Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
08:36 | 05/01/2019 GMT+7

Quảng Bình: Bàn giao 37 ngôi nhà cho 37 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

aa
TĐO-Sáng nay, ngày 4/1/2019, tại huyện Bố Trạch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Bố Trạch và xã Tân Trạch, xã Thượng Trạch đã bàn giao 37 ngôi nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra. Trong đó, xã Tân Trạch 11 hộ, xã Thượng Trạch 26 hộ.

Năm 2017, cơn bão số 10 đã làm thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở vật chất, nhà ở trên địa bàn huyện Bố Trạch nói chung, đồng bào dân tộc miền núi 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch nói riêng, nhiều hộ gia đình dân tộc không có nhà ở, khó khăn chồng chất khó khăn.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Đại diện Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, huyện ủy Bố Trạch tham gia cắt băng tại buổi lễ.

Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai của hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ trì, phối hợp với huyện Bố Trạch tổ chức khảo sát tình hình thực tế đời sống, sản xuất, nhà ở của các hộ đồng bào thuộc 2 xã Tân Thượng. Qua khảo sát, còn nhiều hộ dân chưa có nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn để ở ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Đông đảo bà con đến tham dự tại buổi lễ bàn giao.

Chính vì vậy, ngày 29/3/2018, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 37 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai thuộc 2 xã. Trong đó, Tân Trạch 11 hộ, Thượng Trạch 26 hộ. Mức hỗ trợ xây dựng mỗi ngôi nhà là hơn 84 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư trên 3,1 tỷ đồng.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Các tiết mục văn nghệ tại lễ bàn giao

Dự án được khởi công giữa tháng 6/2018, trong quá trình thi công công trình, về phía UBND huyện đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng thời thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; mặt khác, có sự tích cực chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã Tân Trạch, Thượng Trạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để triển khai các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đã cam kết.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Các đại biểu tham gia lễ cắt băng và bàn giao.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Đại diện chính quyền tận tay trao tặng nhà cho từng hộ.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hộ dân được nhận nhà.

Mặc dù thời tiết không ủng hộ, gây khó khăn rất lớn đến quá trình thi công, địa bàn đi lại phức tạp, tuy nhiên với sự nỗ lực khắc phục của các ngành, đặc biệt là các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành trong thời gian cho phép với chất lượng đảm bảo.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Ông Hoàng Văn Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hoàng Văn Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chia sẻ: “Phải nói rằng, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ tạo điều kiện giúp các hộ nghèo hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho các xã Tân Trạch và Thượng Trạch nói riêng, huyện Bố Trạch nói chung. Chủ trương này đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền ngược và miền xuôi của Đảng và Nhà nước”.

quang binh ban giao 37 ngoi nha cho 37 ho ngheo dong bao dan toc thieu so

Ông Phan Văn Gòn, Bí thư huyện ủy Bố Trạch phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phan Văn Gòn, Bí thư huyện ủy Bố Trạch cho biết: “Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị nhân văn, nhân đạo sâu sắc, nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ở, ổn định cuộc sống góp phần quan trọng vào Đề án phát triển KT- XH của huyện Bố Trạch đối với đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch giai đoạn 2016 – 2020”.

N.Sơn – Q.Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động