Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
08:16 | 02/12/2018 GMT+7

Tổ chức quầy bánh mỳ gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo ở Hữu Khuông

aa
TĐO-Với thông điệp “Trao yêu thương - Nhận nụ cười”, sáng ngày 1/12, tại đường V.I.Lê Nin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, nhóm Thiện nguyện Sở TT&TT tỉnh đã tổ chức điểm bán bánh mỳ gây quỹ từ thiện để ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương.

Đây là lần đầu nhóm Thiện nguyện Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức chương trình này và nhận được sự góp sức, ủng hộ của nhiều cá nhân, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Chị Oanh, thành viên của nhóm Thiện nguyện bày tỏ: “Ý tưởng đầu tiên được các anh chị đưa ra là quyên góp tiền và kêu gọi ủng hộ cho các em nhỏ, nhưng sau một hồi bàn bạc thì mọi người nhận ra khó thực hiện được vì rất tốn thời gian. Lúc này tôi chợt nhớ đến mô hình bán bánh mì từ thiện đã xuất hiện ở rất nhiều địa phương. Ý tưởng mua bánh mỳ 10.000 đồng là bạn đã ủng hộ cho trẻ em nơi đây 5.000 đồng được thực hiện và rất vui là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Thế là chúng tôi cùng lên kế hoạch và quyết định bỏ tiền túi ra để lập quỹ hoạt động”.

to chuc quay banh my gay quy tu thien cho tre em ngheo o huu khuong

Quầy bán bánh mỳ gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương của Nhóm thiện nguyện Sở TT&TT

Sau một thời gian chuẩn bị, vào đúng sáng ngày 1/12, tủ bánh mỳ từ thiện chính thức ra đời. Anh Trần Tuấn, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Ngày đầu tiên bán bánh mỳ ủng hộ trẻ em nghèo xã Hữu Khuông, rất nhiều các đơn vị, người dân và các em học sinh đến nhiệt tình ủng hộ. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã bán được hơn 2000 chiếc bánh mỳ, trừ tiền chi phí bánh mỳ, thịt nướng,… đã có hơn 10 triệu đồng để mua quà cho trẻ em nghèo ở xã Hữu Khuông rồi”.

to chuc quay banh my gay quy tu thien cho tre em ngheo o huu khuong

Các thành viên Nhóm thiện nguyện tự tay làm thịt nướng và bánh mỳ cho những người đến ủng hộ chương trình

Mặc dù chương trình mới bước đầu hình thành và nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong khu vực, nhưng các cán bộ nhóm thiện nguyện Sở TT&TT vẫn ấp ủ ý định mở rộng chương trình trên khắp địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh Hợi chia sẻ: “Chúng tôi còn bận công việc chuyên môn nên chỉ muốn chia sẻ với bà con, nhiều người cuộc sống còn khó khăn quá. Mong muốn của chúng tôi khi mở ra thùng bánh mì từ thiện này là mang đến nhiều món quà ý nghĩa không chỉ cho trẻ em nghèo mà còn các đối tượng người già và dân nghèo trên địa bàn xã”.

to chuc quay banh my gay quy tu thien cho tre em ngheo o huu khuong

Quầy bán bánh mỳ từ thiện thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên đến tham gia và ủng hộ

Với ý nghĩa tốt đẹp mà chương trình bán bánh mì từ thiện, các cán bộ còn tham gia vận động, quyên góp với số tiền lớn để góp quỹ hoạt động cho nhóm, ngoài ra còn có rất nhiều các cá nhân quan tâm ủng hộ bằng tiền, hiện vật như quần áo, đồ vật dụng,… cho trẻ em vùng cao; giúp chương trình bánh mì từ thiện gây được tiếng vang lớn đến tất cả mọi người.

to chuc quay banh my gay quy tu thien cho tre em ngheo o huu khuong

Các thành viên của nhóm thiện nguyện Sở TT&TT tỉnh Nghệ An

Cái tâm hết lòng vì công tác từ thiện, vì người dân địa phương, các cán bộ nhóm Thiện nguyện Sở TT&TT luôn được nhiều người ủng hộ, quý mến. Đặc biệt, họ đã truyền đi thông điệp “Trao yêu thương - Nhận nụ cười” ra toàn cộng đồng để kết nối những tấm lòng nhân ái, cùng chung tay để hỗ trợ cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Được biết, xã Hữu Khuông là một xã khó khăn, nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, muốn di chuyển vào xã phải đi thuyền hết gần 2 tiếng đồng hồ. Cuộc sống của người dân nơi đây gặp muôn vàn thiếu thốn. Đến cuối năm 2015, xã mới có sóng điện thoại, cuối năm 2017 thì mới chỉ có điện lưới ở trung tâm xã. Hiện nay, nhiều ngôi nhà của người dân ở các bản vẫn chưa có điện sinh hoạt.

PVMT

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động