Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
18:40 | 18/04/2018 GMT+7

Nghỉ lễ 30/4: 90% các tour du lịch đã kín chỗ

aa
TĐO-Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày liền nên lượng du khách đặt tour du lịch tăng tới 20% so với ngày thường. Cho đến nay, nhiều tour du lịch trong và ngoài nước đã kín chỗ, đạt 80 – 90% kế hoạch bán tour.

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi đúng vào thứ Hai, thứ Ba nên kỳ nghỉ lễ của người Việt Nam kéo dài bốn ngày, bao gồm cả thứ Bảy, Chủ Nhật. Đây là khoảng thời gian đặc biệt thích hợp cho những tour du lịch khám phá, nghỉ dưỡng từ ba đến năm ngày.

Đối với những người dân ở Thủ đô, có thể chọn những điểm đến gần như Sapa, Hạ Long, Cát Bà, Tam Đảo, Ninh Bình; xa hơn là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Mũi Né, Nha Trang, Phú Quốc… Những người có điều kiện kinh tế hơn lại lựa chọn những chuyến du lịch nước ngoài, có thể là các nước khu vực Đông Nam Á, Đông Á hoặc châu Âu…

nghi le 304 90 cac tour du lich da kin cho

Khám phá cảnh đẹp của huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Ảnh: NDĐT

Để giúp du khách có thêm nhiều thời gian tham khảo, lựa chọn những hành trình du lịch phù hợp nhất, cũng để hạn chế tình trạng sốt vé, phòng khách sạn..., ngay từ đầu tháng Một, các tour du lịch phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đã được chào bán. Theo ghi nhận từ các hãng lữ hành, tính đến thời điểm này, kế hoạch bán tour đã hoàn thành 80 đến 90%.

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội cho biết, từ năm 2017, đơn vị này đã làm việc, đăng ký dịch vụ với các đối tác để đảm bảo chất lượng cũng như giá tour không tăng nhiều trong mùa cao điểm. Ước tính mùa lễ năm nay, toàn hệ thống Vietravel sẽ phục vụ khoảng 24.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Hanoi Redtours cho biết: Năm nay, do Giỗ Tổ Hùng Vương khá gần nghỉ lễ 30/4, 1/5 nên một số nhóm du khách còn xin nghỉ phép thêm để kết hợp hai kỳ nghỉ này. Vì thế, những tua du lịch nước ngoài tới các thị trường xa như châu Âu, Australia, Dubai, New Zealand kéo dài khoảng 10 ngày được khá quan tâm và chọn mua từ sớm. Hiện, công ty đã "khóa sổ" với những tua dài ngày, những tua ngắn ngày hơn cũng đã bán gần hết.

Trong khi đó, thị trường du lịch trong nước cũng rất sôi động với những tua du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm. Theo bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Fiditour, nhu cầu du lịch đang ngày càng gia tăng trong các gia đình, nhất là những gia đình trẻ. Kỳ nghỉ lễ năm nay, điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn là các tua biển đảo tới Phú Quốc, Phan Thiết, Côn Ðảo.

Ðể làm hấp dẫn những điểm đến này, các công ty lữ hành đã đưa vào khai thác nhiều điểm mới trong tua như: trải nghiệm ngắm cảnh trên cáp treo dài nhất thế giới khi du lịch Phú Quốc, khám phá đảo Bình Ba khi đến với Nha Trang; tuyến miền Tây cũng được làm mới bằng hành trình Cần Thơ - Hà Tiên - Phú Quốc. Kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với dịp diễn ra Festival Huế lần thứ 10 chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế một điểm đến năm di sản", Lễ hội Pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng - Huyền thoại những cây cầu; vì thế các tua tới Huế, Ðà Nẵng đặc biệt hút khách. Bên cạnh đó, các tua chi phí thấp hơn, ngắn ngày hơn tới các điểm du lịch phía bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Cao Bằng... cũng được nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực du lịch của các cá nhân, tổ chức hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, môi trường du lịch văn minh, an toàn.

N.L (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động