Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
21:10 | 03/12/2018 GMT+7

PGS.TS Trần Văn Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tỉnh Thừa Thiên-Huế

aa
TĐO- Thời gian qua, Hội luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng về việc “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, Hội không ngừng tăng cường và mở rộng mạng lưới đối tác, đa dạng hóa phương thức hoạt động, cách thức tiếp cận đối tác; cũng cố và đẩy mạnh quan hệ với các đối tác nước bạn.

Theo đó, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu ra Ban chấp hành Hội khóa mới.

pgsts tran van phuoc tiep tuc giu chuc chu tich hoi huu nghi viet nam hoa ky tinh thua thien hue

pgsts tran van phuoc tiep tuc giu chuc chu tich hoi huu nghi viet nam hoa ky tinh thua thien hue

Những tiếc mục văn nghệ chào mừng Đại hội của các em sinh viên trường Trường đại học Ngoại ngữ Huế.

Được biết, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động giao lưu của Hội Hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tỉnh đã đem lại một số kết quả khả quan có ý nghĩa, nhằm góp phần vun đắp quan hệ đối ngoại nhân dân hai nước và đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại chung ở địa phương.

Đồng thời, Hội đã thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục, vận động viện trợ nhân đạo, từ thiện từ các tổ chức Hoa Kỳ, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giới thiệu hình ảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung và Việt Nam đến với bạn bè Hoa Kỳ.

pgsts tran van phuoc tiep tuc giu chuc chu tich hoi huu nghi viet nam hoa ky tinh thua thien hue

pgsts tran van phuoc tiep tuc giu chuc chu tich hoi huu nghi viet nam hoa ky tinh thua thien hue

Toàn cảnh Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đã tổ chức và tham gia đón tiếp 21 đoàn khách Hoa Kỳ với 228 lượt người đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với các trường Đại học tổ chức Hội thảo khoa học: “20 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Thành tựu triển vọng”.

pgsts tran van phuoc tiep tuc giu chuc chu tich hoi huu nghi viet nam hoa ky tinh thua thien hue

Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế phát biểu tại chỉ đạo tại Đại hội


Trong nhiệm kỳ mới 2018-2023, Hội sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động xã hội, từ thiện, hướng đến cộng đồng mà đối tượng quan trọng nhất là các vùng bị nhiễm chất độc da cam dioxin và các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Tập trung các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường nhằm nghiên cứu, giới thiệu và phát huy giá trị các tài nguyên lịch sử, văn hóa, tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế đến với các địa phương Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Hội luôn củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế với Nhân dân Hoa Kỳ ngày càng hiệu quả.

pgsts tran van phuoc tiep tuc giu chuc chu tich hoi huu nghi viet nam hoa ky tinh thua thien hue

Ra mắt Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Qua đó, Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới với 9 thành viên. Và bầu PGS.TS Trần Văn Phước, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ Huế tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2018-2023.

Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động