Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:50 | 18/10/2017 GMT+7

Dồn sức cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả thiên tai

aa
Trong những ngày này, TP. Hà Nội, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái… tiếp tục dồn sức khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra nhằm mau chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Chiều 17/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mỹ Đức.

don suc cuu tro nguoi dan khac phuc hau qua thien tai

Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà bà con vùng lũ xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết huyện đã hỗ trợ nhân dân các xã vùng ngập 4.243 bình nước sạch; 3.033 thùng mỳ ăn liền; 30.000 liều thuốc tiêu hóa, cảm cúm; 180 kg thuốc tẩy trùng, xử lý nước sinh hoạt…

Trực tiếp đến thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh) đang bị nước lũ cô lập, lãnh đạo Thành phố yêu cầu huyện Mỹ Đức điều chuyển ngay 10 chiếc thuyền đến các xã đang bị cô lập, hỗ trợ nhân dân giải quyết các khó khăn về giao thông, đưa học sinh trở lại trường. Huy động tối đa máy bơm tiêu giảm úng ngập trong khu dân cư, khu sản xuất; tiếp tục thành lập các đoàn cứu trợ nhân dân vùng bị cô lập…

Tại huyện Chương Mỹ, chiều 17/10, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến.

Tính đến chiều 17/10, xã Tân Tiến còn 367 hộ bị ngập từ 0,8 m đến 1,2 m; xã Nam Phương Tiến còn 530 hộ dân bị ngập nước; nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, nơi nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu ngay khi nước rút, huyện Chương Mỹ cần có phương án hỗ trợ cây, con giống để nhân dân khôi phục sản xuất; sửa chữa và nâng cấp ngay các đoạn đê xung yếu. Ngay sau khi nước rút, phải nhanh chóng xử lý môi trường, vệ sinh trường học để học sinh sớm được đến trường...

Đoàn công tác đã trao 400 thùng mỳ ăn liền, 400 thùng nước uống, 400 đèn pin, 5.000 gói bột canh, 50 bồn nước, 1 tấn gạo cho nhân dân 2 xã nói trên.

don suc cuu tro nguoi dan khac phuc hau qua thien tai

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang (thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại xóm Cơi 2, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Hòa Bình: Huy động nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong những ngày qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (quân đội, công an) cùng 200 máy xúc, xe chuyên dụng và ô tô tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Về công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, chiều 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thêm được thi thể 2 nạn nhân.

Như vậy đến nay, thi thể 16/18 nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng 12/10 đã được tìm thấy. Hiện lực lượng ứng cứu vẫn đang tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lại.

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ người dân 500 thùng mì tôm, 70 thùng lương khô, 1.000 chai nước lọc. Sở Y tế cấp 250.000 viên Cloramin B, 50 bộ cơ số thuốc, 200 phao tròn cứu sinh, 200 áo phao cứu sinh…

don suc cuu tro nguoi dan khac phuc hau qua thien tai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi các gia đình bị lũ cuốn trôi mất nhà tại xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Thanh Hóa: Khẩn trương hỗ trợ người dân, khôi phục sản xuất

Ngày 17/10, tại huyện Cẩm Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu địa phương tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch nguồn nước; tránh không để xảy ra dịch bệnh sau lũ.

Bên cạnh đó, khẩn trương khôi phục sản xuất, gieo trồng lại vụ Đông với những cây trồng chủ lực (ngô, ớt, rau màu). Về chăn nuôi, phát triển lại đàn gia súc, gia cầm.

Xem xét các phương án hỗ trợ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời khắc phục, sửa chữa lại hạ tầng giao thông, hệ thống trường, lớp học…

Cùng ngày, tại huyện Bá Thước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn yêu cầu huyện khẩn trương ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân, không để bà con thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống. Tập trung dồn sức chỉ đạo khắc phục hệ thống giao thông, cột điện bị hư hỏng; làm sạch môi trường.

Trước mắt, làm các công trình tạm cho những hộ dân bị mất nhà để họ có nơi ăn ở.

Cũng trong ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất chủ trương về chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Theo đó, hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có người chết; 5 triệu đồng cho gia đình có người đang bị mất tích; hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho người bị thương; hỗ trợ 25 triệu đồng cho 1 nhà bị sập…

Tại Yên Bái, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ vẫn đang được nỗ lực tiến hành.

Trong số 1.905 nhà bị thiệt hại có 79 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 108 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, lũ quét.

Đến nay, các huyện đã tìm được đất ở cho 53/79 hộ nhà bị sập, trôi hoàn toàn và tìm đất được đất ở cho 73/108 hộ phải di dời khẩn cấp.

Theo Chính phủ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động