Khai hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Hấp dẫn và nhiều đổi mới
Đây là lần thứ 29 tổ chức Lễ hội chọi trâu kể từ khi được khôi phục lại với nhiều thay đổi về quy mô hoạt động: Không tổ chức vòng đấu loại, mở cửa tự do cho nhân dân và du khách về xem Hội. Công tác đảm bảo ANTT được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho các chủ trâu và du khách.
Các "ông trâu" đã sẵn sàng cho trận đấu. Ảnh X.Bách.
Tham dự lễ hội năm nay có 16 “ông trâu" đến từ 7 phường: Ngọc Xuyên (3 trâu), Minh Đức (2), Ngọc Hải (2), Bàng La (2), Hợp Đức (2), Vạn Hương (3) và Vạn Sơn (2). Theo quy định, mỗi phường có 2 “ông” trâu tham dự lễ hội, phường có trâu đoạt giải nhất và nhì lễ hội năm 2017 được thêm 1 “suất”.
Người dân và du khách đến từ rất sớm để được tận mắt xem lễ hội.
Từ 5 giờ sáng, các nẻo đường dẫn về SVĐ Trung tâm quận Đồ Sơn nườm nượp bước chân người dân địa phương và du khách. Mọi người đến sớm để chọn chỗ ngồi thuận tiện quan sát các “ông trâu" khoe sức, tranh tài. Do lượng người xem đến quá đông, Ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm soát từ cổng ngoài. Theo ước tính của ban Tổ chức lễ hội, lượng du khách vào sân vào khoảng 12.000 người.
Ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn khai mạc lễ hội.
Ngay khi các khán đài đủ sức chứa, BTC đã quyết định đóng các cửa ra vào và thực hiện lễ khai mạc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Sau nghi thức thượng cờ lễ hội, phát biểu khai mạc và đánh trống khai hội của ông Hoàng Xuân Minh – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng BTC Lễ hội là màn tấu trống, chiêng đầy hấp dẫn.
Các kháp đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn.
Tiếng loa thông báo khai cuộc vang lên cũng là lúc 16 “ông trâu" lâm trận, lần lượt tham gia thi đấu. 16 “ông trâu" đến từ 7 phường trên địa bàn quận, tranh tài ở 15 kháp đấu để chọn ra trâu vô địch, đưa đến cho du khách một sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn của Đồ Sơn.
Một cặp trâu chiến đang trong thế giằng co giữa trời mưa lớn.
Khi các kháp đấu đang diễn ra sôi nổi, một cơn mưa to đã bất chợt đổ xuống nhưng không vì thế mà không khí lễ hội trở nên trầm lắng. Tiếng trống. tiếng chiêng hòa cùng với tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả.
Điều dễ thấy ở lễ hội năm nay là công tác giữ gìn an ninh, trật tự và bảo an toàn được chú trọng. Lực lượng chức năng có mặt tại hầu hết các “điểm nóng” giữ gìn trật tự. Ban tổ chức cũng yêu cầu chủ trâu đưa số người theo quy định (2 người vào sân) và bảo đảm, khi trận đấu bắt đầu, những người dắt trâu di chuyển tới nơi an toàn.
T. Đức - X. Bách