Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:30 | 25/05/2018 GMT+7

Linh “trọc” nhận án tử hình vì truy sát hai cha con đang tham gia giao thông

aa
TĐO-Với hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường tính mạng con người và coi thường pháp luật, Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”) vừa bị TAND tỉnh Nam Định tuyên án tử hình về tội Giết người.

Được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ án giết người kinh hoàng trên phố Mạc Thị Bưởi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”, SN 1987, ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) vừa bị TAND tỉnh Nam Định đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Đồng phạm với Linh trong vụ án này, Nguyễn Văn Minh (SN 1987) cũng phải nhận án chung thân; Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994) 19 năm tù; Tạ Quý Anh (SN 1991) 17 năm tù; Vũ Văn Thành (SN 1997) 16 năm tù và Nguyễn Văn Hưng (SN 2000) lĩnh 12 năm tù. Cả 5 bị cáo đều ở Ninh Bình.

linh troc nhan an tu hinh vi truy sat hai cha con dang tham gia giao thong

Linh "trọc". Ảnh VTC new.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hào (SN 1988, ở Ninh Bình) bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm, nhưng tòa cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng.

Theo hồ sơ, năm 2012, xuất phát từ việc chị Ngô Thị Thu Lan (SN 1980, trú tại phường Lộc Hạ, TP.Nam Định) nợ bà Lê Thị Bình (SN 1961, ở phường Hạ Long, TP.Nam Định) 90 triệu đồng. Bà Bình đã nhờ cháu ruột là Lê Việt H. đòi nợ giúp, anh H. nhận lời.

Ngày 6/4/2017, anh H. gọi điện cho chị Lan để đòi nợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Biết việc này, chồng chị Lan là Nguyễn Hoàng Linh đã gọi điện, có lời nói thách thức anh H.

Linh nảy sinh ý định đánh anh H. nên gọi điện cho các đối tượng xã hội ở Ninh Bình sang Nam Định “xử” anh H. Hầu hết các đối tượng này đều “lận lưng” nhiều tiền án, lắm tiền sự. Cũng chính Linh là người chuẩn bị hung khí gồm đao, dao mèo, dao lê và gọi cho đàn em của mình là Nguyễn Văn Minh đến đánh anh H.

Xong đâu đấy, cả hội điều khiển xe ô tô đi tìm anh H. khi đến ngã tư Trường Chinh – Mạc Thị Bưởi thì nhóm Linh nhìn thấy anh H. đi xe đạp điện chở con gái (SN 2015) đứng ở giữa xe. Không để tuột mấy “con mồi”, nhóm côn đồ nhanh chóng điều khiển xe áp sát xe anh H. vào lề đường, làm xe anh H. mất lái đổ ra đường.

Chỉ chờ có vậy, các đối tượng trong xe đeo sẵn khẩu trang bịt mặt nhảy xuống, rút dao chém tới tấp vào người nạn nhân. Chỉ đến khi anh H. nằm vật ra đường, bọn chúng mới hò nhau bỏ chạy. Sau này, nhóm của Linh kể lại toàn bộ sự việc cho Quý Anh và Hào nghe, song các đối tượng đã không tố giác mà tiếp tục bao che cho đồng bọn.

Về phía nạn nhân, sau khi bị chém đã được quần chúng nhân dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, song do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Bé gái 20 tháng tuổi may mắn thoát nạn.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa, HĐXX của TAND tỉnh Nam Định xét thấy có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội Giết người và Không tố giác tội phạm như truy tố của VKS. Từ đó, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Thường Yên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động