Hơn 150 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Buổi gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam và ký kết thỏa thuận tài trợ ngày 7/12. (Ảnh: Dân Sinh)
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, qua các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nhiều trẻ em dị tật bẩm sinh đã được phục hồi chức năng; nhiều em có nguy cơ bỏ học đã được đến trường và nhiều em đã thành đạt nay quay lại đóng góp cho Quỹ.
Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta đã giảm rất sâu. Có được kết quả trên là nhờ nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có đóng góp không nhỏ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tuy nhiên, trong 26 triệu trẻ em Việt Nam hiện nay thì vẫn còn khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Qua chương trình, Phó Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, những "tấm lòng vàng", đã có những đóng góp về vật chất, tinh thần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, hỗ trợ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm qua. Song song với đó, Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp cần tiếp tục phát huy, đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục là địa chỉ tin cậy, cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ.
Tại chương trình, 17 doanh nghiệp đã phát biểu và cam kết hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong những năm tiếp theo. Tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 150 tỷ đồng, trong đó phải kể đến: Tập đoàn Trường Tiền tài trợ 60 tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm (2018-2022); Công ty cổ phần Sữa Việt Nam tài trợ 50 tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm (2018-2022); Quỹ Dasnet Charity Fund tài trợ 10 tỷ đồng trong năm 2018; Viện nghiên cứu ứng dụng tâm lý trị liệu và phát triển nguồn nhân lực tài trợ 6 tỷ đồng trong giai đoạn 3 năm (2018-2020); Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh tài trợ 10 tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm (2018-2022). Bên cạnh đó, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cam kết tài trợ thêm 3 tỷ đồng và Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc dân (NCB) cam kết tài trợ 5 tỷ đồng...
Ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trường Tiền (bên phải) và ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (bên trái) ký kết thỏa thuận tài trợ với tổng giá trị 60 tỷ đồng trong thời gian 5 năm 2018 – 2022. (Ảnh: Dân Sinh)
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập tháng 5/1992 theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Sau 25 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp đã vận động được hơn 5.500 tỷ đồng, trợ giúp hơn 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động của Quỹ nhằm góp phần cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. |
Tuệ Lâm (t/h)