Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
13:41 | 09/11/2017 GMT+7

Khai trương công viên tượng APEC tại TP Đà Nẵng

aa
TĐO - Sáng nay (9/11/2017), Ủy ban quốc gia APEC phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Công viên APEC. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC đã chủ trì Lễ khai trương công viên.

Cùng tham dự Lễ khai trương công viên APEC gồm có: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và các Bộ trưởng, quan chức cao cấp đại diện cho các nền kinh tế thành viên.

Công viên APEC là nơi trưng bày các tác phẩm tượng của các nền kinh tế thành viên gửi tặng cho nước chủ nhà Việt Nam. Tháng 3/2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn – Chủ tịch SOM – Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC đã gửi thư vận động 20 nền kinh tế tham gia đặt tượng tại công viên.

khai truong cong vien tuong apec tai tp da nang

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu khai trương công viên APEC

Trong suốt 6 tháng qua dưới sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia APEC và UBND TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ đã tích cực phối hợp với Ban thư ký quốc gia APEC liên hệ vận động hướng dẫn các nền kinh tế về các thủ tục, vận chuyển tượng, yêu cầu kỹ thuật, hỗ trợ các nền kinh tế đến khảo sát, giám sát và cùng tham gia lắp đặt tượng, phối hợp với Sở xây dựng, Sở VH&TT, Viện Quy hoạch, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Cục Hải quan, Công ty CP Xuất nhập khẩu Cotimex hoàn thiện các hạng mục của công trình công viên APEC.

khai truong cong vien tuong apec tai tp da nang

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu mở băng khai trương công viên APEC

Việt Nam có tác phẩm “khởi nguyên”, được nhà điêu khắc Lê Lạng Lương - Đại học Mỹ thuật lấy cảm hứng từ tụ hợp của những khối cây cổ thụ là biểu tượng cho sự cộng hưởng sức mạnh với muôn vàn các cột, rễ xuất phát từ lòng đất, đan cài và tương hợp với nhau tạo nên một khối sức mạnh khổng lồ đang vươn lên kiêu hãnh và giãn nở trong không gian mới.

Khối điêu khắc tượng trưng cho sức mạnh của sự gắn kết của cuộc sống với bệ đỡ là sức mạnh truyền thống dân tộc của văn hóa quần cư lâu đời, năng lượng của truyền thống đó đang nuôi dưỡng và truyền đến những thế hệ mới sức mạnh, sự tự tin trong thế giới đương đại với tầm vóc mới cao lớn hơn, rộng mở hơn, tác phẩm thực hiện bởi Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu của TP Đà Nẵng.

khai truong cong vien tuong apec tai tp da nang

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và các Bộ trưởng ngoại giao khai trương Công viên APEC

Mỹ có tác phẩm “Thuyền mây” tác phẩm do Nghệ sĩ Trần Trong Tri phối hợp cùng Indochina Art Partners Hipt thực hiện kết hợp các biểu tượng của con thuyền và bầu trời. Thuyền tượng trưng cho giao thương còn trời xanh thể hiện ý nguyện của con người nói chung về tự do và công lý .

Úc có tác phẩm “Nơi gặp gỡ”, được thực hiện bởi tác giả William Stackhouse, nghệ sĩ điêu khắc có nguồn gốc từ thổ dân Úc cùng sự hỗ trợ của cộng đồng nghệ sĩ người Việt Nam, tác phẩm điêu khắc này được lấy cảm hứng từ biểu tượng cho sự gặp gỡ của nền văn hóa của thổ dân Úc, vòng tròn ngoài tượng trưng cho các lãnh thổ các vòng tròn bên trong tượng trưng cho các gia đình trong một bộ lạc. Các khối bằng gỗ ở đây thể hiện sự kỳ vọng và khát khao cho một tương lai tươi sáng rộng mở.

khai truong cong vien tuong apec tai tp da nang

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu trồng cây lưu niệm

Công viên APEC nằm ở bờ Tây cầu Rồng, đối diện với Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với tổng diện tích khoảng 3.047m2. Đây là nơi đặt biểu tượng APEC 2017, các bức tượng đặc trưng cho các quốc gia thành viên. Có khoảng 25% diện tích dùng để xây dựng sân gạch, lối đi, còn lại được trồng cây xanh, thảm cỏ. Ghế đá cũng được bố trí sẵn trong khuôn viên để người dân và khách du lịch nghỉ chân khi tham quan.

khai truong cong vien tuong apec tai tp da nang

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và các Bộ trưởng ngoại giao chụp hình lưu niệm

Theo đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, các bức tượng do các nước thành viên tham dự APEC 2017 tự lên ý tưởng và thi công. Nước chủ nhà Việt Nam chỉ hỗ trợ gắn bảng tên, xây bệ tượng và lắp đặt. Khách du lịch khi tham quan khu công viên APEC, ai cũng tỏ ra thích thú và chiêm ngưỡng tác phẩm bức “Khởi nguyên” của nước chủ nhà Việt Nam.

Chị Terexa – Việt kiều Mỹ khi đặt chân đến tham quan công viên APEC, chi cho hay ý tưởng xây dựng công viên APEC ngay cạnh cầu Rồng rất thuận tiện cho khách du lịch, có thể dừng xe bên sông Hàn tham quan Cổ viện Chăm, ngắm sông Hàn và chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc của 21 thành viên APEC rất thú vị. Thông qua việc tham quan các biểu tượng, người dân sẽ hiểu hơn về APEC, về đặc trưng của 21 nền kinh tế tham dự. Đây cũng là không gian công cộng hữu ích, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân và khách du lịch sau này”- chị Terexa nói.

Bình Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động