Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:55 | 16/05/2018 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông ở Lâm Đồng, lái xe chết, ai phải bồi thường?

aa
TĐO-Sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án theo thẩm quyền, để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan là quyết định đúng đắn, kịp thời.

Liên quan đến nội dung vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 14/5, tại km 210 Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do lái xe Trần Trọng Tình, SN 1990, quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tạm trú tại đường Nguyên Tử Lực, TP.Đà Lạt điều khiển theo hướng từ Đà Lạt đi Di Linh chở theo phân bón hóa học. Xe có tải trọng tải 14 tấn, biển kiểm soát 49C-150.90. Chủ xe là Nguyễn Thị Bích Đào, ngụ tại 25/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt. Đây là vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương.

vu tai nan giao thong o lam dong lai xe chet ai phai boi thuong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh internet.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Trung Tiệp, Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội thì, sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án theo thẩm quyền, để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan là quyết định đúng đắn, kịp thời, chính xác.

Bởi lẽ: Căn cứ khởi tố, luật sư Tiệp cho rằng, căn cứ vào kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước được quy định tại khoản 4, Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 là có căn cứ pháp lý. Mặc dù người lái xe tử vong trong tai nạn, vụ án hầu như không được khởi tố. Tuy nhiên, khoản 7, Điều 157, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: “7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.”

Theo quy định nêu trên người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, đáng lẽ vụ án không được khởi tố, nhưng điều văn của điều luật cũng nêu rõ: “Trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác”. Thuật ngữ “Tái thẩm” ở đây được hiểu là thẩm tra, xem xét những tình tiết, trách nhiệm của những người khác liên đới đến vụ án. Cụ thể, trong vụ án này người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đào, chủ sở hữu xe tải cùng với trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại đối với những người bị hại.

vu tai nan giao thong o lam dong lai xe chet ai phai boi thuong

Luật sư Nguyễn Trung Tiệp. Ảnh T.Y.

Thứ hai, về tội danh: Theo luật sư Tiệp, đây là vụ án giao thông đặc biệt nghiêm trọng vì 6 người chết, 2 người bị thương, cho nên, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: “Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên.”

Như vậy, trong vụ án này nếu điều tra làm rõ thì, vai trò của bà Đào sẽ là bị đơn dân sự trong vụ án hình sự. Do đó, bà Đào phải có nghĩa vụ về mặt dân sự đối với các bị hại.

Một vấn đề nữa khiến nhiều người quan tâm đó là về trách nhiệm bồi thường dân sự. Về căn cứ pháp lý, luật sư Tiệp trích dẫn quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau: “Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. 2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, đối chiếu với nội dung vụ án đã xảy ra cho thấy: Bà Nguyễn Thị Bích Đào là sở hữu của chiếc xe trọng tải tức chủ sở hữu của nguồn nguy hiểm cao độ đã gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho nhiều người phải có trách nhiệm bồi thường về mặt tổn thất cho gia đình những người bị hại.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường thì, đại diện phía gia đình bị hại có quyền khởi kiện về mặt dân sự trong vụ án “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, theo các quy định tại Điều 590, Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp các bên thương lượng được với nhau thì các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ ghi nhận sự thỏa thuận dựa trên sự tự nguyện của các bên.

Hai là trong trường hợp tài xế Trần Trọng Tình là người lái xe, làm công ăn lương cho bà Nguyễn Thị Bích Đào thì bà Đào không những phải bồi thường vì là chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ mà còn là chủ của người lao động đang thực hiện công việc được giao. Vì Điều 600 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra. Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Trong trường hợp anh Tình là người thuê xe có hợp đồng để chạy hoặc là người làm công có hợp đồng lao đồng với bà Đào. Trong các Hợp đồng có điều khoản quy định: “Nếu bên thuê xe hay bên lái xe thuê mà để xảy ra tai nạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về bồi thường thiệt hại tính mạng, tài sản cho người bị hại do lỗi của mình gây ra”. Như vậy, trong trường này, bà Đào không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho anh Tình.

Thường Yên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động