Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:07 | 31/10/2017 GMT+7

Đà Nẵng: Thông xe hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ

aa
TĐO - Sáng 30/10/2017, các tuyến đường gom ở công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ đã được lưu thông, tuy nhiên việc lưu thông trong hầm chui thì vẫn chờ đến chiều mới thông xe bảo đảm ATGT.

Sáng 30/10/2017, các dãy hàng rào ngăn cách, phân luồng qua khu vực công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ đã cơ bản được tháo dỡ. Tuy nhiên chưa được theo mong muốn của những người tham gia giao thông, việc lưu thông qua nút giao thông này chỉ mới được thực hiện với các tuyến đường gom chạy dọc hai bên hầm phía đường Điện Biên Phủ.

da nang thong xe ham chui nguyen tri phuong dien bien phu

Lực lượng CSGT phân luồng điều tiết giao thông

Vì vậy, mặc dù các tuyến đường gom của hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ đã được đưa vào lưu thông nhưng lực lượng CSGT, CSTT vẫn phải có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và kịp thời giải tỏa những địa điểm ùn tắc cục bộ. Trong khi đó, các cán bộ của Sở GTVT Đà Nẵng và đơn vị thi công, giám sát đã có mặt tại hiện trường từ sớm để đo, kẻ vạch hướng dẫn giao thông và lắp đặt đèn tín hiệu trong khu vực hầm chui.

Ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, cùng với việc cho lưu thông trên các tuyến đường gom, các lực lượng chức năng cũng đang hết sức khẩn trương thực hiện các phần việc liên quan đến kỹ thuật để đảm bảo ATGT để có thể tổ chức lưu thông trong hầm chui vào buổi chiều cùng ngày. Việc kẻ vạch phân làn, lắp đặt đèn tín hiệu đảm bảo TTATGT… hoàn tất thì sẽ cho lưu thông trong đường hầm lúc đó. Dự kiến là chiều nay, các loại phương tiện sẽ được lưu thông qua đường hầm, như vậy sẽ không còn tình trạng ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường gom như sáng nay.

da nang thong xe ham chui nguyen tri phuong dien bien phu

Các phương tiện lưu thông qua đường gom

Theo chủ trương mới nhất của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, vào sáng sớm ngày 1/11/2017, lễ chính thức thông xe hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức gọn nhẹ nhưng trang trọng ngay tại hiện trường nhằm chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 11/11.

Được biết, Dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ có chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và chiều dài đường dẫn 172m; do Liên danh Công ty CP Phát triển Xây dựng &Thương mại Thuận An - Tổng Công ty Thăng Long làm nhà thầu với giá trị hợp đồng là 118 tỷ đồng. Dự án khởi công vào ngày 29/12/2016, thời gian hoàn thành theo yêu cầu hợp đồng là tháng 12/2017. UBND thành phố đã yêu cầu nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình vào 30/10/2017 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Bình Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động