Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:11 | 11/03/2019 GMT+7

TP.HCM: Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 130, hoạt động thiết thực vì môi trường thành phố

aa
Vừa qua, Thành Đoàn TP.HCM đã phối hợp với Sở TN&MT TP.HCM, Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP và UBND quận 7 tổ chức lễ ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 130 năm 2019.

Chương trình diễn ra tại phường Phú Thuận (quận 7) với sự tham gia của gần 600 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân quận 7.

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng.

tphcm le ra quan ngay chu nhat xanh lan thu 130 hoat dong thiet thuc vi moi truong thanh pho

Đây là hoạt động thiết thực nâng cao ý thức chung tay vì một môi trường sống sạch đẹp.

Ngay trong ngày lễ ra quân, hàng trăm bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng người dân trên địa bàn quận 7 đã cùng vớt rác, lục bình, cắt cỏ hai bên bờ rạch Cây Me (phường Phú Thuận, quận 7) với chiều dài kênh hơn 500m; dọn vệ sinh kết hợp với tuyên truyền vận động người dân không xả rác; sơn, vẽ các mảng tường khuôn viên cơ quan, trường học trên địa bàn quận; hướng dẫn học sinh phân loại rác từ nguồn trong trường học.

Đồng thời, trên toàn địa bàn quận còn diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền về môi trường, vệ sinh làm đẹp các tuyến đường, hẻm trong khu dân cư.

tphcm le ra quan ngay chu nhat xanh lan thu 130 hoat dong thiet thuc vi moi truong thanh pho

Đoàn viên thanh niên nô nức ra quân, làm sạch phố phường.

“Trong thời gian qua, người dân quận 7 đã tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, nhờ đó tình hình vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã được cải thiện rõ rệt so với trước đây. Cụ thể, quận 7 đã xoá bỏ 27 điểm tồn đọng rác; nạo vét 51 tuyến kênh rạch, cửa xả, cống xả có chức năng tiêu thoát nước; cải tạo, mở rộng, nâng cấp 16 tuyến hẻm; xây dựng 43 tuyến hẻm, tuyến đường không rác; lắp đặt hơn 80 bộ dụng cụ thể dục, … góp phần cải thiện môi trường sống”, ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết.

Ông Đào Gia Vượng cho biết thêm, sắp tới, UBND các phường trên địa bàn quận 7 sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xoá các điểm tồn đọng rác trên địa bàn, nhất là việc phân loại rác tại nguồn ở từng hộ gia đình và mong muốn người dân tích cực tham gia hơn nữa cùng địa phương trong công cuộc làm sạch môi trường sống.

Cũng trong ngày ra quân, khối các trường học trên địa bàn quận 7 đã tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường và phát động thu gom vỏ hộp sữa năm học 2018-2019 với chủ đề “Môi trường xanh của em”.

Đỗ Quyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động