Quảng Nam: Người dân "kêu trời" vì nhà máy cồn Ethanol Đại Tân gây ô nhiễm môi trường
Người dân xã Đại Tân đã bao năm nay sống trong cảnh không có nước uống, thậm chí nguồn nước sinh hoạt cũng là một thứ hàng xa xỉ đối với hàng trăm hộ dân nghèo nơi đây. Nguyên nhân là do nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mà theo người dân ở đây, thủ phạm gây ra tình cảnh trên là khói bụi của nhà máy Ethanol Đại Tân.
Bà Nguyễn Thị Tài (SN 1948, trú tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân) cho biết: “Nhà máy cồn thải ra mùi hôi thối chịu không nổi. Gà chết, cá chết, vịt cũng chết. Cái đoạn mương đó bốc mùi kinh khủng. Nước vàng vàng, hôi, bị như thế này hơn 1 năm rồi.”.
Người dân bức xúc chia sẻ với PV về tình trạng ô nhiễm do nhà máy cồn Ethanol Đại Tân xả thải
Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận nguồn nước được xả thải ra từ nhà máy Ethanol Đại Tân có màu vàng đục, có đoạn nước đen ngòm, dòng nước thải ra cuộn chảy đục ngầu, kèm theo những lớp bọt sủi. Không chỉ vậy, nguồn nước thải này còn bốc mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹn thở, không chịu nổi.
Ống khói từ nhà máy Ethanol Đại Tân hàng ngày vẫn xả thải khói ra đen ngòm
Nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, các hộ dân ở đây phải sử dụng nước đóng bình 20 lít, 40 lít để uống và dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Hàng loạt giếng nước được đậy kín không sử dụng, một số công cụ hỗ trợ như máy bơm, máy lọc nước… trở thành những thứ vô dụng đắp chiếu, phủ bụi ở một góc. Điều đáng nói, nước trong giếng màu vàng, nước đóng thành những lớp váng. Nhiều giếng, trước đây người dân lấy nước dùng để sử dụng cho việc ăn, uống mà giờ phải bỏ. Người dân ở đây phải đi vài km để xin nước về nấu cơm, đun nước…
Nguồn nước do nhà máy cồn Ethanol Đại Tân thải ra
Trước những bức xúc của người dân Đại Tân, nhà máy Ethanol cũng đã từng cấp cho các hộ dân các thùng lọc nước bằng than hoạt tính, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, những thùng lọc nước này cũng trở nên vô dụng trước sự ô nhiễm trầm trọng của nguồn nước.
Ông Đoàn Kim Bình - Chủ tịch UBND xã Đại Tân cho rằng: “Đến bây giờ, nhà máy Ethanol vẫn chưa có giấy phép xả thải, địa phương chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo hay thứ giấy tờ gì hết. Từ khi Công ty Đồng Xanh giải thể, Công ty Tùng Lâm về tiếp nhận nhà máy, họ cũng không báo cáo gì hết, cho nên họ vận hành như thế nào mình cũng không rõ. Nguồn nước nhà máy cứ xả ra gây ô nhiễm là rõ ràng, nước nhà máy chảy ra có màu đỏ tím. Người dân phải dùng nước bình, trẻ sơ sinh cũng tắm bằng nước bình.”
Ông Đoàn Kim Bình - Chủ tịch UBND xã Đại Tân khẳng định nguồn nước do nhà máy cồn Ethanol Đại Tân xả thải ra gây ô nhiễm
Được biết, nhà máy Ethanol Đại Tân thuộc Công ty cổ phần Đồng Xanh với tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng, trong đó hơn 100 tỷ đồng đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải. Sau khoảng hai năm đi vào hoạt động, tháng 11/2012, Nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động do làm ăn thua lỗ và gặp khó khăn về vốn.
Đến thời điểm này, nhà máy Ethanol Đại Tân vẫn chưa có giấy phép xả thải
Do không có khả năng hoàn trả nên các đối tác khởi kiện Công ty CP Đồng Xanh ra tòa. Theo bản án của TAND tỉnh Quảng Nam, tài sản nhà máy cồn ethanol Đại Tân phải bàn giao lại cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để xử lý nợ. Và Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm đã mua lại toàn bộ tài sản này. Sau đó, nhà máy cồn Đại Tân dưới sự điều hành của Công ty Tùng Lâm.
Người dân vô cùng bức xúc, đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin truyền thông, yêu cầu Nhà máy khắc phục việc xả thải gây môi trường bị ô nhiễm. Thế nhưng, bao tháng qua, môi trường sống của người dân ở xã Đại Tân và các xã lân cận vẫn tiếp tục "sống chung với ô nhiễm". Người dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, trả lại môi trường sống hàng ngày trong sạch.
Bài & ảnh: Cao Bình