Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
17:01 | 10/01/2018 GMT+7

TP Hồ Chí Minh cần 15.600 tỷ đồng để đăng cai SEA Games 31

aa
Thành phố dự trù kinh phí xây dựng mới 3 công trình, tổ chức đại hội thể thao từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh vừa trình Thủ tướng và các cơ quan Trung ương Đề án đăng cai Đại hội Thể thao lần thứ 31 (SEA Games) và Đại hội Thể thao người khuyết tật lần thứ 11 - khu vực Đông Nam Á, năm 2021.

Tờ trình đưa ra trong bối cảnh Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam đã góp ý, thống nhất.

Quan điểm của thành phố là tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp và toàn xã hội.

"Đăng cai SEA Games 31 là cơ hội nâng cao vị thế và uy tín, quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh đến các nước; giới thiệu đến bạn bè quốc tế về thành phố giàu đẹp, văn minh...", tờ trình do Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký, nêu.

tp ho chi minh can 15600 ty dong de dang cai sea games 31

Phối cảnh sân vận động Rạch Chiếc. (Ảnh: BTC)

Để phục vụ sự kiện này, TP Hồ Chí Minh có 22 cơ sở vật chất hiện hữu và xây dựng 3 sân vận động, nhà thi đấu mới; đồng thời sử dụng hệ thống sân bãi tại hai địa phương lân cận là tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Ba cơ sở vật chất xây dựng mới gồm: Sân vận động chính tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc 50.000 chỗ ngồi, có đường chạy điền kinh - tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng, xây theo hình thức đối tác - công tư với tổng vốn hơn 1.900 tỷ đồng, dự kiến làm xong năm 2020. TP HCM đã xác định một số khu đất để hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, dự kiến xây bằng nguồn ngân sách đầu tư trung hạn gần 1.300 tỷ đồng. Công trình này sẽ có một số hạng mục kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

TP Hồ Chí Minh đề xuất Chính phủ lập Ban chỉ đạo quốc gia và Ban tổ chức đại hội để chỉ đạo, điều hành các công tác chuẩn bị và tổ chức.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ đăng cai tổ chức ASEAN Paragames, dành riêng cho các vận động viên khuyết tật của 11 quốc gia, với dự toán kinh phí 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Dự kiến hai đại hội quy tụ 11.400 vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các đoàn tham dự.

SEA Games được tổ chức hai năm một lần. Lẽ ra Việt Nam đăng cai vào năm 2023, song theo đề nghị của Campuchia và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Việt Nam đồng ý đăng cai trước vào năm 2021, để hỗ trợ Campuchia đăng cai vào năm 2023.

Theo Vnexpress

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động