Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:52 | 29/11/2018 GMT+7

Trận cầu đinh Việt Nam-Philippines: Cổ động viên khó mua vé, "chợ đen" rao bán

aa
TĐO-Đến sáng nay (29/11), nhiều cổ động viên môn thể thao vua khi vào các website bán vé của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn không thể đặt mua cho mình một tấm vé vào sân. Tuy nhiên, thị trường “chợ đen” giá vé rao bán đã lên đến 7 triệu đồng/cặp.

Từ ngày hôm qua, khi các website chính thức của VFF chính thức mở bán vé online, PV báo Thời Đại đã “canh” để đăng ký mua theo hướng dẫn trước đó. Tuy nhiên, mọi cố gắng của PV đều bất thành.

Vào lúc 10h00 sáng nay 28/11, hệ thống trực tuyến của LĐBĐ Việt Nam (VFF) bắt đầu mở bán 25.000 vé xem trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình giữa Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, cả 4 website bán vé đã ngay lập tức rơi vào tình trạng quá tải chỉ sau ít phút.

tran cau dinh viet nam philippines co dong vien kho mua ve cho den rao ban

Sáng nay khu vực VFF và VPF không còn nhiều cổ động viên đến.

Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút kể từ thời điểm mở bán, một số người hâm mộ truy cập vào trang bán vé thì nhận được dòng thông báo: "Tất cả vé của mệnh giá này đã được bán hết hoặc số lượng vé còn lại đang ở trạng thái chờ khách hàng khác thanh toán".

Rất nhiều cổ đông viên đã có mặt tại trụ sở VFF bức xúc vì không đặt mua được vé và đứng đông phía ngoài trụ sở VFF trên đường Lê Đức Thọ.

Sáng nay, khi truy cập vào các website bán vé của VFF, sau khi chọn mệnh giá, các website này thông báo “Vé theo mệnh giá được chọn đang ở trong trạng thái chờ Khách hàng khác thanh toán. Xin Quý khách vui lòng quay lại sau!”.

Theo ghi nhận của PV, khu vực cổng VFF vẫn có lực lượng công an túc trực, các cổ động viên không còn tập trung nhiều, chỉ còn hai tốp thương binh cùng xe ba gác đứng ở cổng VFF và VPF.

Theo dự kiến, quá trình bán vé trực tuyến sẽ kết thúc vào 12h trưa ngày 29/11 hoặc tới khi hết vé, tùy điều kiện nào tới trước. Trong một diễn biến liên quan, trên nhiều trang mạng xã hội đã có những lời rao bán vé cho trận Việt Nam và Philippines vào ngày 6/12 tới đây.

tran cau dinh viet nam philippines co dong vien kho mua ve cho den rao ban

Một cá nhân nhận giao vé trận Việt Nam và Philippines.

Theo đó, trên trang cá nhân có tên Tuan Duy Nguyen có thông tin bán 50 cặp vé trận bán bán kết lượt về khu vực C,D với giá 2 triệu đồng/cặp. 50 cặp khán đài A, B tầng V giá 2,8 - 3,2 triệu đồng/cặp. 50 cặp A, B tầng 1 (khu vực VIP ) giá 4-4,8 triệu đồng/cặp. Giao vé chiều 30/11 và 1/12. Kèm theo lời rao bán là số điện thoại để người có nhu cầu tiện liên hệ.

Cùng trên một trang cá nhân khác cũng có lời rao bán vé cho trận bán kết với giá vé “chát” hơn khi có giá từ 6 đến 7 triệu đồng/ cặp khán đài A, B.

tran cau dinh viet nam philippines co dong vien kho mua ve cho den rao ban

Giá vé trận bán kết trên "chợ đen" được thổi lên gấp nhiều lần với giá gốc.

Trao đổi với PV, nhiều người hâm mộ tỏ ra bức xúc khi không thể đăng ký mua được vé trận bán kết tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình. Anh Nguyễn Cao Sơn (Hà Nội) tỏ ra buồn khi "canh me" từ khi VFF mở bán nhưng đến sáng nay (29/11) anh vẫn chưa đăng ký mua được. Anh Sơn nói có thể sẽ mua vé "chợ đen" để thoả mãn niềm đam mê và cổ vũ cho đội bóng mà anh yêu mến. "Nếu vé đắt và không mua được, tôi sẽ rủ bạn đến nhà xem", anh Sơn nói.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ đánh giá, lần này VFF bán hơn 20 nghìn vé và bán online để tránh tình trạng người dân phải đứng chịu cảnh chen lấn mới mua được vé. Nhưng quả thực nếu như bán online mà vé cũng không đến được tay của người hâm mộ thì tôi không hiểu Liên đoàn Bóng đá đã làm như thế nào? Và bán kiểu gì để hết hơn 20 nghìn vé trong vòng mấy chục phút.

Cũng theo ông Thọ, chúng ta thử tính xem bán một vé trên online mất bao nhiêu giây. Có nhanh cũng phải vài phút vì một người mua cũng cần gửi địa chỉ, chứng minh nhân dân, tiền…Thử hỏi, hơn 20 nghìn vé phải bán trong thời gian bao lâu, 15 phút chỉ bán được 100 vé. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá cũng nên bình tĩnh đặt mua, chờ mua được vé từ VFF.

Xuân Hòa

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động