Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
05:20 | 12/06/2018 GMT+7

Nhà máy gạch tuynel Nam Thái sử dụng đất nguyên liệu trái phép và gây ô nhiễm môi trường

aa
TĐO - Hàng loạt nhà máy gạch tuynel trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều không có mỏ đất sét. Muốn có nguyên liệu để sản xuất gạch, đa số các nhà máy phải “sống” bằng “ăn đất chui”. Tức là sử dụng nguyên liệu trái phép. Điều đó đã vô tình tiếp tay cho "đất lậu" lộng hành và những sai phạm trong quản lý tài nguyên đất, bán đất trái quy định.

Nhiều hộ dân ở xóm 4, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An "khó chịu", khi mấy ngày nay, họ phát hiện nạn khai thác "đất lậu" rầm rộ. Người dân nhìn thấy, xe tải chở đất chạy liên tục trên đường giao thông, với tốc độ cao và quá trọng tải gấp nhiều lần.

Những chiếc xe tải này đã làm cho các tuyến đường bị băm nát, bụi bay mù mịt, đất rơi vãi trên các đoạn đường đi qua. Người dân sống trong khu vực luôn bị "tra tấn" bởi bụi. Còn ngày mưa thì đất dính vào xe máy, xe đạp, rất khó khăn trong việc lưu thông trên đường.

Nhiều tuyến đường, cầu cống bị băm nát, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Quần áo, đồ đạc trong nhà lúc nào cũng bị bụi bám đầy.

nha may gach tuynel nam thai su dung dat nguyen lieu trai phep va gay o nhiem moi truong

Xe tải vào "ăn đất lậu" gây bụi bặm cho người dân

Tuyến đường độc đạo vào đến Nhà máy gạch tuynel Nam Thái, huyện Nam Đàn lúc nào cũng trong cảnh lầy lội, ổ gà ổ voi, cây cối thì bụi bám trắng xóa, nhà cửa đóng chặt để tránh bụi và giảm tiếng ồn của những đoàn xe quá tải. Dọc theo tuyến đường vào nhà máy, những chiếc xe tải chở đầy đất sét nối đuôi nhau vận chuyển vào điểm tập kết nguyên liệu.

nha may gach tuynel nam thai su dung dat nguyen lieu trai phep va gay o nhiem moi truong

Người dân phải lấy đá hộc, gốc cây để ngăn cản xe chở đất nhưng lực bất tòng tâm.

Bà M. một người dân sống tại đây cho biết: “Nhà tôi có trẻ nhỏ, suốt ngày xe cộ chạy ầm ầm không khi nào cháu ngủ được, quần áo cũng không thể phơi ngoài trời được. Chúng tôi phải đưa gốc cây và đá để chặn giữ đường để xe cộ chạy chậm lại cho đỡ bụi. Cái cống thoát nước ở đường quốc lộ vừa làm năm ngoái nay đã hư do xe chở đất đấy”.

nha may gach tuynel nam thai su dung dat nguyen lieu trai phep va gay o nhiem moi truong

Mương nước của tuyến đường này bể nát, hư hỏng.

Theo chân đoàn xe "ăn đất" để tìm địa điểm cung cấp đất, chúng tôi được biết đây là địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. "Đầu nậu" đất xúc đất tại khu vực đất nông nghiệp sát với dự án Cống Nam Đàn, sau đó được vận chuyển đất trái phép đến tiêu thụ tại Nhà máy gạch tuynel Nam Thái.

nha may gach tuynel nam thai su dung dat nguyen lieu trai phep va gay o nhiem moi truong

Đất nông nghiệp được các đầu nậu xúc bán cho Nhà máy gạch tuynel Nam Thái

Phóng viên đã đến tìm hiểu và thấy thực trạng ở sát khu vực Cống Nam Đàn, hoạt động của máy xúc đang nhả khói đưa gầu múc đất lên xe ô tô nơi phía bên đất nông nghiệp sát công trình. Cứ thế, hết xe này đến xe khác, khoảng đất bị xúc nhanh chóng. Hàng ngày, ô tô chở đất đi ngang nhiên chạy ra Quốc lộ 46 và sau đó chạy ngang nhiên đi vào thị trấn Nam Đàn, đoàn xe chở đất ung dung chạy về hướng nhà máy. Một điều khá ngạc nhiên là những chiếc xe này đều cơi nới thành thùng, chở đầy và che đậy sơ sài.

nha may gach tuynel nam thai su dung dat nguyen lieu trai phep va gay o nhiem moi truong

Xe chở "đất lậu" không che đậy bạt, đi lại nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.

Ông Lê Ngọc Minh, Cục quản lý Đường bộ 2 nói: “Cảm ơn anh em báo chí đã thông tin và tôi sẽ cho kiểm tra. Tuy nhiên việc xe chở quá tải, cơi nới thành thùng là trách nhiệm của bên công an giao thông”.

Trao đổi qua điện thoại, ông Đào Hồng Nguyên, Đội trưởng đội CSGT huyện Nam Đàn cho biết: “Quốc lộ 46 không phải địa bàn quản lý của huyện. Còn khu vực xã Nam Thái thì chúng tôi sẽ kiểm tra vào cuối giờ trưa vì bây giờ anh em đang đi xử lý tai nạn”.

PV tiếp tục liên hệ với Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1/46, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, thì Trung tá Hồng chia sẻ: “Do lực lượng mỏng, chiều sẽ cho anh em xử lý”. Tuy nhiên cả buổi chiều hôm đó, hàng chục lượt xe vẫn vô tư hành dân mà không thấy bóng dáng công an như lời hứa của Trung tá Hồng.

nha may gach tuynel nam thai su dung dat nguyen lieu trai phep va gay o nhiem moi truong

"Đất lậu" được tuồn vào cổng sau của Nhà máy gạch tuynel Nam Thái.

Qua tìm hiểu, PV được biết, đây là dự án nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn và hệ thống kênh, giai đoạn 1 xây mới Cống Nam Đàn được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 400/QĐ/BNN-XD ngày 22/2/2010 với tổng mức đầu tư 536,712 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai dự án, một số nhà thầu không đủ năng lực đã phải chuyển khối lượng công trình cho phía nhà thầu mới là Công ty TNHH Hòa Hiệp tiếp tục thi công. Dự án đang thi công là do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An làm chủ đầu tư.

Vậy có hay không việc lợi dụng dự án, các tổ chức, cá nhân đã tiến hành khai thác, vận chuyển trái phép đất ra khỏi địa bàn để bán, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách? Có hay không sự bảo kê cho việc khai thác tài nguyên đất? Vì sao các vi phạm xảy ra nhiều tháng nhưng không được xử lý gây bức xúc trong dư luận xã hội? Và vì sao việc nhà máy "ăn đất lậu" mà vẫn ngang nhiên hoạt động? Câu hỏi này xin được dành cho các cơ quan có chức năng trả lời.

Chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc thông tin mới nhất của vụ việc này.

Nhóm PVMT

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động