bạt nằm bên trong mái lá dừa nên rất mát mẻ, an toàn tuyệt đối khi trời mưa. Sàn lều trại cách mặt đất từ 0.5 – 0.8m, phía hiên ngoài được ghép từ những cây tầm vông, có ban công để ngồi nghỉ hay sinh hoạt văn nghệ. Bên trong lều trang bị tủ 10 ngăn đựng đồ dùng cá nhân, có quạt điện, bóng đèn, chăn – gối – nệm luôn sạch sẽ phục vụ khách lưu trú.

Một tiện ích nữa là nhà hàng dã ngoại liền kề khu căn tin chuyên phục vụ cắm trại. Tại đây nhà hàng phục vụ các loại thực đơn cơm phần, cơm dĩa, rất thuận tiện cho du khách.

Bên cạnh đó, nhà đa năng có mái che rộng 2400m2, có thể tổ chức đốt lửa trại, làm các chương trình sân khấu hóa ngay trong nhà rất tiện lợi, nhất là vào mùa mưa.

Ngoài ra còn có khu vệ sinh với 60 phòng được trang bị các thiết bị cao cấp, tắm nước nóng lạnh đủ đáp ứng cho những đoàn trên 1000 khách cắm trại. Khu thể thao vận động với các sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,…

khu du lich thac dambri diem den hap dan noi dai ngan gio nui

KDL thác Damb’ri thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách du lịch không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài.

Một điểm nhấn khá ấn tượng với du khách khi tới đây đó là nhà hàng Damb’ri. Công trình được thiết kế dạng biệt thự kiểu Pháp, có view nhìn thẳng ra hồ Damb’ri rất đẹp. Với sức chứa đạt 700 khách/lượt, thực đơn phong phú với các món ăn Việt Nam, món chay, món Á-Âu hay các món đặc sản vùng núi Damb’ri, nơi đây có thể đáp ứng tốt nhất cho các đoàn du lịch đi theo đoàn với số lượng khách đông.

Khu vực quầy bar cũng rất thu hút khách du lịch. Ở đây được thiết kế dạng không gian mở, có quầy pha chế rượu, phục vụ các món ăn sang, đặc biệt là nơi du khách có thể ngồi thưởng thức cà phê và hát giao lưu văn nghệ. Buổi tối, quầy bar sẽ là nơi tổ chức các bữa tiệc Gala Diner vô cùng sôi động, mọi người cùng nhau giao lưu, cởi mở hơn với những câu chuyện. Điều đó chẳng phải là rất tuyệt vời hay sao?

Xe trượt Alpine Coaster là công trình giải trí độc đáo của KDL thác Damb’ri.Với vốn đầu tư trên 40 tỉ đồng do Đức sản xuất và thi công, xe trượt ống tại Damb’ri có điểm xuất phát cao nhất thế giới với đường trượt dài 1650 mét. Đây cũng là phương tiện tham quan thác Dasara cao 90 mét nằm giữa rừng già Damb’ri. Sau khi mua vé tại tầng trệt nhà ga, du khách sẽ di chuyển lên thang cuốn lên tầng thứ 3. Từ đây xe trượt sẽ mang đến cho du khách những cảm giác cực kỳ thú vị, khám phá những góc quanh uốn lượn qua triền núi, rừng cây với điểm đến là chân thác Dasara.

Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến Bungalow Damb’ri. Nơi đây, hệ thống khách sạn của Damb’ri được thiết kế dạng biệt lập, tổng cộng có 30 phòng nghỉ với tiêu chuẩn 02 sao, nội thất cao cấp, rất thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng dài ngày cùng với gia đình. Và chắc chắn, du khách sẽ không ai có thể cưỡng lại được trước những khu vui chơi bến thuyền với nhiều trò chơi vận động như: đi tàu lượn, xe đạp đôi, hồ bơi trượt nước,…

Đến với Damb’ri là đến với đại ngàn gió núi Tây Nguyên. Hãy thử một lần đến đây, thả mình vào thiên nhiên, trút hết muộn phiền, buồn bực, bạn sẽ thấy Việt Nam tươi đẹp biết bao!

Đỗ Quyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Ngày 10/4, tại Đồng Nai đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm giao lưu ảnh đẹp các nước ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2024. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai tổ chức.
Ocean City sôi động chào hè 2024 với lễ hội đặc quyền cho cư dân

Ocean City sôi động chào hè 2024 với lễ hội đặc quyền cho cư dân

Khám phá các đường trượt nước, cùng nhau thử thách bản thân, dự tiệc ngoài trời, ngắm pháo hoa mỗi tối… ngay tại nơi mình sống là đặc quyền chỉ có tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Đây là món quà chủ đầu tư Vinhomes dành riêng cho cư dân trong Lễ hội Chào mùa hè 2024 ở Ocean City diễn ra từ 20/4-27/4/2024, khởi đầu cho một loạt sự kiện bùng nổ sẽ diễn ra tại đại đô thị đáng sống bậc nhất hành tinh trong mùa hè này.
UN Tourism kêu gọi đề cử giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024

UN Tourism kêu gọi đề cử giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/4 thông tin: Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đang kêu gọi đề cử cho Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động