Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:05 | 07/11/2018 GMT+7

Đấu thầu thuốc chữa bệnh sẽ quản lý được chất lượng và giá cả

aa
TĐO - Xét về mặt hiệu quả trong việc đấu thầu tập trung thuốc: Các cơ sở y tế đỡ mất thời gian, công sức tổ chức mua sắm, đấu thầu. Các nhà thầu không phải mất thời gian, công sức đi tham dự thầu ở từng cơ sở y tế từ khâu mua hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tham dự các buổi lễ đóng, mở thầu...và hạn chế được nhiều tiêu cực phát sinh nếu có.

Tại nghị trường Quốc hội, vấn đề thuốc giả thuốc kém chất lượng cũng được các đại biểu quan tâm chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã đưa ra một số giải pháp về vấn đề này.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Mùa A Vảng, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên liên quan đến giải pháp của Chính phủ về việc thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan sản xuất thuốc giả, thuốc kém chất lượng gây bức xúc cử tri và nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết: Theo báo cáo của Bộ Y tế tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng của thế giới trung bình khoảng 10%, của Việt Nam ta trong các nước có phân loại là tỷ lệ này khá thấp, khoảng 2,1%. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt vụ thuốc hỗ trợ điều trị ung thư giả Vinaca.

dau thau thuoc chua benh se quan ly duoc chat luong va gia ca

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Trước tình hình này, một mặt Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm những sai phạm, riêng vụ này đã tiến hành khởi tố và bắt giam, đồng thời phải tăng cường công tác quản lý về mặt nhà nước của Bộ Y tế, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường công tác đấu thầu thuốc tập trung tại Bộ Y tế và tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Cùng với việc đấu thấu ở các tỉnh và các bệnh viện thì việc đấu thầu thuốc này có nhiều tác dụng. Một mặt, đã quản lý được chất lượng của các loại thuốc này, trên cơ sở các hồ sơ mời thầu rất minh bạch; mặt khác giảm được giá thuốc rất nhiều, như qua đấu thầu vừa rồi đã giảm được khoảng từ 15-20% chi phí giá thuốc, trong đó có cả những loại thuốc biệt dược giảm giá được khoảng 13, 14%, không kể những loại biệt dược đã có thuốc Generic thay thế.

Đối với các cửa hàng liên quan đến bán thuốc, đã tăng cường công tác quản lý chất lượng và quy trình bán thuốc cũng như kê đơn tại các hiệu thuốc.

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và đã thực hiện thí điểm từ đầu năm 2017, kết nối công nghệ thông tin giữa cơ sở khám bệnh với nhà thuốc đảm bảo kiểm soát để truy xuất các xuất xứ và chất lượng của thuốc trên 3 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hưng Yên, dự kiến sẽ có đánh giá sơ bộ và sẽ triển khai trên toàn quốc.

dau thau thuoc chua benh se quan ly duoc chat luong va gia ca

Đấu thầu thuốc sẽ quản lý được chất lượng và giá cả.

“Thủ tướng đã xem xét ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh trái phép, một số loại sản phẩm hàng hóa, trong đó có các loại thuốc. Đối với thuốc có hai vấn đề, một là phải đảm bảo chất lượng và hai là phải giảm được giá thuốc theo mặt bằng thu nhập, trong khi đời sống của cán bộ nhân viên của chúng ta, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa còn đang rất khó khăn”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Liên quan đến việc đấu thầu thuốc này, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia cũng cho biết, theo quy định tại Luật Đấu thầu thì mua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

Xét về mặt hiệu quả trong việc đấu thầu tập trung thuốc: Các cơ sở y tế đỡ mất thời gian, công sức trong việc tổ chức mua sắm, đấu thầu; sẽ tập trung công tác chuyên môn. Các nhà thầu không phải mất thời gian, công sức đi tham dự thầu ở từng cơ sở y tế từ khâu mua hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tham dự các buổi lễ đóng, mở thầu...Điều quan trọng hơn, khi đã tập trung thì phát sinh tiêu cực nếu có, việc giải quyết, xử lý chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Các nhà thầu xác định tổng nhu cầu mua với số lượng lớn, thời gian cung cấp ổn định từ 2 đến 3 năm, thì giá sẽ giảm hơn khi mua sắm tập trung. Do đó, việc mua sắm tập trung thuốc với số lượng lớn trong thời gian dài cộng với giảm thời gian, công sức đấu thầu thuốc sẽ làm giảm giá thuốc, góp phần giảm chi phí thanh toán cho ngành bảo hiểm cũng như bệnh nhân và qua đợt đấu thầu lần đầu tiên đã minh chứng cho thực tế này.

Xuân Hòa

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động