Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:00 | 21/08/2017 GMT+7

Xây dựng cơ chế chung hỗ trợ khẩn cấp thiên tai trong khu vực APEC

aa
Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan, sáng 21/8, tại TP Hồ Chí Minh, Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp APEC (EPWG) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 12, nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng phó khẩn cấp của các nền kinh tế thành viên.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) cho biết, từ đầu năm đến nay, khu vực APEC đối mặt với nhiều thiên tai bất thường cũng như thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.

xay dung co che chung ho tro khan cap thien tai trong khu vuc apec

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu khai mạc cuộc họp

Nhiều loại hình thiên tai đang là mối hiểm họa đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đang gia tăng về tần suất và cường độ, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sức khỏe người dân. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ thông tin nhiều hơn, hành động quyết liệt trong các quyết định ứng phó khẩn cấp góp phần giảm thiểu thiên tai trong khu vực.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 300 người chết do thiên tai, thiệt hại vật chất trên 1 tỷ USD; nằm trong danh sách quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Năm 2017, nhiều khu vực Việt Nam phải đối phó với tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng; lũ quét ở miền núi; đến nay đã có trên 100 người thiệt mạng do thiên tai.

Căn cứ điều kiện thực tế trong công tác quản lý thiên tai, ông Trần Quang Hoài đề xuất, các thành viên APEC cần rà soát lại các quy định và cùng nhau xây dựng một cơ chế chung, thống nhất về công tác hỗ trợ khẩn cấp thiên tai ở khu vực APEC; mong rằng trong những năm tiếp theo, nước chủ nhà APEC sẽ đồng quan điểm để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động này.

Tại cuộc họp, các đại biểu Việt Nam sẽ trình bày tổng hợp những vấn đề về khoa học công nghệ đã và đang được nghiên cứu, áp dụng trong những năm gần đây để ứng phó với thiên tai bình thường mới như chống sạt lở bờ sông, bờ biển; sạt lở đất – lũ quét miền núi, cảnh báo bão lớn – siêu bão; hoạt động nghiên cứu, đầu tư dải ven biển (nghiên cứu điển hình tại miền Trung); nghiên cứu một số giải pháp công nghệ vũ trụ phục vụ phòng chống thiên tai tại Việt Nam…

Thông qua đó, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý về các vấn đề phía Việt Nam trình bày; đồng thời thảo luận về các dự án liên ngành phòng chống thiên tai, đề xuất nội dung trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại diện các nền kinh tế APEC cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình về ứng phó khẩn cấp tại các quốc gia; công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai…

Chia sẻ kinh nghiệm ở góc độ địa phương, bên cạnh những tác động của quá trình đô thị hóa, vị trí địa lý nằm gần cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai, địa hình thấp còn khiến Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với những rủi ro và nguy cơ thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, lũ thượng nguồn sông Sài Gòn, lốc xoáy, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn…

xay dung co che chung ho tro khan cap thien tai trong khu vuc apec

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm phát biểu tại cuộc họp

Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã đưa chương trình giảm ngập nước và chương trình giảm ô nhiễm môi trường vào 7 chương trình đột phá của thành phố nhằm tập trung huy động các nguồn lực thực hiện. Thành phố luôn chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhằm xây dựng một thành phố an toàn trước thiên tai; vì sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc hợp tác, liên kết, huy động nguồn lực từ bên ngoài phục vụ các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Thông qua cuộc họp này, thành phố mong muốn có thêm cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhằm nâng cao năng lực thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đầu tư công trình phòng, chống thiên tai.

Cuộc họp lần thứ 12 của Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp APEC sẽ diễn ra trong hai ngày 21 - 22/8.

Theo Tin tức/TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động