Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
04:36 | 16/10/2018 GMT+7

Thay đổi quy hoạch biến trường học thành khu dân cư ở Mường Nhé khiến dư luận bức xúc

aa
TĐO-Thời gian vừa qua, người dân khu vực trung tâm huyện lỵ Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khá bức xúc về Quyết định của UBND huyện về việc cho phép điều chỉnh, quy hoạch lô đất xây dựng trường tiểu học sang đất ở hộ gia đình để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, UBND huyện Mường Nhé đã ra Quyết định số 1816/QĐ- UBND, ngày 26/11/2017 về việc cho phép điều chỉnh quy hoạch lô đất xây dựng trường tiểu học trung tâm huyện có diện tích 10.655m2 sang đất ở hộ gia đình để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thời Đại, khu đất để xây dựng trường tiểu học trung tâm huyện Mường Nhé thuộc lô số 43 nằm trong quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Mường Nhé được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt vào năm 2004.

Đến thời điểm hiện tại, khu đô thị trung tâm huyện lỵ Mường Nhé được xem là có quy hoạch hiện đại và văn minh so với các huyện lỵ khác của tỉnh Điện Biên.

Do vậy, người dân tại trung tâm huyện lỵ khá bức xúc trước quyết định thay đổi 10.655m2 đất xây dựng trường tiểu học sang đất ở hộ gia đình để đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Mường Nhé.

Là người đã có thời gian gắn bó với Mường Nhé hơn 30 năm và là một cán bộ hiện đang làm việc trong cơ quan quản lý hành chính Nhà nước của huyện, chị Nguyễn Thị M. cảm thấy rất bức xúc trước Quyết định số 1816/QĐ- UBND của UBND huyện.

Chị Nguyễn Thị M. cho biết: "Không chỉ một mình chị mà tất cả người dân sống tại khu vực trung tâm huyện đều không đồng tình và cho rằng việc chuyển đổi này chỉ mang tính lợi ích trước mắt mà không mang tính phát triển lâu dài và bền vững. Bởi hiện tại nhu cầu về đất ở của người dân tại trung tâm huyện lỵ Mường Nhé chưa thật sự cần thiết vì diện tích đất ở chưa sử dụng đến vẫn còn khá nhiều. Trong khi đó, trung tâm huyện chưa có trường tiểu học; vì thế con em của người dân ở trung tâm phải xuống học tập tại trường Tiểu học Trần Văn Thọ thuộc xã Mường Nhé." Chị M. cũng như người dân sống tại đây băn khoăn, nếu sau này khi Mường Nhé được nâng cấp thành thị trấn thì con em của họ sẽ học ở đâu?

thay doi quy hoach bien truong hoc thanh khu dan cu o muong nhe khien du luan buc xuc

Khu vực chuyển đổi đất xây dựng trường học sang khu dân cư

Ông Pờ Dần S.là nguyên cán bộ chủ chốt của huyện và trực tiếp tham gia vào quá trình lập, quy hoạch chung khu trung tâm huyện lỵ Mường Nhé cũng khá bức xúc trước Quyết định số 1816/QĐ- UBND huyện. Ông Cho biết: "Trường tiểu học nằm trong quần thể các trường học đã được quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 39/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Điện Biên và được người dân đồng tình ủng hộ".

“Việc thay đổi khu đất xây dựng trường tiểu học thành đất ở gia đình để đấu giá là việc làm không nên, vì sau này khu trung tâm huyện được nâng cấp lên thành thị trấn sẽ rất khó trong việc tìm đất để xây dựng trường. Hơn nữa, công tác giải phóng mặt bằng sẽ vô cùng khó khăn, số tiền thu được qua việc đấu giá đất bây giờ chưa chắc đã đủ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sau này”, ông Pờ Dần S. nói.

Đồng tình với quan điểm của ông Pờ Dần S., chị Tống Thị Dơm – Chủ tịch HĐND xã Mường Nhé cho biết: “Bản thân tôi là Chủ tịch HĐND xã mà chủ trương chuyển như thế nào tôi cũng không được biết. Tôi cho rằng, việc quy hoạch xây trường tiểu học trước đây theo Quyết định số 39/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Điện Biên, ở khu vực khá hợp lý cho cả hiện tại và tương lai, thuận tiện cho người dân có con em đến độ tuổi đi học tại khu vực trung tâm huyện”.

Để tìm hiểu rõ Quyết định thay đổi quy hoạch khu đất xây dựng trường học tiểu học sang đất ở hộ gia đình để đấu giá quyền sử dụng đất của chính quyền huyện Mường Nhé, trao đổi với phóng viên, ông Lù Văn Thanh – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc chuyển đổi này được Ban Thường vụ Huyện ủy bàn bạc và đi đến thống nhất. Mặt khác, việc đấu giá đất khi chuyển đổi nói trên sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách của huyện để tái đầu tư các công trình phúc lợi khác góp phần vào việc chỉnh trang đô thị.

thay doi quy hoach bien truong hoc thanh khu dan cu o muong nhe khien du luan buc xuc

Bản đồ quy hoạch chung được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2004.

“Việc chuyển đổi cũng được huyện lấy ý kiến của các sở, ban ngành cụ thể là: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo,... Các sở, ban, ngành, đơn vị đều đồng ý và thống nhất giai đoạn trước mắt chưa có nhu cầu xây dựng trường tiểu học theo quy hoạch. Vì thế, việc cho phép điều chỉnh quy hoạch lô đất xây dựng trường tiểu học trung tâm huyện sang đất ở hộ gia đình để đấu giá quyền sử dụng đất là hợp lý. Việc bố trí quỹ đất để xây dựng trường học sẽ được bổ sung trong đề án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Mường Nhé đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, ông Lù Văn Thanh nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Sáng – Bí thư huyện ủy Mường Nhé thông tin: "Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện về việc tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị và phấn đấu đưa trung tâm huyện lỵ Mường Nhé trở thành thị trấn. Để thực hiện được điều đó, trước khó khăn về nguồn vốn đầu tư thì huyện phải thực hiện việc đổi đất lấy công trình. Thực tế trong những năm qua, tại trung tâm huyện đã thực hiện khá nhiều công trình chỉnh trang đô thị như: Hệ thống đường điện chiếu sáng, lát vẻ hè, làm đường nội thị,… tất cả lấy từ nguồn đấu giá đất".

“Việc chuyển đổi khu đất xây dựng trường tiểu học sang đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là hợp lý, từ đó lấy nguồn vốn tái đầu tư, nâng cấp trung tâm huyện lỵ Mường Nhé thành thị trấn trong tương lai”, ông Nguyễn Quang Sáng nói.

Xung quanh vấn đề trên, chúng tôi sẽ chuyển đến bạn đọc khi có thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng của tỉnh.

Duy Linh


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động