Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
19:44 | 31/08/2018 GMT+7

Độc đáo lễ Cung tiến Thanh trà tại Ngọ Môn Huế

aa
TĐO-Hưởng ứng lễ hội Thanh trà 2018, UBND phường Thủy Biều, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ Cung tiến Thanh trà được diễn ra vào trưa ngày 31/8.

Theo lịch sử, dưới thời Nguyễn, hàng năm, các loại thực phẩm, các đặc sản của địa phương đều được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiến vào cung Vua. Và trái thanh trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên và hàng năm đều được dâng, cung tiến theo lệ này.

Dựa trên các tư liệu lịch sử đó, Phòng Nghiên cứu Khoa học thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xây dựng kịch bản để phối hợp với UBND phường Thủy Biều tổ chức tái hiện lễ Cung tiến Thanh trà vào ngày 31/8.

Theo kịch bản, lễ Cung tiến Thanh trà gồm các bước sau: Lễ Cáo được cử hành tại đình Lương Quán do Ban Tổ chức (đại diện chính quyền phường và trưởng làng Lương Quán và Nguyệt Biều-PV) chủ trì cùng đại diện bà con, gia đình có lễ vật dâng tiến.

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

Lễ Cung tiến Thanh trà được tổ chức tại đình Lương Quán.

Sau đó, lễ rước từ đình Lương Quán xuống bến Phủ ở sông Hương (7 thuyền chở hoa quả và người dân có sản phẩm cung tiến-PV) và 1 thuyền chở Ban tổ chức. Đoàn rước đến dừng lại ở bến trước mặt vườn An Hiên, sau đó di chuyển đến ngoài cửa Quảng Đức để rước vào cửa Ngọ Môn.

Từ đó, lễ tiếp nhận diễn ra ngay tại cửa Ngọ Môn và lễ Cung tiến hoa quả được thực hiện đúng như trong tài liệu đã ghi chép. Thị vệ là người thay cho triều đình sẽ tiếp nhận lễ vật cung tiến (do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện-PV). Sau đó mới đưa vào dâng tại các miếu thờ như Thế Miếu và Triệu Miếu.

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

Lễ rước từ đình Lương Quán xuống bến Phủ ở sông Hương.

Được biết, nghi lễ tiếp nhận tại Ngọ Môn gồm các lễ: Lễ Thướng hương; Lễ Thướng tửu; Lễ Thướng quả; Lễ nhận quả và Minh biểu Thành tâm (Lễ đáp lòng thành)

Cùng ngày, tiếp nối thành công của 5 kỳ Lễ hội thanh trà UBND phường Thủy Biều đã tổ chức khai mạc “Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI - năm 2018”. Đến tham dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo du khách gần xa.

Theo đó, với chủ đề “Thanh trà – vị ngon xứ Huế”, Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI với quy mô trên 100 gian hàng giới thiệu sản phẩm thanh trà và các sản vật địa phương như; chế biến món ăn từ thanh trà, tham quan các vườn thanh trà tiêu biểu...

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

Du khách đến tham quan và thưởng thức những món ăn dân gian đậm chất xứ Huế vào đêm 30/8.

Đồng thời, đến với Lễ hội này, người dân và du khách tham gia được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, đặc sản của người dân Cố đô và các món ăn chế biến từ thanh trà và rau củ quả, tôm cá đánh bắt từ sông Hương. Ngoài ra, du khách còn được chơi những trò chơi đậm chất dân gian xứ Huế.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại lễ Cung tiến Thanh trà từ đình làng Lương Quan đến Ngọ Môn Kinh thành Huế.

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

Thuyền chở Ban tổ chức và đoàn rước đến dừng lại ở bến trước mặt vườn An Hiên, sau đó di chuyển đến ngoài cửa Quảng Đức để rước vào cửa Ngọ Môn.

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

Lễ tiếp nhận diễn ra ngay tại cửa Ngọ Môn.

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

doc dao le cung tien thanh tra tai ngo mon hue

Thị vệ là người thay cho triều đình sẽ tiếp nhận lễ vật cung tiến và sau đó mới đưa vào dâng tại các miếu thờ như Thế Miếu và Triệu Miếu.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Ngày 10/4, tại Đồng Nai đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm giao lưu ảnh đẹp các nước ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2024. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai tổ chức.
Ocean City sôi động chào hè 2024 với lễ hội đặc quyền cho cư dân

Ocean City sôi động chào hè 2024 với lễ hội đặc quyền cho cư dân

Khám phá các đường trượt nước, cùng nhau thử thách bản thân, dự tiệc ngoài trời, ngắm pháo hoa mỗi tối… ngay tại nơi mình sống là đặc quyền chỉ có tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Đây là món quà chủ đầu tư Vinhomes dành riêng cho cư dân trong Lễ hội Chào mùa hè 2024 ở Ocean City diễn ra từ 20/4-27/4/2024, khởi đầu cho một loạt sự kiện bùng nổ sẽ diễn ra tại đại đô thị đáng sống bậc nhất hành tinh trong mùa hè này.
UN Tourism kêu gọi đề cử giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024

UN Tourism kêu gọi đề cử giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/4 thông tin: Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đang kêu gọi đề cử cho Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động