Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
20:01 | 24/06/2018 GMT+7

Một tàu bị chìm sau tai nạn liên hoàn trên biển tại Quảng Ninh

aa
TĐO-Ngày 24/6, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn số 7364/UBND-XD2 chỉ đạo về việc xử lý vụ việc đắm chìm tàu Quế Bắc 0345 tại vùng biển Móng Cái và vụ việc đâm va của tàu Bảo Khanh 19 tại khu neo Hòn Nét, TP.Cẩm Phả.

Vào khoảng 2h ngày 24/6, phương tiện Bảo Khanh 19 (HP-4299) mang đăng cấp đăng kiểm VR-SB, trọng tải 12.162,76 tấn, chở 11.200 tấn bột đá trên đường hành trình từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Hà Tĩnh đã đâm va với phương tiện NB-6589 chở 1.089 tấn clinker cũng đang trên đường hành trình trả hàng tại khu neo Hòn Nét.

mot tau bi chim sau tai nan lien hoan tren bien tai quang ninh

Khu vực tàu va đâm nhau và bị chìm. Ảnh V.H.

Vụ đâm va khiến phương tiện NB-6589 bị thủng vỏ, không có thiệt hại về người. Phương tiện NB-6589 đã chủ động chạy vào vị trí an toàn.

Tiếp theo đó, tàu Bảo Khanh 19 tiếp tục đâm va với 2 phương tiện đang cập mạn tàu Young Spirit tại điểm neo HN2-4 của khu neo Hòn Nét.

Hậu quả làm phương tiện HD-1388 bị đắm tại chỗ và phương tiện 3886 bị thủng, chạy vào gần đến bờ thì chìm đắm. Toàn bộ thuyền viên trên 2 phương tiện đều được cứu an toàn.

Sau khi được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh báo cáo về vụ việc, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương: Cẩm Phả, Móng Cái, Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi, khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục triệt để sự cố tràn dầu (nếu có) từ vụ việc đắm chìm của tàu Quế Bắc 0345 tại vùng biển Móng Cái và vụ việc đâm va của tàu Bảo Khanh 19 tại khu neo Hòn Nét, Cẩm Phả đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường vùng biển.

Công an tỉnh chủ trì cùng Sở Ngoại vụ, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra 2 vụ việc trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để chủ động xử lý ngay các giải pháp khắc phục về hàng hóa, con người, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh là đơn vị đầu mối báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2018.

Theo đó, hồi 12h ngày 23/6, tàu Quế Bắc 0345 mang quốc tịch Trung Quốc có tải trọng 180 tấn chở 116 tấn thực phẩm đông lạnh đang trên đường hành trình từ khu chuyển tải Vạn Gia, Móng Cái đi Bạch Long, Trung Quốc đã bị chìm đắm trên vùng biển Móng Cái, Quảng Ninh. 2 thuyền viên trên tàu được cứu an toàn.

Việt Hưng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động