Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
09:00 | 06/12/2018 GMT+7

Ba di sản một điểm đến “Udon Thani - Luang Prabang - Quảng Ninh”

aa
Việc quảng bá ba tam giác di sản thế giới trên cùng một diễn đàn chung đã mang lại lợi ích lớn trong việc phát huy đa dạng các sản phẩm du lịch với các bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, góp phần tạo nên tour du lịch hấp dẫn.

Hội nghị hợp tác phát triển du lịch kết nối các di sản thế giới giữa 3 tỉnh Udon Thani (Thái Lan) - Luang Prabang (Lào) - Quảng Ninh (Việt Nam) vừa diễn ra thành công tại tỉnh Udon Thani. Tại hội nghị, các bên đã cùng nhau đánh giá quá trình hợp tác kết nối, phát triển du lịch các di sản thế giới giữa ba tỉnh Udon Thani (Thái Lan) - Luang Prabang (Lào) - Quảng Ninh (Việt Nam) trong thời gian qua và chia sẻ kinh nghiệm về “Vai trò của cộng đồng trong quản lý du lịch di sản thế giới”.

ba di san mot diem den udon thani luang prabang quang ninh

Ba tỉnh Udon Thani - Luang Prabang - Quảng Ninh ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2018-2019. Ảnh: Quangninh.gov

Tam giác di sản thế giới

Dự án tam giác di sản thế giới giữa ba tỉnh đã bắt đầu từ năm 2006, đến nay các bên có nhiều hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch, kết nối các di sản thế giới (ba di sản - một điểm đến), khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp mỗi bên khi đưa khách đến đầu tư tại mỗi bên đối tác.

Để hợp tác mang tính thực tiễn và hiệu quả, từ năm 2014, ba tỉnh đã thống nhất nhóm họp cấp cao 2 năm một lần trên cơ sở luân phiên tại các tỉnh thành viên để bàn thảo về phương hướng và cách thức hợp tác thúc đẩy du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Giai đoạn 2014 - 2015, hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh được tổ chức tại tỉnh Luang Prabang (Lào); giai đoạn 2016-2017 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam).

Thời gian qua, việc quảng bá ba tam giác di sản thế giới trên cùng một diễn đàn chung mang lại lợi ích lớn trong việc phát huy đa dạng các sản phẩm du lịch với các bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, góp phần tạo nên tour du lịch hấp dẫn, nhất là đối với dòng khách du lịch đến từ châu Âu - Bắc Mỹ… Chương trình hợp tác này đã và đang nâng tầm vóc tam giác di sản lên tầm quốc tế, tạo nên sức cạnh tranh cao so với các điểm đến du lịch khác trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Lê Minh Tân chia sẻ, để đạt được mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động về hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh, mỗi tỉnh thành viên đều rất nỗ lực cùng góp sức vì sự phát triển chung trong khu vực tam giác di sản, góp phần đưa hình ảnh du lịch của ba tỉnh ra thế giới. Quảng Ninh đánh giá cao những kết quả hợp tác mà ba tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Sự gắn kết các di sản, trong đó nòng cốt các nhà quản lý, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch ba tỉnh có vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy du lịch trong khu vực phát triển, mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các bên.

ba di san mot diem den udon thani luang prabang quang ninh

Đại biểu ba tỉnh Udon Thani (Thái Lan) - Luang Prabang (Lào) - Quảng Ninh (Việt Nam) chụp ảnh chung tại sự kiện. Ảnh: Quangninh.gov

Thiết lập mạng lưới, tạo sức hút mạnh mẽ

Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Lê Minh Tân cho biết, du lịch được tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung đầu tư hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ, cơ sở vật chất phục vụ du lịch, đáp ứng đa dạng các thị trường khách du lịch.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng quan tâm đến thiết lập mạng lưới du lịch trong khu vực để tạo sức hút mạnh mẽ đối với thị trường quốc tế, từ đó tạo đà cho sức bật của du lịch Quảng Ninh. Trong giai đoạn 2013 - 2017, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 41 triệu lượt, tăng trưởng bình quân 8%/năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 15,7 triệu lượt.

Hội nghị hợp tác phát triển du lịch gắn kết các di sản thế giới của ba tỉnh Udon Thani - Luang Prabang - Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2019 tiếp tục là một dấu mốc ghi dấu sự quyết tâm, đồng sức của ba tỉnh, nhằm thực hiện mục tiêu “Ba di sản - một điểm đến”, do vậy, ông Lê Minh Tân đề nghị thời gian tới các bên cần tăng cường đẩy mạnh hợp tác truyền thông thông qua liên kết website, đường link, trao đổi các kênh thông tin chính thức về du lịch; tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch thông qua các chương trình famtrip, hội chợ lữ hành nhằm kết nối doanh nghiệp của các thành viên tham gia đầu tư du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, trao đổi thị trường khách;

Hội nghị cũng đề cao vai trò và khuyến khích sự vào cuộc của các tổ chức hội, hiệp hội du lịch, coi đây là tổ chức trung gian giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp các tỉnh thành viên trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch; nghiên cứu và đề xuất mở đường bay thường xuyên hoặc thuê chuyến bay giữa các tỉnh thành viên, bởi hiện nay các tỉnh thành viên đều có sân bay, do vậy sự liên kết thông qua đường hàng không tương đối thuận lợi…

Trong khuôn khổ hội nghị, ba tỉnh đã tổ chức triển lãm sản phẩm du lịch và đặc sản địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã mang đến triển lãm nhiều sản phẩm OCOP với mong muốn giới thiệu, quảng bá sản vật địa phương đến với người dân hai tỉnh Udon Thani (Thái Lan), Luang Prabang (Lào) nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.

Mạnh Trường

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động