Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:00 | 20/08/2018 GMT+7

Mất trụ cột hàng giữa, muôn vàn khó khăn đang chờ đón Olympic Việt Nam

aa
Một trong những vị trí mỏng nhân sự nhất của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018 là vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau chấn thương của Hùng Dũng, khó khăn càng chồng chất với thầy trò HLV Park Hang Seo.

mat tru cot hang giua muon van kho khan dang cho don olympic viet nam

Hùng Dũng "dính" chấn thương đầu gối phải nghỉ Asiad 2018.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương thẳng thắn nhật xét, ngoài thể lực, thì vị trí tiền vệ trung tâm là một trong những vị trí đáng lo nhất của đội tuyển Olympic nhìn từ vòng bảng.

Ông Xương lấy ví dụ: “Ở trận gặp Nhật Bản vừa rồi, khi Hùng Dũng rời sân, khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển Olympic Việt Nam xộc xệch ngay!”.

Thực tế là HLV Park Hang Seo chỉ mang sang Indonesia 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, gồm Xuân Trường, Đức Huy và Hùng Dũng. Trong số 3 tiền vệ trung tâm vừa nêu, chỉ 2 người có khả năng phòng ngự từ xa là Hùng Dũng và Đức Huy.

mat tru cot hang giua muon van kho khan dang cho don olympic viet nam

Hùng Dũng phải lên xe nhập viện để điều trị.

Riêng Xuân Trường là cầu thủ được đào tạo để đá tấn công, đến từ “lò” chỉ chuyên đào tạo các cầu thủ tấn công là HA Gia Lai JMG, nên Xuân Trường hầu như không có khả năng phòng ngự từ xa.

Chính vì thế, việc Hùng Dũng chấn thương và có nguy cơ rời Asiad 2018 càng khiến cho lực lượng nơi trung tâm hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam mỏng đi hẳn.

Về lý thuyết, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ còn 1 tiền vệ chuyên về phòng ngự là Đức Huy, nhưng Đức Huy cũng đã thi đấu kém hơn so với chính anh tại giải U23 châu Á cách nay nửa năm.

Hồi tháng 1 năm nay, Đức Huy và Xuân Trường là bộ đôi tiền vệ trung rất hay của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, với một người thiên về tấn công và 1 người thiên về phòng ngự.

Dù vậy, hiện tại khả năng phòng ngự của Đức Huy không còn tốt như giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam từng lập nên kỳ tích. Đấy chính là lý do mà HLV Park Hang Seo vẫn tin dùng Hùng Dũng nhiều hơn ở Asiad năm nay.

Riêng cựu HLV Đoàn Minh Xương nói tiếp: “Thời điểm Đức Huy vào thay Hùng Dũng khi Hùng Dũng chấn thương trong trận gặp Nhật Bản, khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tuyến giữa của Đức Huy kém hơn hẳn người đồng đội”.

Khả năng là càng vào sâu trong giải, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ càng gặp đối thủ mạnh, chí ít là mạnh hơn so với Pakistan và Nepal mà chúng ta từng đụng độ tại vòng bảng. Khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo càng cần đến vai trò phòng ngự từ xa của các tiền vệ trung tâm, để giảm bớt áp lực cho các hậu vệ và thủ môn ngay phía sau.

Giờ, áp lực đó đang là bài toán cho Olympic Việt Nam, sau chấn thương của Hùng Dũng. Càng không may cho đội tuyển Olympic Việt Nam, ngay ở thời điểm HLV Park Hang Seo vừa tìm thấy một cầu thủ mà ông rất ưng ý cho nhiệm vụ phòng ngự từ xa, thì cầu thủ của CLB Hà Nội lại dính chấn thương quá đáng tiếc!

V.Q.Đ (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động