Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
11:04 | 08/12/2016 GMT+7

VietABank trao tặng 50 triệu đồng cho một bệnh nhi tại Viện Huyết học truyền máu Trung Ương

aa
TĐO - Ngày 7/12/2016 Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã thăm hỏi và trao tặng 50 .000.000 đồng cho bệnh nhi Tạ Hoàng Anh đang điều trị bệnh tại đây.

Thực hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đồng thời quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, chia sẻ khó khăn của xã hội, phát huy danh hiệu “Top10 doanh nghiệp trách nhiệm xã hội” của VietABank, thời gian vừa qua VietABank đã tài trợ và tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: Ủng hộ các học sinh tiểu học tại Đồng Văn, Hà Giang, xây 10 nhà tình thương tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh, xây trường học tại Ba Bể Bắc Kạn, ủng hộ đồng bào lũ lụt tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Phát huy tinh thần đó ngày 07 tháng 12 năm 2016, đoàn từ thiện VietABank đã đến và trao tặng 50.000.000 VNĐ cho bé Tạ Hoàng Anh bệnh nhân viện huyết học truyền máu Trung Ương.

vietabank trao tang 50 trieu dong cho mot benh nhi tai vien huyet hoc truyen mau trung uong

Bệnh nhi bệnh nhi Tạ Hoàng Anh nhận hỗ trợ từ Ngân hàng Việt Á

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, không chỉ là lời động viên chân thành đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp cho các em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bệnh nhi Tạ Hoàng Anh - sinh năm 2001mắc bệnh Leukemia cấp (ung thư máu) từ năm 2014. Qua 2 năm điều trị, bệnh nhi thường xuyên phải truyền hóa chất, hiện tại bệnh tái phát nặng, bệnh nhân bị hỏng mắt. Gia đình hoàn cảnh, mẹ cũng mắc bệnh hiểm nghèo, bố là người lao động duy nhất trong gia đình,

vietabank trao tang 50 trieu dong cho mot benh nhi tai vien huyet hoc truyen mau trung uong

Đại diện các bác sĩ viện Huyết học truyền máu TƯ và lãnh đạo VietABank cùng bệnh nhân và người nhà

Trao đổi với các bác sỹ viện Huyết học truyền máu TƯ, VietABank được biết nhiều thời điểm các bác sỹ đã buông xuôi, mọi biện pháp can thiệp gần như không có tác dụng, 90% cơ hội sống sót phụ thuộc vào bệnh nhân, nhưng như có phép màu, lần nào cháu cũng vượt qua một cách kỳ diệu.

Về điều này, Ông Lê Xuân Vũ – Tổng Giám Đốc VietABank chia sẻ: “Chúng tôi luôn dành một phần ngân sách để ủng hộ cho các cháu có số phận không may mắn bởi vì trẻ em là tương lai của đất nước. Cáu cháu còn quá non nớt để chống chọi với đau đớn, bệnh tật. Sự quan tâm này của chúng tôi dành cho cháu Tạ Hoàng Anh mong rằng có thể góp phần tiếp thêm sức mạnh ý chí cho cháu và gia đình trong thời gian tới.”

Bằng sự hỗ trợ và quan tâm của cộng đồng, hi vọng cháu sẽ được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại hơn, chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo để sớm trở lại với gia đình, trường học.

PV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động